Đến nội dung chính

Chương 15:

admin 1.987 Chữ Cài Đặt

Không còn chút kiềm chế nào, Niên Tử Kì lại một lần nữa cúi xuống, trao cho Lục Chước Hạm một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn này không còn sự thăm dò hay trêu chọc, mà là sự chiếm đoạt mãnh liệt, anh muốn hòa làm một với cô. Môi anh tìm đến môi cô, mút mát và day nghiến, cuốn lấy mọi sự kháng cự và lý trí còn sót lại trong tâm trí Lục Chước Hạm.

Bàn tay đang ôm chặt vòng eo thon thả của Lục Chước Hạm từ bao giờ đã lặng lẽ trượt lên, luồn vào bên trong lớp áo lụa mỏng manh như sương khói. Những ngón tay mạnh mẽ nhưng đầy ham muốn dùng lực xoa nắn bầu ngực căng tròn, no đủ của cô, khơi dậy những ham muốn dục vọng trào dâng mạnh mẽ trong hai người.

Lục Chước Hạm cũng không hề yếu thế. Bàn tay thon dài của cô bắt đầu cởi từng nút áo trên chiếc sơ mi trắng đang ôm lấy cơ thể rắn rỏi của Niên Tử Kì. Chiếc áo vest lịch lãm đã bị vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể cô không kìm được mà uốn cong lên, như muốn chủ động dâng hiến cơ thể mĩ miều này để anh dễ dàng xoa nắn bầu ngực mềm mại đang căng tròn dưới lớp lụa mỏng. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp và nóng bỏng, hòa quyện vào nhau trong không gian mờ ám và đầy nhục cảm.
Đến khi chiếc áo ngực ren mỏng manh bên trong được tháo gỡ, đôi gò bồng đào trắng mịn như hai chú thỏ nhỏ xinh đẹp hiện ra trước mắt, nụ hôn triền miên giữa hai người mới tạm thời kết thúc. Thay vào đó, những nụ hôn nóng bỏng bắt đầu trượt dài từ cần cổ trắng nõn của Lục Chước Hạm xuống phía dưới, rồi ngậm chặt lấy núm vú hồng hào, căng mọng bên trong khoang miệng ấm nóng của Niên Tử Kì.

Cảm xúc điên cuồng và khoái cảm mãnh liệt dâng trào mang đến cho Lục Chước Hạm những rung động không thể kiềm chế. Cô khẽ rên rỉ, phát ra những âm thanh yêu kiều, đứt quãng như lời cổ vũ ngọt ngào cho hành động càn quấy và chiếm đoạt của Niên Tử Kì. Cơ thể cô mềm nhũn, hoàn toàn phụ thuộc vào vòng tay cứng rắn của anh.

Đúng vào khoảnh khắc cảm xúc của cả hai đang dâng trào đến đỉnh điểm, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ phía ngoài, словно một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa страсть đang cháy hừng hực, lôi Niên Tử Kì và Lục Chước Hạm đang đắm chìm trong cơn say tình dục trở về với thực tại.
Lúc này, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự bực bội và khó chịu đang bao trùm gương mặt điển trai của Niên Tử Kì. Nó đen sầm lại, cau có và giận dữ đến mức có thể ví là “đen như đít nồi”. Hàm răng anh nghiến chặt, đôi mắt hổ phách tóe ra những tia lửa giận dữ về phía cánh cửa đáng ghét kia.

Khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì khoái cảm của Lục Chước Hạm bỗng giật mình, cứng đờ khi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Cô vội vàng kéo chiếc áo lụa đỏ thẫm đang buông lơi trên người lên che đi khung cảnh sắc tình bên trong. Nhận thấy không còn đủ thời gian để chỉnh trang lại quần áo, cô liền nhanh nhẹn chui tụt xuống phía gầm bàn làm việc rộng lớn để trốn, để lại Niên Tử Kì với khuôn mặt khó chịu tột độ bên trên, đang chậm rãi cài dở một nửa hàng cúc áo sơ mi trắng.
Chưa kịp để Niên Tử Kì cài xong ba chiếc cúc áo cuối cùng, cánh cửa phòng làm việc đã vội vã mở ra. Bước vào là một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi, ăn mặc vô cùng sang trọng và thanh lịch. Chiếc váy liền thân màu xanh pastel nhã nhặn ôm vừa vặn cơ thể, tôn lên vóc dáng cân đối. Làn da bà được bảo dưỡng tỉ mỉ, trắng hồng không tì vết, cùng mái tóc búi cao gọn gàng càng làm nổi bật khuôn mặt quý phái. Bà bước đi trên đôi giày cao gót trắng tinh tế, mỗi bước chân đều toát lên vẻ tao nhã. Xung quanh bà dường như tỏa ra một khí chất thanh tao, dịu dàng và nhã nhặn, tựa như một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi vào căn phòng.

Ngay phía sau người phụ nữ trang trọng là Tư Thành, trợ lý của Niên Tử Kì. Khuôn mặt anh ta hơi tái đi, trên trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Anh ta lắp bắp giải thích: “Niên tổng… bà Hà nói có việc khẩn cấp cần nói với ngài ngay lập tức nên…” Giọng nói của Tư Thành nhỏ dần, có vẻ như anh ta cũng cảm thấy tình huống hiện tại có phần… không đúng lúc. Ánh mắt anh ta thoáng liếc nhìn về phía chiếc áo vest đang nằm lạnh lẽo dưới sàn, hơi nhíu mày nhìn lại 1 vòng xung quanh căn phòng vẫn không thấy Lục Chước Hạm ở đâu, sau đó liền nhanh chóng lui ra để lại không gian cho vị phu nhân trước mắt.

Khuôn mặt vốn đang nở nụ cười dịu dàng của Hà Sương Ti khẽ khựng lại sau khi nghe Tư Thành nhắc đến “bà Hà”. Một thoáng lạnh lẽo hiện lên trong đáy mắt bà, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo hơn một chút. Tuy nhiên, sự thay đổi ấy diễn ra rất nhanh chóng, như một làn gió nhẹ thoảng qua. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt bà lại trở về vẻ dịu dàng, thanh nhã ban đầu, như chưa từng có sự xao động nào.

“Tử Kì,” Hà Sương Ti nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói vẫn giữ được sự dịu dàng nhưng lại pha lẫn một chút giả tạo. “Lâu rồi con chưa trở về nhà, ba con nói rất nhớ con, vì vậy dì mới đến đây nói với con một tiếng.” Ánh mắt bà trìu mến nhìn Niên Tử Kì, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một sự quan sát sắc sảo, словно đang muốn dò xét phản ứng của anh.

Hà Sương Ti khẽ đảo mắt quan sát xung quanh căn phòng làm việc rộng lớn. Sự chú ý của bà nhanh chóng dừng lại ở chiếc áo vest bị vứt lộn xộn trên sàn nhà, cùng với chiếc áo sơ mi trắng của Niên Tử Kì vẫn chưa cài hết cúc, để lộ ra vòm ngực vạm vỡ đầy nam tính của anh. Chỉ một cái liếc mắt nhanh gọn, người phụ nữ từng trải như bà đã hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng này trước khi bà đến. Trong lòng bà thầm nghĩ, một nụ cười kín đáo hiện trên khóe môi: “Quả nhiên là đang để ý đến một tiểu yêu tinh…” Ánh mắt bà lại hướng về phía Niên Tử Kì, vẻ dịu dàng ban đầu dường như có thêm một chút ý vị khó tả.

Niên Tử Kì đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, khó gần và xa cách thường ngày. Ánh mắt anh mang theo một chút ghét bỏ không che giấu nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, giọng điệu lạnh nhạt và dứt khoát vang lên: “Có ý gì thì nói luôn đi. Ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần phải giả vờ như vậy cho ai xem.”

