Niên Tử Kì khẽ cau mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ khi bị làm gián đoạn. Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi tiến đến mở cửa phòng ăn riêng. Vừa hé cửa, một cô gái trẻ với vẻ ngoài dễ thương, mái tóc xoăn nhẹ nhàng và chiếc váy ngắn màu hồng phấn đáng yêu đã nhào tới, ôm chầm lấy cổ anh một cách thân mật.
“Tử Kì ca ca, em nhớ anh quá!” Giọng nói ngọt ngào, có chút nũng nịu của cô gái vang lên, phá tan bầu không khí ái muội vừa lắng xuống trong phòng.
Ngồi phía sau, Lục Chước Hạm khẽ nhướng mày, một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô bình thản quan sát tình huống trước mắt, trong lòng thầm nghĩ: “Hẳn là một “bông hoa” nào đó của anh ta.” Vẻ mặt cô không lộ ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, chỉ có một sự lạnh nhạt và quan sát khách quan.
Niên Tử Kì khẽ nghiêng mình, ánh mắt dò xét hướng về phía Lục Chước Hạm, muốn quan sát biểu cảm của cô sau màn xuất hiện thân mật vừa rồi. Nhưng trái với những gì anh dự đoán, đôi mắt đen láy của cô vẫn bình thản, không hề lộ ra chút ngạc nhiên hay ghen tuông nào khi anh đang trong vòng tay của người phụ nữ khác. Sự bình tĩnh đến lạnh nhạt ấy khiến một cảm giác khó chịu kỳ lạ thoáng qua trong lòng Niên Tử Kì.
Anh khẽ gỡ cánh tay mềm mại của cô gái trẻ đang ôm mình ra, trên môi nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. “Thư Ý, em về nước lâu chưa vậy? Sao không gọi điện báo cho anh một tiếng?” Giọng anh ấm áp, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Không phải người ta sợ anh bận sao,” Thư Ý cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Niên Tử Kì, giọng điệu có chút nũng nịu. “Nên em mới không muốn làm phiền anh.” Cô ta liếc mắt sang Lục Chước Hạm, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một tia dò xét. “Chỉ không ngờ chúng ta lại tâm đầu ý hợp như vậy, đều thích ăn cơm tại nơi này. Đây chính là duyên phận, anh thấy có đúng không, anh Tử Kì?” Cô ta nhấn mạnh ba chữ cuối, giọng điệu có chút khiêu khích, như muốn khẳng định mối quan hệ đặc biệt của mình với Niên Tử Kì.
Lục Chước Hạm bước đến gần phía Niên Tử Kì và cô gái trẻ, giọng nói thanh thoát nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp vang lên. “Niên tổng, ngài có một cuộc họp quan trọng diễn ra trong vòng ba mươi phút tới.” Cô khẽ cúi đầu, một động tác chào hỏi lịch sự và trang nhã dành cho Hoan Thư Ý.
Hoan Thư Ý âm thầm quan sát người phụ nữ đang đứng cạnh Niên Tử Kì. Vẻ đẹp thanh tú, khí chất lạnh lùng nhưng vẫn quyến rũ của Lục Chước Hạm không khỏi khiến cô ta chú ý. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, một ý nghĩ мелькнула trong đầu Thư Ý: “Quả thực rất xứng đôi.” Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện liền khiến một cảm giác khó chịu, ghen tỵ âm thầm trỗi dậy trong lòng cô ta.
“Anh Tử Kì,” Thư Ý lên tiếng, giọng điệu ngọt ngào nhưng ánh mắt lại dò xét nhìn Lục Chước Hạm. “Chị gái này là ai vậy? Đây là lần đầu tiên em gặp đó. Thư ký của anh đâu rồi mà lại để người này đến tìm anh?” Câu hỏi cuối cùng của Thư Ý mang theo một chút hờn dỗi và sự nghi ngờ rõ ràng.
Không đợi Niên Tử Kì lên tiếng, Lục Chước Hạm đã chủ động đáp lời Thư Ý, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp. “Tôi là Lục Chước Hạm, trợ lý mới của Niên tổng.” Đồng thời, cô khẽ mỉm cười, vươn bàn tay thon dài ra, ngỏ ý muốn bắt tay với đối phương.
