Đến nội dung chính

Chương 104: Cá chậu chim lồng

admin 490 Chữ Cài Đặt

Soạt một tiếng, Cố Cửu kéo bật cửa sổ ra, móng tay đỏ như máu lập tức đâm thẳng vào đôi mắt bên ngoài.

“Graoooo—!”

Một tiếng rú thảm thiết chẳng giống tiếng người vang lên. Đôi mắt kia lập tức biến mất.

Ngay khi đôi mắt chạy mất, những âm thanh ồn ào bên ngoài cũng im bặt. Không biết là nó bị hành động hung dữ bất ngờ của Cố Cửu dọa cho chạy mất hay còn có nguyên nhân khác.

Cố Cửu đóng cửa sổ lại, kéo rèm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng đến cửa phòng. Cô mở cửa, bên ngoài chẳng có lấy một bóng người. Dưới ánh đèn, chỉ thấy một bóng đen méo mó vụt qua rồi biến mất ở cuối hành lang.

Lục Tật nhìn con ếch xanh đang ngồi xổm bên cửa, nhỏ giọng nói: “Cô Cố, chắc sẽ không còn thứ gì đến quấy rầy nữa đâu, cô ngủ tiếp đi.”

Cố Cửu đóng cửa lại, lần nữa hừ lạnh: “Bất kể là thứ gì, em cũng phải hiểu một điều, càng tỏ ra yếu đuối thì chúng càng được nước lấn tới. Nếu vì sợ hãi nhất thời mà nhường bước, đó chính là tự nhận mình yếu thế, sớm muộn gì cũng bị bắt nạt đến chết. Hiểu chưa?”
Dưới ánh mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm mình, Lục Tật ngoài gật đầu ra thì còn biết làm gì nữa?

Thấy vậy, Cố Cửu mới hài lòng trèo lên giường nằm. Chưa đầy vài giây sau, cô đã ngủ mất.

Lục Tật nằm bên cạnh, không ngờ bản thân đường đường là… vậy mà lại bị một con người dắt mũi dạy dỗ. Nghĩ đến đó, anh không nhịn được bật cười.

Sau nửa đêm, mọi thứ yên tĩnh hẳn, không còn thứ gì đến quấy rầy. Hai người ngủ một mạch đến sáng.

Cố Cửu lười biếng nằm dài trên giường. Ăn sáng xong, cô cùng Lục Tật đi ra ngoài.

Hai người vừa đi ngang qua hai căn phòng cạnh cầu thang thì đúng lúc cửa phòng mở ra. Tề Ngọc Hành, Cát Quang và cặp chị em sinh đôi cùng bước ra. Nhìn thấy Cố Cửu, vẻ mặt họ chẳng có chút gì bất ngờ.

Tuy tối qua có xảy ra chút chuyện, nhưng chỉ cần người chơi chịu khó đề phòng thì vẫn chưa đến mức gặp nguy hiểm chết người.
Cố Cửu khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó dẫn Lục Tật xuống lầu. Cô đi chậm rãi, nhưng khí thế lại chẳng hề nhỏ, nom chẳng khác nào một đại tiểu thư đang dẫn đàn em nghênh ngang đi khắp nơi.

“Cô gái kia có khí chất thật.” Cát Quang hạ giọng nói.

Cặp chị em sinh đôi cũng tò mò nhìn theo bóng lưng Cố Cửu, rồi quay sang hỏi Tề Ngọc Hành: “Tề lão đại, tối qua anh gặp phải thứ gì vậy?”

Tề Ngọc Hành đáp: “Một đôi mắt bẩn thỉu.”