Tuyệt vời! Chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến sự thay đổi thái độ hoàn toàn của Hà Sương Ti và những lời trách móc đầy gay gắt của bà:

Hà Sương Ti cũng không còn kiên nhẫn diễn vẻ mặt dịu dàng giả tạo nữa. Giọng nói của bà trở nên gắt gỏng, mang theo sự chán ghét và thất vọng rõ rệt vang lên: “Niên Tử Kì, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Cậu xem ba cậu, chỉ có mỗi một người con là cậu, vậy mà cậu một chút cũng không để ý đến ông ấy. Chỉ có Lương Thần cùng tôi luôn luôn bên cạnh, đồng hành cùng ông ấy. Cậu không thấy xấu hổ với sự yêu thương mà ông ấy đã dành cho cậu sao?” Những lời trách móc của bà đanh thép, trực diện, cho thấy sự bất mãn sâu sắc của bà đối với thái độ thờ ơ của Niên Tử Kì dành cho cha mình.

“Còn nữa,” Hà Sương Ti tiếp tục, giọng điệu càng thêm phần gay gắt. “Lương Thần dù sao cũng là em trai trên danh nghĩa của cậu. Cậu cũng nên nể mặt tôi đã chăm sóc và ở bên cạnh cha cậu mà dịu dàng đối xử với nó chứ! Hà cớ gì vì một con tiểu yêu tinh mà ra tay độc ác đến vậy? Cậu có biết thằng bé đã phải nằm viện rồi không hả?”

“Chăm sóc ông ấy là bổn phận của bà,” Niên Tử Kì lạnh lùng đáp trả, giọng điệu không chút уважение. “Là bà ngàn mưu tính kế để ngồi vào cái vị trí phu nhân nhà họ Niên. Bất quá cũng chỉ là kẻ không ra gì mà ông ấy nhặt về bên cạnh. Bà chăm sóc ông ấy để đổi lại một cái vị trí mà không ai sánh bằng. Như vậy còn muốn gì nữa?” Lời lẽ của anh sắc bén như dao găm, vạch trần những toan tính ẩn sau sự “chăm sóc” mà Hà Sương Ti luôn miệng nhắc đến. Sự khinh miệt trong giọng nói của anh không hề che giấu, cho thấy mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ này không hề dễ chịu như bà biểu hiện với bên ngoài.

“Bây giờ liền trở mặt bất mãn rồi sao?” Niên Tử Kì cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. “Có cần tôi trở về nói với ông ta một tiếng hay không? Còn cái việc bẩn thỉu mà con trai bà gây ra, chưa chắc đã là do tôi đâu. Khéo có thể là ai đó quá đỗi chán ghét cái bản tính ngu xuẩn của cậu ta nên mới giở trò “thay trời hành đạo” như vậy cũng nên. Sinh con ra nhưng không biết dạy con, vậy cứ để xã hội này thay người làm mẹ như bà dạy dỗ nó vài bài học đi.” Lời lẽ của Niên Tử Kì tàn nhẫn và cay độc, không chỉ phủ nhận mọi liên quan đến việc của Lương Thần mà còn chế giễu khả năng nuôi dạy con cái của Hà Sương Ti. Sự phẫn nộ trong giọng nói anh đã lên đến đỉnh điểm, không còn bất kỳ sự kiêng nể nào.

Ánh mắt Hà Sương Ti sớm trở nên giận dữ đến tột độ, dữ dằn và sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống Niên Tử Kì. Cơ thể bà run rẩy dữ dội, những ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. Vốn dĩ bà cứ nghĩ rằng một khi bám víu được vào Niên Mộ Hàn, cuộc đời bà sẽ trở nên an nhàn, quý phái, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng bà không ngờ lại phải đối mặt với một thằng nhóc khốn kiếp như Niên Tử Kì. Trong cơn thịnh nộ, một ý nghĩ độc ác hiện trong đầu bà: “Biết sớm như vậy, đáng lẽ mình đã phải dìm chết nó cho rồi!” Sự hối hận muộn màng và lòng căm hận đang thiêu đốt tâm can người phụ nữ này.