Cậu nhóc không thật sự làm phiền hai người, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Hơn nữa, cậu biết nhìn sắc mặt người khác, chẳng gây thêm rắc rối nào, nên Cố Cửu cũng ngầm cho phép cậu tiếp tục đi theo.
Trong mắt những người chơi khác, Hứa Thần Phong ngày ngày cun cút theo sau đại tiểu thư chẳng khác nào người hầu kẻ hạ. Cứ thế chẳng biết từ lúc nào, mọi người đều mặc định cậu là người của Cố Cửu, đến cả những người mới khác cũng không dám tùy tiện bắt nạt cậu nữa.
Cố Cửu đẩy cửa nhưng cửa không hề nhúc nhích.
Cô thử dùng bộ giáp yêu nữ phá cửa bằng sức mạnh, nhưng bộ móng tay vốn có thể chọc thủng tường lại chẳng thể làm gì được cánh cửa này.
Cố Cửu nhướng mày. Cô lập tức hiểu đây là nơi ở riêng của một trong sáu con quỷ sống trong biệt thự, được quy tắc bảo vệ nên người chơi không thể dựa vào sức mạnh để phá cửa xông vào.
Cố Cửu quay sang nhìn Lục Tật: “A Tật, cô nói xem, nếu biệt thự này là lồng chim, vậy tại sao lại phải chia phòng riêng cho đám quỷ? Rốt cuộc có ý gì?”
Lục Tật dời mắt khỏi cánh cửa đóng kín, nhìn cô rồi đáp: “Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
Cố Cửu bật cười: “Không thể dùng sức phá cửa, xem ra chúng ta chỉ còn cách làm đúng theo luật ở đây, tìm chìa khóa của từng phòng.”
“Chị Cố, vậy giờ chúng ta đi tìm chìa khóa sao?” Hứa Thần Phong lấy hết can đảm hỏi.
Cố Cửu quay đầu nhìn cậu.
Trên gương mặt thiếu niên vẫn còn những vết bầm tím, vẻ mặt hơi lúng túng. Rõ ràng cậu chưa quen chủ động lên tiếng trước mặt người khác, nhưng lần này vẫn cố lấy can đảm bước ra bước đầu tiên.
Lục Tật cũng nhìn cậu nhóc, nhận ra hôm nay Hứa Thần Phong đã khác hẳn.
Nếu hôm qua cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương, gặp chuyện chỉ biết nhẫn nhịn, không dám chống trả, thì hôm nay cậu đã bắt đầu thay đổi, trở nên vững vàng và gan dạ hơn.
Dường như chỉ một hành động vô tình của Cố Cửu cũng đủ tiếp thêm cho Hứa Thần Phong can đảm đối mặt với mọi chuyện.
Cố Cửu “ừm” một tiếng, giọng nhẹ nhàng lười biếng: “Cậu thử tìm kỹ khắp biệt thự xem, tốt nhất là tìm đủ cả sáu chiếc chìa khóa.”
Cô thuận miệng sai bảo cậu nhóc, chẳng khác nào đang sai một người hầu bên cạnh mình. Thế nhưng Hứa Thần Phong chẳng những không phàn nàn, trái lại còn vui vẻ nhận lời.
Những người khác thấy vậy chỉ âm thầm lắc đầu.
Đây là lần đầu tiên họ gặp một người làm chân chạy việc cho đại tiểu thư mà lại vui vẻ đến thế.