Đến nội dung chính

Chương 38

admin 935 Chữ Cài Đặt

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cái tên Hoan Thế Tùng đã trở thành tâm điểm của toàn bộ thành phố Thượng Kinh.

Vị cục trưởng cục cảnh sát từng được tung hô là biểu tượng của công lý, người đàn ông luôn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ chính trực, thanh liêm và đầy trách nhiệm ấy, chỉ sau một đêm đã bị đẩy từ đỉnh cao danh vọng xuống vực sâu của bùn lầy.

Hàng loạt tin tức chấn động đồng loạt nổ ra trên các mặt báo lớn.

Hoan Thế Tùng tham ô.

Biển thủ công quỹ.

Trốn thuế.

Giả mạo hồ sơ.

Tiếp tay che giấu tội phạm.

Thậm chí còn có liên quan đến việc bao che cho nhiều vụ án nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.

Từng dòng tiêu đề đỏ rực xuất hiện dày đặc trên màn hình lớn ngoài phố, trên điện thoại, trên mạng xã hội, trên mọi bản tin nóng nhất trong ngày.
Toàn bộ thành phố gần như chấn động.

Bởi người bị kéo xuống không chỉ là một viên chức cấp cao, mà còn là bộ mặt đại diện cho cả một hệ thống công quyền.

Mà người đứng sau đẩy tất cả mọi thứ ra ánh sáng… chính là Niên Tử Kì.

Ngồi trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của tập đoàn Thụy Vũ, Niên Tử Kì lặng lẽ nhìn những bản báo cáo chồng chất trên bàn.

Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt anh, càng khiến những đường nét vốn đã sắc lạnh nay càng thêm vài phần âm trầm.

Từ sau hôm đó, gần như anh không ngủ.

Anh dồn toàn bộ sức lực vào cuộc điều tra này, như một kẻ điên cố chấp đào xới lớp đất đá đã chôn vùi sự thật suốt mười lăm năm qua.

Mỗi một tài liệu được mở ra…

mỗi một đoạn ghi âm được phục hồi…

mỗi một tài khoản ngầm được lần theo…
đều như một nhát dao cứa sâu thêm vào lòng anh.

Anh chưa từng nghĩ…

người đàn ông từng ngồi cùng bàn ăn với mình,

từng cười nói trước mặt mình,

từng được anh gọi là “chú Hoan” suốt bao năm qua…

lại là kẻ nhúng tay vào cái chết của mẹ anh.

Càng điều tra sâu, sắc mặt Niên Tử Kì càng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Anh phát hiện ra Hoan Thế Tùng không chỉ đơn thuần là giúp Hà Sương Ti che đậy vụ tai nạn năm đó.

Suốt mười lăm năm qua, ông ta gần như đã dùng cả hệ thống trong tay để xóa sạch mọi dấu vết liên quan.

Những camera bị chỉnh sửa.

Những hồ sơ pháp y bị tráo đổi.

Những nhân chứng biến mất.

Những cảnh sát từng tham gia xử lý vụ án đều lần lượt được điều đi nơi khác, hoặc lặng lẽ mất tích.

Một mạng lưới dơ bẩn đến mức khiến người ta buồn nôn.
Niên Tử Kì ngồi lặng trước bàn làm việc, bàn tay siết chặt đến mức những khớp xương trắng bệch.

Anh bỗng nhớ lại mười lăm năm qua.

Những đêm mất ngủ.

Những lần ngồi trước di ảnh mẹ đến sáng.

Những lần tự trách bản thân vì bất lực.

Những năm tháng anh như một kẻ mù lòa, lao đầu vào bóng tối nhưng mãi mãi không tìm thấy lối ra.

Thì ra…

không phải anh vô dụng.

Mà là từ đầu đến cuối, luôn có một bàn tay vô hình đứng phía sau che mắt anh.

Che kín mọi chân tướng.

Bịt hết mọi con đường.

Biến anh thành một kẻ ngốc sống trong dằn vặt suốt mười lăm năm trời.

Thế nhưng lần này…

mọi chuyện lại thuận lợi đến mức đáng sợ.

Thuận lợi đến mức khiến Niên Tử Kì cảm thấy xa lạ.

Những manh mối trước đây vốn như bốc hơi khỏi thế giới, giờ đây lại từng chút một hiện ra ngay trước mắt anh, rõ ràng đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Những tài khoản ngầm đột nhiên lộ sơ hở.

Những đường dây tiền bẩn bất ngờ xuất hiện dấu vết.

Những thuộc hạ từng trung thành với Hoan Thế Tùng lại liên tiếp phạm sai lầm.

Giống như có ai đó…

đã cố tình mở sẵn một cánh cửa.

Trao cho anh đúng thứ anh cần.

Giúp anh từng bước đẩy Hoan Thế Tùng vào đường cùng.

Ý nghĩ đó vừa hiện lên, ánh mắt Niên Tử Kì khẽ tối lại.

Trong đầu anh, gần như theo bản năng, hiện lên gương mặt của một người.

Lục Chước Hạm.

Người con gái với đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh đến đáng sợ.

Người đã kể cho anh nghe tất cả.

Người giống như đã biết rõ từng bí mật sâu nhất của Niên gia, Hà gia và Hoan gia.

Người đã nhẹ nhàng đặt ngọn lửa báo thù vào tay anh, rồi lặng lẽ đứng ngoài nhìn anh thiêu rụi tất cả.

Niên Tử Kì khẽ ngả người ra sau ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên trần nhà.

Lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy, anh cảm thấy mình đang đứng rất gần sự thật.

Nhưng cũng là lần đầu tiên…

anh nhận ra người con gái mà anh từng nghĩ mình đã hiểu, thực chất lại là một vực sâu mà anh chưa từng chạm đến đáy.

Cô rốt cuộc là ai?

Mười lăm năm trước, cô ở đâu?

Không đúng lúc đó cô mới chỉ là 1 đứa trẻ…

Vậy…

Vì sao cô biết rõ tất cả?

Và quan trọng hơn…

vì sao cô lại giúp anh?

Niên Tử Kì khẽ nhắm mắt, lồng ngực phập phồng thật chậm.

Một cảm giác mất khống chế dần len lỏi trong lòng.

Anh không biết điều mình muốn tìm ra lúc này…

là chân tướng năm đó.

Hay là chân tướng về chính Lục Chước Hạm.