Vào một ngày đầu tuần yên ả, tại trung tâm triển lãm phía Đông thành phố, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những ô kính cao, lặng lẽ đổ xuống nền đá lạnh, kéo dài thành từng vệt sáng mơ hồ.
Không gian nơi đây vốn đã tĩnh lặng, hôm nay lại càng thêm phần vắng vẻ, có lẽ vì là thứ hai nên chẳng mấy ai có nhã hứng ghé đến để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật vốn dĩ kén người này.
Lâm Bác Nhã bước vào, dáng vẻ vẫn ung dung như thường, ánh mắt hờ hững lướt qua xung quanh, chỉ là nhất thời có chút nhã hứng nên tiện đường ghé ngang mà thôi, bởi với anh, những nơi như thế này từ lâu đã không còn đủ sức khơi gợi bất kỳ cảm xúc nào.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một góc phòng, bước chân khẽ chậm lại, ánh nhìn vốn dĩ lạnh nhạt cũng theo đó mà bị giữ lại.
Một bóng dáng quen thuộc.
Quen thuộc đến mức… gần như không cần suy nghĩ cũng có thể nhận ra.
Là cô.
Lục Chước Hạm.
Cô đứng dưới ánh đèn dịu nhẹ, dáng người mảnh mai nhưng lại mang theo một loại khí chất khiến người khác không thể xem nhẹ, vẫn là cách đứng yên tĩnh đó, vẫn là ánh mắt chăm chú đặt lên một tác phẩm trước mặt như thể toàn bộ thế giới xung quanh đều không tồn tại.
Y hệt ký ức hôm đó.
Trong lòng Lâm Bác Nhã khẽ dâng lên một cảm giác rất lạ, không quá mãnh liệt nhưng lại rõ ràng, như thể một thứ gì đó vốn dĩ vẫn luôn tồn tại ở nơi sâu nhất nay đột nhiên được chạm tới, mang theo chút quen thuộc, lại xen lẫn một cảm giác yên lòng khó giải thích.
Người con gái đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh như một ẩn số, để lại một dấu vết không sâu không nhạt rồi biến mất không lời từ biệt…
Giờ đây lại đứng trước mắt anh.
Không hề xa lạ.
Cũng không còn là thứ ký ức mơ hồ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như lùi lại phía sau, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ và bóng dáng của cô, còn ký ức của ba năm trước tại triển lãm YUZK nơi nước Nga xa xôi thì âm thầm trỗi dậy, từng chút một len vào trong tâm trí anh, không vội vã nhưng cũng không thể ngăn cản.
Lâm Bác Nhã khẽ cụp mắt, hơi thở chậm lại một nhịp, rồi bước về phía cô.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Cho đến khi anh dừng lại ngay bên cạnh cô, ánh mắt cũng rơi xuống tác phẩm trước mặt.
Đó là một bức họa hồ điệp.
Những cánh bướm mỏng manh như được tạo nên từ ánh sáng, bay lượn giữa một khoảng không mơ hồ, đẹp đến mức gần như không thật, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng đường nét đều mang theo một cảm giác rời rạc, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến tất cả tan biến.
Lục Chước Hạm đứng đó, ánh mắt phản chiếu sắc màu của bức tranh, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
“Đẹp không?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, không nhanh không chậm, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ.
Lục Chước Hạm không quay đầu lại ngay.
Cô vẫn nhìn bức tranh, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhẹ.
“Đẹp.”
Một nhịp dừng.
“Nhưng cũng rất dễ vỡ.”
Ánh mắt Lâm Bác Nhã khẽ động.
Câu trả lời này…
Quá quen thuộc.
Hơi thở anh chậm lại, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi.
“Ba năm trước,” anh lên tiếng, giọng thấp hơn một chút, “em cũng đã nói câu này.”
Lần này, Lục Chước Hạm mới chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không có bất ngờ.
Không có dao động.
Chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức khiến không gian xung quanh như bị kéo giãn.
Cô nhìn anh, ánh mắt trong trẻo nhưng sâu không thấy đáy.
Một giây.
Hai giây.
Rồi khẽ mỉm cười.
“Vậy sao?” giọng cô nhẹ như gió, “Tôi không nhớ rõ lắm.”
Không thừa nhận.
Cũng không phủ nhận.
Chỉ để lại một khoảng lửng đủ để người khác tự hiểu.
Lâm Bác Nhã không nói gì thêm.
Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, như đang xác nhận một điều gì đó mà chính anh cũng không cần gọi tên.
Ba năm.
Không phải trùng hợp.
Cũng không phải ảo giác.
Chỉ là… cô lại xuất hiện.
Một lần nữa.
Ngay trước mắt anh.