Nhưng đáp lại sự lịch thiệp của Lục Chước Hạm là một sự hờ hững rõ ràng từ Hoan Thư Ý. Cô ta hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang đưa ra trước mắt mình, thậm chí còn không thèm liếc nhìn. Thay vào đó, Hoan Thư Ý khoác tay lên cánh tay Niên Tử Kì một cách thân mật, giọng điệu ngọt ngào nhưng ánh mắt lại đầy vẻ chiếm hữu nhìn Lục Chước Hạm. “Anh Tử Kì à, em có một người bạn, cậu ấy rất thông minh và thành thục trong công việc. Nếu anh cần, em có thể bảo cậu ấy đến làm trợ lý cho anh. Chắc chắn sẽ giúp anh rất nhiều đó!” Lời đề nghị này rõ ràng là một đòn khiêu khích, ngầm ám chỉ sự không cần thiết của Lục Chước Hạm bên cạnh Niên Tử Kì.
Lúc này, Niên Tử Kì mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh nhưng lại mang theo sự khẳng định. “Thư Ý, không cần phiền phức như vậy đâu. Anh thấy Tiểu Lục cũng không tệ, nên mới để cô ấy làm trợ lý bên cạnh.” Anh khẽ liếc nhìn Lục Chước Hạm, ánh mắt có chút ý vị. “Đúng rồi, anh còn một cuộc họp quan trọng sắp tới. Hôm khác anh đến thăm em được không?” Nói xong, anh liền quay sang, cầm tay ra hiệu với Lục Chước Hạm thu gom túi xách. Hai người sánh bước cùng nhau rời khỏi phòng ăn riêng, trở về công ty, để lại Hoan Thư Ý đứng một mình. Khuôn mặt dễ thương ban đầu của cô ta giờ đã hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là một nét mặt âm trầm, khó coi và đầy ghen tức.
Suốt chặng đường từ nhà hàng trở về công ty, và trong suốt cuộc họp căng thẳng kéo dài sau đó, Lục Chước Hạm giữ im lặng tuyệt đối với Niên Tử Kì. Cô hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng, nhưng không hề liếc mắt hay nói bất kỳ lời nào với anh. Sự im lặng khác thường này không những không khiến Niên Tử Kì khó chịu, mà ngược lại, nó còn khơi dậy một niềm vui thích kỳ lạ trong lòng anh.
“Cô ấy ghen rồi sao?” Niên Tử Kì thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Ban đầu, khi thấy sự bình thản đến lạnh nhạt của Lục Chước Hạm trước sự xuất hiện của Thư Ý, anh còn cho rằng cô không hề để tâm đến anh. Nhưng thái độ im lặng, có phần xa cách hiện tại lại khiến anh cảm thấy vô cùng thú vị. Anh cảm nhận được một sự thay đổ nào đó trong thái độ của cô, và điều đó khiến anh càng thêm tò mò và muốn khám phá con người thật sự của Lục Chước Hạm.
Đợi đến khi cả hai trở về văn phòng riêng, Lục Chước Hạm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và chuyên nghiệp, không hề có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào. Khuôn mặt xinh đẹp, vô cảm của cô càng khơi gợi trong Niên Tử Kì một ý muốn trêu chọc. “Thư ký Lục, cô lại đây một chút.” Giọng anh trầm thấp vang lên.
Lục Chước Hạm khẽ nhíu mày nhưng vẫn nghe lời tiến đến đứng ngay cạnh bàn làm việc của anh. Bất ngờ, Niên Tử Kì vươn tay ra, mạnh mẽ kéo cô ngồi lên đùi mình. Lục Chước Hạm hoàn toàn không kịp phản ứng, cơ thể mất thăng bằng ngã ngồi lên cơ thể rắn rỏi của anh. Hai tay cô theo phản xạ bám chặt vào bờ vai rộng lớn của Niên Tử Kì để giữ vững.
