Đám tân thủ sợ đến mức thét lên. Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện.
Nó mang hình dáng của một người trưởng thành, trên đầu là đôi mắt đỏ ngầu như máu, nhìn chằm chằm về phía những người chơi bằng vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Bóng đen này cũng là Quỷ Ảnh, về bản chất chẳng khác gì thứ vẫn thường xuyên đến gõ cửa quấy rầy họ mỗi đêm. Chúng không có suy nghĩ hay cảm xúc, chỉ hành động theo bản năng, hoàn toàn khác với sáu con quỷ còn lại.
Cát Quang lập tức nổ súng. Viên đạn linh lực bắn trúng cánh tay Quỷ Ảnh, nơi đó lập tức bốc lên một làn khói đen rồi tan biến.
“Đạo cụ có tác dụng với nó!”
Nhóm người chơi mừng rỡ, lập tức lấy đạo cụ ra, liên tiếp ném về phía Quỷ Ảnh.
Thánh quang phù tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết. Quỷ Ảnh vừa chạm phải ánh sáng đã tan rã từng chút một, chẳng khác nào băng gặp lửa, cuối cùng hóa thành những mảng khói rồi biến mất.
Mọi người lập tức vui mừng reo lên.
Nhưng niềm vui còn chưa kịp kéo dài, ngoài cửa lại xuất hiện một bóng đen giống hệt con vừa rồi.
Tiếng hoan hô của mọi người lập tức nghẹn lại giữa chừng. Bọn họ kinh hãi nhìn bóng đen mới tinh đang đứng chình ình ngay lối vào.
Một lần nữa, Thánh quang phù được ném ra. Bóng đen lại bị ánh sáng xóa sạch.
Ngay sau đó, một Quỷ Ảnh khác lại xuất hiện.
Vẫn giống hệt con trước, chẳng có gì khác biệt.
Có người dần tuyệt vọng: “Thứ này được nhân bản vô hạn hay sao vậy??? Giết một con thì một con khác lại tới. Bao giờ mới hết đây?!”
Mọi người cũng chẳng còn cách nào khác, đành quay sang nhìn Cố Cửu và Tề Ngọc Hành, đem toàn bộ hy vọng đặt lên hai vị đại lão.
Cố Cửu bước nhanh tới cửa, nói: “Chúng ta xuống đại sảnh tầng một.”
Xuống tầng một?
Mọi người ngẩn ra. Trong tình huống này mà rời khỏi phòng chẳng phải quá nguy hiểm sao?
Tề Ngọc Hành đeo găng tay, nói với nhóm Cát Quang: “Nghe cô Cố. Chúng ta đánh thẳng ra ngoài!”
Thấy hai người đều đã quyết định, dù trong lòng những người còn lại có nghi ngờ đến đâu cũng chỉ có thể cắn răng đi theo. Không ai dám ở lại, lỡ đâu lại rơi vào cảnh giống hai tân thủ tách đoàn rồi chết oan thì sao?
May mà Cố Cửu luôn tự mình đi trước mở đường. Cô hoàn toàn khác với những người chơi chính thức đầy ác ý, sẵn sàng lấy mạng tân thủ và đồng đội làm vật hi sinh.
Cố Cửu vừa bước khỏi cửa phòng, một con ếch nhỏ cùng hình nhân giấy bé xíu lập tức xuất hiện bên chân cô.