Đến nội dung chính

Chương 12:

admin 1.758 Chữ Cài Đặt

“Chuyện tối qua…cảm ơn anh.” Lục Chước Hạm khẽ lên tiếng, ánh mắt bối rối cố chấp không dám đối diện với đôi mắt hổ phách sâu thẳm đang nhìn mình chăm chú.

Niên Tử Kì im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ửng hồng của cô. Anh kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo, nhưng chỉ nhận lại một khoảng không tĩnh lặng. “Hết rồi sao?” Anh khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp mang theo một chút dò xét.

Lục Chước Hạm khó hiểu nhìn anh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. “Ý anh là gì?”

“Em không còn gì để nói sao?” Anh tò mò lên tiếng, ánh mắt không giấu giếm sự hứng thú.

“Tôi…tôi là bị người ta hãm hại nên mới vô tình xảy ra chuyện này. Không phải tôi cố ý…” Giọng Lục Chước Hạm nhỏ dần, cố gắng giải thích nhưng lại nghe như lời biện minh yếu ớt. “…Dù sao chuyện này người có lợi vẫn là anh, không phải sao?” Cô ngước nhìn anh, trong ánh mắt thoáng qua một tia khiêu khích.
Một âm thanh bật cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực Niên Tử Kì, khiến Lục Chước Hạm nhíu mày khó chịu, không hiểu rốt cuộc người đàn ông này muốn thế nào.

“Ý của em là đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nên sau hôm nay chúng ta sẽ trở về trạng thái bình thường, xem như chưa từng có gì xảy ra sao?” Giọng Niên Tử Kì mang theo một chút chế giễu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang dần cứng đờ của cô.

Vẻ mặt của Lục Chước Hạm đã nói lên câu trả lời rõ ràng, nhưng thứ Niên Tử Kì muốn là sự rõ ràng. Anh hứng thú với cô, với sự mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối này, và anh sẽ không dễ dàng để cơ hội tốt như vậy vụt mất. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, một nụ cười xảo quyệt thoáng qua trên môi.

Lục Chước Hạm dò xét nhìn sâu vào đôi mắt của Niên Tử Kì, cố gắng đọc vị những suy nghĩ ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh. “Vậy… anh còn muốn gì nữa?” Cô hỏi, giọng mang theo sự cảnh giác và một chút tò mò.
Niên Tử Kì khẽ nhếch mép, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Chuyện của em là do Hạ Lương Thần cố tình sắp đặt. Sau đêm qua, khi hắn mất đi em và cả sự phản kháng lúc đó của em, em nghĩ hắn sẽ dễ dàng bỏ qua sao?” Anh nắm bắt được sự dao động trong ánh mắt Lục Chước Hạm, tiếp tục nói, giọng đầy tự tin. “Về bên tôi là lựa chọn tốt nhất mà em cần làm bây giờ.”

“Sao anh lại muốn giúp tôi?” Lục Chước Hạm khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự nghi ngờ.

“Em cần một người bảo vệ, và vừa hay tôi chính là người đó.” Niên Tử Kì đáp, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô. “Đồng thời…” Anh dừng lại một chút, một tia ấm áp thoáng qua trong đôi mắt hổ phách. “…tôi rất có cảm tình với em. Vì vậy, tôi chính là người thích hợp nhất rồi.”

“Không lẽ em định quay lại làm thư ký cho tên đó sao?” Anh tiếp tục, giọng mang theo một chút khiêu khích. “Em cũng không phải không biết hắn là người như thế nào. Đi với một người như tôi mới là lựa chọn tốt nhất cho em lúc này.”
Lục Chước Hạm im lặng lắng nghe những lời đề nghị bất ngờ của Niên Tử Kì. Nhưng câu nói “Tôi có cảm tình với em” của anh đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô. “Tên này bị làm sao vậy?” Lục Chước Hạm thầm nghĩ trong đầu, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

“Lần này người có lợi là em đó.” Niên Tử Kì khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lục Chước Hạm. “Trở thành trợ lý giám đốc, không phải ai cũng có được cơ hội này đâu.” Anh nhấn mạnh, muốn cô nhận ra sự ưu ái đặc biệt này.

Lục Chước Hạm cúi đầu, mái tóc đen khẽ rủ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Cô im lặng suy nghĩ về lời đề nghị bất ngờ này, cân nhắc những lợi và hại. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Niên Tử Kì. “Vậy… cảm ơn Niên tổng nhiều. Tôi sẽ cố gắng không để anh thất vọng.” Lời nói mang theo sự biết ơn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

“Được rồi, xuống ăn sáng thôi.” Niên Tử Kì đứng dậy, động tác dứt khoát như không cho phép cô từ chối.

“Không cần, hiện tại tôi muốn về nhà.” Lục Chước Hạm vội vàng đáp, cô muốn nhanh chóng rời khỏi không gian ái muội và đầy những diễn biến bất ngờ này.

“Ăn xong tôi đưa em về.” Niên Tử Kì lạnh nhạt cắt ngang lời cô, giọng nói kiên quyết không cho cô cơ hội phản đối. Anh đã quyết định, và Lục Chước Hạm dường như không có quyền lựa chọn.

