Lục Chước Hạm khẽ gật đầu, xem như một lời chào lịch sự với người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt cô lướt qua gương mặt đẹp đến mức gần như không chân thực ấy thêm một lần nữa, trong lòng thoáng dâng lên một tia kinh diễm khó gọi tên.
Người đàn ông này mang một loại khí chất quá mức thanh thoát, vừa dịu dàng lại vừa xa cách, giống như một đóa bạch ly nở rộ trong sương sớm, sạch sẽ đến mức khiến người ta không dám khinh nhờn.
Nhưng cảm xúc ấy cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Rất nhanh sau đó, Lục Chước Hạm liền thu lại ánh nhìn, khẽ gật đầu lần nữa rồi lặng lẽ lướt qua người anh.
Mùi hương thanh mát như cỏ cây đầu hạ thoảng qua chóp mũi khiến bước chân cô khẽ khựng một nhịp, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại.
Bóng dáng mảnh mai của cô rất nhanh đã khuất sau cánh cửa kính ngoài hành lang, chỉ để lại dư vị nhàn nhạt trong không khí.
Trong phòng làm việc, Lâm Bác Nhã vẫn giữ nguyên tư thế ngồi phía sau bàn, ánh mắt vô thức dõi theo hướng cánh cửa vừa khép lại.
Cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, khóe môi anh mới khẽ cong lên thành một đường cong đầy ý vị, giống như tâm trạng vốn dĩ bình lặng suốt bao năm nay đột nhiên được ai đó nhẹ nhàng khơi dậy.
Anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu lười biếng nhưng trong đó lại mang theo một tia hứng thú không dễ che giấu:
“Thấy thế nào? Có phải rất thu hút người khác không?”
Người đàn ông đứng trước cửa từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát lúc này mới chậm rãi bước vào.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa hay chiếu nghiêng lên gương mặt anh, càng khiến những đường nét vốn đã tinh xảo thêm vài phần yêu mị.
Mái tóc vàng kim buộc hờ sau gáy, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhạt màu như mặt hồ đầu đông, lạnh mà trong veo.
Thượng Lâm Phong khẽ nhướng mày, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo vài phần trêu chọc:
“Là cô thư ký trước kia mà cậu từng nhắc đến?”
Lâm Bác Nhã nghe vậy liền bật cười, đáy mắt hiếm hoi hiện lên một tia mềm mại:
“Đúng vậy.”
Nói đến đây, anh hơi ngả người ra sau ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía khoảng không trước mặt, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu nổi chút đắc ý:
“Nhưng bây giờ cô ấy là đối tác của mình rồi.”
Thượng Lâm Phong khẽ liếc anh một cái, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, ánh mắt như nhìn thấu mọi tâm tư của người đối diện:
“Tên họ Niên kia vậy mà không giữ nổi người ở bên cạnh. Cho nên cậu liền thuận nước đẩy thuyền, câu người sang phía mình?”
Lâm Bác Nhã nghe xong cũng không hề phủ nhận ngay.
Anh chỉ khẽ chống cằm, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ lên khóe môi, dáng vẻ ung dung đến mức khiến người khác khó đoán được thật giả trong lòng anh.
Một lúc sau, anh mới bật cười khẽ, giọng điệu lười nhác mà đầy ám muội:
“Làm gì mà nói khó nghe như vậy.”
Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, dường như nhớ lại dáng vẻ cô đứng trước bức tranh khi nãy.
Ánh sáng rơi trên hàng mi cong cong, đôi mắt trong veo chăm chú, cả người cô giống như một nét bút mềm mại lạc giữa thế giới khô cứng đầy toan tính này.
“Chỉ là…”
Lâm Bác Nhã chậm rãi nói, khóe môi cong lên, nụ cười mang theo chút chiếm hữu hiếm thấy:
“mình muốn giữ một tác phẩm đẹp ở nơi dễ nhìn thấy mà thôi.”
Thượng Lâm Phong nhìn anh hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười một tiếng, giọng điệu bình thản như đã sớm đoán được:
“Ồ.”
Anh hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần sâu xa:
“Mình hiểu rồi.”
Lâm Bác Nhã cũng không phủ nhận thêm.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa đã khép, nơi mà vài phút trước còn lưu lại bóng dáng người con gái ấy.