“Sao vậy?” Niên Tử Kì khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm phả vào tai Lục Chước Hạm. Anh siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong cơ thể cô. “Tôi đã làm gì khiến em giận sao? Sao lại trở nên lạnh lùng như vậy?” Ánh mắt hổ phách của anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, cố gắng đọc vị những cảm xúc ẩn sâu bên trong. Câu hỏi của anh vừa mang ý trêu chọc, vừa có chút dò xét, muốn khơi gợi phản ứng thật của Lục Chước Hạm.
“Không có,” Lục Chước Hạm khẽ đáp, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh và tôn trọng cần có của một trợ lý. Cô cố gắng giữ cho ánh mắt mình không chạm vào ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Niên Tử Kì. “Niên tổng nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, sao dám giận ngài chứ.”
Câu trả lời của Lục Chước Hạm nghe có vẻ khách sáo và đúng mực, nhưng lại ẩn chứa một sự xa cách cố tình. Cô né tránh trực diện câu hỏi của Niên Tử Kì, không thừa nhận cũng không phủ nhận bất kỳ cảm xúc nào. Vẻ mặt xinh đẹp của cô vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt, словно một lớp băng mỏng bao phủ, khiến Niên Tử Kì càng thêm tò mò và hứng thú.
Niên Tử Kì không hề có ý định buông tha. Một bàn tay mạnh mẽ của anh kéo nhẹ cơ thể Lục Chước Hạm lại gần mình hơn, khiến cô suýt chút nữa đã chạm vào má anh. Hương thơm nam tính mạnh mẽ từ cơ thể anh phả vào khứu giác cô, gây nên một cảm giác khó tả.
Lục Chước Hạm vội vàng đè tay lên lồng ngực rắn chắc của Niên Tử Kì, cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai người. “Niên tổng, xin ngài buông tôi ra trước. Làm như vậy… không hay đâu.” Giọng nói của cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia bối rối và kiên quyết.
Nhưng chính đôi tai nhỏ nhắn, trắng nõn đang dần ửng hồng lên đã vô tình bán đứng sự kiềm chế bên ngoài của Lục Chước Hạm. Niên Tử Kì tinh mắt nhận ra dấu hiệu đáng yêu ấy, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười thích thú. Anh không chút do dự, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai mềm mại, xinh đẹp kia.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Lục Chước Hạm. Cơ thể cô khẽ run lên một cách khó kiểm soát, sau đó liền nhanh chóng cứng đờ lại như tượng đá. Hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp hơn, và bàn tay đang đặt trên ngực Niên Tử Kì vô thức siết chặt lại.
Niên Tử Kì khẽ thì thầm bên tai Lục Chước Hạm, giọng nói trầm ấm như một lời thủ thỉ đầy quyến rũ. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vành tai đang ửng hồng của cô, mang theo một sự провокация không thể chối từ. “Anh thấy hình như mình đã chọc giận em rồi, vậy để anh bồi thường được không?” Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt nhẹ xuống khuôn mặt đang cứng đờ của cô, rồi tiếp tục với một nụ cười хитрое. “Lấy thân bồi thường… em thấy thế nào?”
Nghe thấy lời đề nghị đầy ám muội của Niên Tử Kì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Chước Hạm lập tức ửng hồng như một đóa hoa đào. Cô vội vàng lắc đầu, giọng nói nhanh gọn và dứt khoát như muốn cắt đứt mọi ý định trêu chọc của anh. “Không cần!”
“Sao lại không cần?” Niên Tử Kì khẽ cười, giọng nói vẫn giữ được sự dịu dàng và kiên nhẫn. Anh không buông Lục Chước Hạm ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của cô. “Vậy em thích thứ gì? Chỉ cần em nói ra, anh liền cho em cái đó, được không?” Lời đề nghị của anh mang theo một sự chiều chuộng bất ngờ, như muốn bù đắp cho “sự giận dỗi” mà anh cho là đang tồn tại trong lòng cô.
“Tôi không cần thứ gì cả,” Lục Chước Hạm khẽ nói, giọng có chút gấp gáp, ánh mắt liếc nhanh về phía cửa phòng làm việc. “Anh bỏ tôi ra trước. Lỡ như ai vào nhìn thấy thì sao?” Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói và ánh mắt của cô, cho thấy cô không hề thoải mái với tư thế thân mật này trong không gian làm việc.