Sau khi bữa sáng kết thúc trong sự im lặng có phần gượng gạo, Niên Tử Kì đã tự mình lái chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng đưa Lục Chước Hạm về đến tòa chung cư cao cấp nơi cô ở. Chiếc xe siêu sang thu hút không ít ánh nhìn tò mò của những người qua lại. Lục Chước Hạm cúi đầu chào tạm biệt Niên Tử Kì bên ngoài xe, không đợi anh phản ứng cô liền nhanh như thỏ biến mất ngay lập tức để lại Niên Tử Kì với nụ cười phía sau.

Trở về không gian quen thuộc, cuối cùng Lục Chước Hạm cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tất cả những diễn biến đầy bất ngờ gần đây càng khiến ngọn lửa trong lòng cô bùng cháy dữ dội hơn. Cô cần nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo của mình, thúc đẩy những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu.

Lục Chước Hạm bước vào phòng ngủ với vẻ mặt mệt mỏi. Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô tiến đến chiếc tủ quần áo lớn, dạt những bộ trang phục thường ngày sang một bên, làm lộ ra một cánh cửa nhỏ được ngụy trang khéo léo phía sau. Bàn tay thon dài nhập nhanh chóng hàng mật mã quen thuộc. Một tiếng “click” nhẹ vang lên, và một không gian bí mật hiện ra, tương tự như căn phòng bên ngoài nhưng khác biệt hoàn toàn về cách bài trí.

Bên trong là một chiếc bàn làm việc lớn, trên mặt bàn bày biện lượng lớn thiết bị công nghệ thông dụng như 5 chiếc máy tính cùng màn chiếu và vài vật dụng kì lạ. Điểm thu hút nhất là chiếc bảng trắng lớn treo trên tường, chi chít những hình ảnh của nhiều gương mặt quen thuộc, được kết nối với nhau bằng những đường kẻ đỏ phức tạp. Cạnh đó là những thùng giấy carton chứa đựng vô số giấy tờ, trông có vẻ bừa bộn nhưng lại thể hiện rõ sự tỉ mỉ và cẩn trọng của chủ nhân khi đã xem xét chúng hết lần này đến lần khác.

Lục Chước Hạm cầm chiếc bút dạ đỏ quen thuộc, ngón tay thon dài dừng lại trên một tấm ảnh. Đó là khuôn mặt điển trai, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn của một người đàn ông. Không chút do dự, cô vạch một dấu chữ “X” lớn màu đỏ tươi lên chính giữa khuôn mặt ấy, ánh mắt kiên định và đầy thù hận.

Từng ngón tay thon dài, trắng muốt của Lục Chước Hạm lướt nhẹ trên bề mặt những tấm ảnh được ghim cẩn thận trên bảng. Cử chỉ vuốt ve chậm rãi, tưởng chừng như vô hại, nhưng lại không thể che giấu được sự căm hận đang sôi sục trong đáy mắt vô cảm của cô. Từng gương mặt trên những tấm ảnh này đều được chụp cận cảnh, nổi bật với vẻ đẹp bề ngoài hoàn hảo, không tì vết. Nhưng đối với Lục Chước Hạm, họ không khác gì những con quỷ đội lốt người, ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ là tâm địa đen tối và những hành động tàn nhẫn. Thật khiến người ta kinh tởm với chiếc mặt nạ họ đang đeo mà.

Một nụ cười lạnh lẽo, không chút ấm áp khẽ nở trên môi Lục Chước Hạm, đôi mắt ánh lên một tia quyết tuyệt đáng sợ. Trò chơi trả thù này mới chỉ vừa bắt đầu. Cô sẽ từng bước lột trần bộ mặt thật của lũ người này, khiến chúng phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết, phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra.

Trở lại văn phòng, Niên Tử Kì nhanh chóng ra lệnh cho trợ lý sắp xếp lại vị trí công việc của Lục Chước Hạm. Anh điều cô trực tiếp về bộ phận dưới quyền quản lý của mình, trở thành trợ lý giám đốc. Đêm điên cuồng hôm qua không chỉ thỏa mãn những ham muốn thể xác nhất thời, mà quan trọng hơn, nó đã giải đáp được sự nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng Niên Tử Kì. Hình xăm hồ điệp nhỏ bé, tinh xảo ẩn hiện trên chiếc eo thon thả của cô đã khắc sâu một dấu ấn khó phai vào trí nhớ anh.

Anh không rõ mục đích thực sự của Lục Chước Hạm khi tiếp cận mình là gì. Liệu cô có âm mưu gì ẩn giấu? Thay vì giữ khoảng cách và âm thầm đề phòng, Niên Tử Kì lại nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn. Để cô ở ngay bên cạnh anh chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Anh có thể dễ dàng quan sát mọi hành động của cô, nắm bắt mọi thay đổi nhỏ nhất. Sớm hay muộn, anh tin rằng mình sẽ có cách khiến cô phải tự nguyện hé lộ đáp án cuối cùng cho những bí ẩn xung quanh mình. Một nụ cười thoáng qua trên môi Niên Tử Kì, trò chơi thú vị này chỉ mới bắt đầu.