Ba năm trước, cô xuất hiện như một cơn gió lướt qua cuộc đời anh, để lại một dấu vết không sâu không nhạt nhưng đủ khiến anh nhớ mãi.
Ba năm sau, cô lại lần nữa đứng trước mặt anh.
Lần này… anh sẽ không để cô dễ dàng biến mất như trước nữa.
Rời khỏi tập đoàn Lâm Phát, Lục Chước Hạm liền lái xe trở về nơi ở.
Cô mệt mỏi bước vào phòng.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cả căn phòng lập tức trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc.
Không gian bên ngoài vẫn sạch sẽ, gọn gàng như bao căn hộ bình thường khác, không ai có thể ngờ rằng phía sau vẻ bình lặng ấy lại cất giấu biết bao bí mật.
Lục Chước Hạm chậm rãi bước vào phòng ngủ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, từng bước chân của cô nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Cô đứng trước tủ quần áo một lúc, ánh mắt bình thản lướt qua những lớp váy áo treo ngay ngắn bên trong, rồi đưa tay gạt sang một bên.
Phía sau lớp quần áo mềm mại là 1 công tắc nhỏ được giấu kín, gần như hòa lẫn vào màu tường.
Cô đưa tay mở lớp khóa đầu tiên.
Tiếp đó là mật mã.
Rồi dấu vân tay.
Cuối cùng, sau một tiếng “tách” rất khẽ, cánh cửa bí mật phía sau tủ quần áo chậm rãi mở ra.
Một căn phòng nhỏ hiện lên sau lớp cửa dày.
Nơi này hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng, nữ tính bên ngoài.
Không còn ánh đèn vàng ấm áp hay những món đồ trang trí mềm mại, thay vào đó là ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ lên những dãy màn hình máy tính, những xấp tài liệu dày đặc, những bản báo cáo, sơ đồ quan hệ và hàng loạt tấm ảnh được ghim kín trên một tấm bảng lớn ở chính giữa căn phòng.
Đó là cả một mê cung âm mưu mà cô đã mất nhiều năm để từng bước dựng lên.
Lục Chước Hạm chậm rãi bước vào, đôi giày cao gót chạm xuống nền gạch lạnh vang lên từng tiếng nhỏ khô khốc.
Cô đứng trước tấm bảng lớn hồi lâu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng gương mặt quen thuộc.
Niên Tử Kì.
Hà Lương Thần.
Hà Sương Ti.
Hoan Thế Tùng.
Hoan Thư Ý.
Cả những đường chỉ đỏ chằng chịt nối giữa từng người, từng sự kiện, từng năm tháng, như một mạng nhện khổng lồ đã được giăng sẵn từ rất lâu.
Chỉ là hôm nay, trên tấm bảng ấy đã có thêm vài thay đổi.
Ở vị trí trung tâm, tấm ảnh của Niên Tử Kì đã được cô dùng bút đỏ khoanh lại một vòng thật đậm.
Ánh mắt Lục Chước Hạm dừng trên đó rất lâu.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại trong tay cô khẽ sáng lên.
Một tin nhắn mới vừa gửi đến.
Là Alee.
Cô mở ra.
Chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi:
“Niên Tử Kì đã bắt đầu điều tra lại vụ án năm đó. Người đầu tiên hắn tìm là cấp dưới cũ của Hoan Thế Tùng.”
Nhìn dòng chữ hiện lên trước mắt, hàng mi dài của Lục Chước Hạm khẽ run lên rất khẽ.
Cô im lặng thật lâu.
Rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, rất lạnh, nhưng cũng mang theo chút mỏi mệt khó nhận ra.
Niên Tử Kì quả nhiên không phụ kỳ vọng của cô.
Chỉ cần chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng anh, anh nhất định sẽ phát điên mà đào bới toàn bộ sự thật.
Mà cô… chính là người đã đích thân đặt con dao ấy vào tay anh.
Một cơn gió đêm khe khẽ lùa qua khe cửa, thổi nhẹ những góc giấy trên bàn rung lên xào xạc.
Lục Chước Hạm mở mắt.
Ánh mắt cô lúc này đã không còn chút dịu dàng mềm mại nào như ban ngày.
Chỉ còn lại sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Giống như một người chơi cờ đứng ngoài bàn cờ, lạnh lùng nhìn quân cờ của mình từng bước đi đúng quỹ đạo đã định.