“Không sợ.” Niên Tử Kì khẽ cười, giọng nói đầy tự tin mang chút dỗ dành. Anh siết nhẹ vòng tay quanh eo Lục Chước Hạm, như muốn khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình trong không gian này. “Nếu như không có sự cho phép của tôi, sẽ không ai dám bước chân vào nơi này đâu.” Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lục Chước Hạm, như muốn truyền đạt sự bảo đảm chắc chắn của mình.
“Nhưng cũng không được,” Niên Tử Kì khẽ lắc đầu, giọng điệu vẫn kiên trì. Anh không hề có ý định buông Lục Chước Hạm ra. “Nếu như em không thiếu thứ gì vật chất, thì tôi vẫn sẽ phải bồi thường cho em một thứ khác mới được.” Ánh mắt anh lướt nhẹ trên khuôn mặt ửng hồng của cô, ẩn chứa một ý đồ khó đoán.
“Niên tổng,” Lục Chước Hạm khẽ thở dài, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh và chân thành. “Tôi thực sự không giận dỗi gì anh cả. Tôi cũng không cần anh phải bồi thường. Xin ngài cứ buông tôi ra trước đã được không?” Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Niên Tử Kì, thể hiện sự chân thành và mong muốn chấm dứt tư thế ái muội này.
“Gọi tôi là Tử Kì.” Niên Tử Kì khẽ thì thầm, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt đang cố gắng trốn tránh của Lục Chước Hạm. Anh muốn phá vỡ sự xa cách mà cô đang cố gắng tạo ra, muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn nữa.
Thấy ánh mắt Lục Chước Hạm có chút chần chừ và né tránh, Niên Tử Kì không đợi thêm bất kỳ sự cho phép nào. Anh khẽ cúi đầu, và đôi môi mỏng khẽ chạm xuống đôi môi mềm mại đang ở ngay trước mắt. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng như một lời thăm dò, nhưng nhanh chóng trở nên sâu sắc và mãnh liệt hơn, tựa như muốn xóa tan mọi do dự và khoảng cách giữa hai người.
Bất ngờ trước nụ hôn đột ngột của Niên Tử Kì, Lục Chước Hạm ngay lập tức đẩy mạnh anh ra. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây đã nhuốm một vẻ tức giận rõ ràng, đôi mắt đen láy ánh lên sự bất mãn. “Niên tổng!” Cô nghiến răng, giọng nói lạnh lùng và đầy cảnh cáo.
Nhưng đáp lại sự phản kháng và vẻ mặt tức giận của Lục Chước Hạm, Niên Tử Kì không hề nao núng. Ngược lại, anh càng thêm siết chặt vòng tay quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn và trao cho cô một nụ hôn sâu hơn nữa. Nụ hôn này không còn sự dịu dàng thăm dò ban đầu, mà trở nên mạnh mẽ và chiếm đoạt, anh muốn nuốt trọn mọi sự kháng cự của cô.
Sau nụ hôn sâu vừa rồi, Niên Tử Kì khẽ buông đôi môi vẫn còn ửng đỏ của Lục Chước Hạm ra. Ánh mắt hổ phách của anh chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, giọng nói trầm khàn nhưng đầy kiên quyết vang lên. “Gọi anh là Tử Kì.” Anh muốn nghe chính miệng cô gọi tên mình, muốn nghe âm thanh mềm mại đó khi gọi tên mình sẽ như thế nào. Anh càng muốn phá vỡ khoảng cách vô hình bị cô cố tình tạo ra giữa hai người.
Ánh mắt vốn đầy giận dữ của Lục Chước Hạm giờ đây đã phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh, trở nên mơ hồ và long lanh lạ thường. Vẻ đẹp mong manh, đầy quyến rũ khó cưỡng ấy như một lực hút vô hình, càng hấp dẫn Niên Tử Kì vào “công cuộc phạm tội” sắp tới của mình. Ngọn lửa lấp ló trong đôi mắt hổ phách của anh bùng cháy dữ dội hơn, thôi thúc anh muốn khám phá và chiếm đoạt trọn vẹn người phụ nữ đang ở trong vòng tay mình.