Đến nội dung chính

Chương 155: Cá chậu chim lồng

admin 494 Chữ Cài Đặt

Điều này khiến Tề Ngọc Hành mắc chứng sạch sẽ nặng đến mức gần như bệnh, tức đến run người. Anh ta chỉ hận không thể đá sạch đám người đang chen chúc bên mình ra khỏi Lồng bảo vệ.

Cát Quang cùng hai chị em song sinh thấy Tề Ngọc Hành sắp không nhịn nổi nữa thì lập tức tiến lên chắn trước mặt anh. Nhỡ đâu chứng sạch sẽ của anh Tề nhà bọn họ lên cơn thật, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Coong.”

Một tiếng động khe khẽ vang lên. Cố Cửu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Ngoài kia, ngoài con mắt đầy oán hận kia ra thì chỉ còn một màn đêm đen đặc, dày đến mức chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì bên ngoài.

Cố Cửu khẽ nói: “Chìa khóa xuất hiện rồi.”

Câu nói khiến đám người đang chen chúc quanh Tề Ngọc Hành đồng loạt ngẩn ra. Sau đó, bọn họ vừa bất ngờ vừa mừng rỡ nhìn cô: “Thật sao? Nó ở đâu?”
Cố Cửu đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ: “Có lẽ ở vườn hoa hồng. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng động.”

Mọi người ngơ ngác nhìn cô. Sao bọn họ chẳng nghe thấy gì hết vậy?

Cố Cửu không bận tâm đến phản ứng của những người khác, trong đầu chỉ đang tính xem phải lấy chiếc chìa khóa kia bằng cách nào. Cố ý đặt chìa khóa ở vườn hoa hồng, rõ ràng là muốn ép người chơi phải bước ra ngoài tìm. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết “người” kia đang có ý đồ gì.

“Vậy phải lấy chìa khóa kiểu gì đây?” Cát Quang vò đầu bứt tóc, nghĩ đến mức tóc cũng sắp rụng sạch mà vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào.

Con mắt bên ngoài đang nhìn chằm chằm bọn họ như nhìn một miếng mồi ngon. Nếu cứ thế chạy ra ngoài chẳng khác nào tự chui vào miệng cọp, e rằng đúng ý boss mất.

Tề Ngọc Hành liếc con mắt khổng lồ của chủ nhân biệt thự một cái rồi lập tức chán ghét quay đi: “Nhìn là biết ngay bẫy rồi. Chỉ mong chúng ta tự chạy ra ngoài thôi.” Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Cũng giống như chim bị nhốt trong lồng. Chủ nhân vừa mở cửa, nó đã tự bay ra, chẳng phải vừa hay để người ta bắt lại sao?”
Mọi người: “…”

Tề lão đại nói đúng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Tề Ngọc Hành quay sang nhìn Cố Cửu: “Cô Cố có cách nào không?”

Cố Cửu mỉm cười: “Tôi thì hết cách, nhưng A Tật nhà chúng ta lại khác.”

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về cô gái gần như chẳng có cảm giác tồn tại bên cạnh Cố Cửu. Khi trông thấy người giấy bé xíu đang ngồi trên vai cô, mắt ai nấy lập tức sáng lên.