Bị hai người vần mặt qua vần mặt lại, Phương Tùy Dương cạn lời: “Thì cứ nói xem có hay không?”
Hai người ăn ý đồng thanh: “Không có.”
“Cả hai đều ế á?” Phương Tùy Dương hơi ngớ người.
Du Túng bật cười thành tiếng, thuận miệng bảo: “Tôi và Du Dục chia sẻ tư duy với nhau, trong lòng đối phương đang nghĩ gì thì người kia đều nắm rõ như lòng bàn tay.”
“Vãi chưởng, trâu bò thế cơ à?”
Hai người bị phản ứng thái quá của Phương Tùy Dương làm cho giật mình.
“Cái này tính ra còn đỉnh của chóp hơn cả thần giao cách cảm rồi, bẩm sinh đã thế sao? Ngay cả lúc cách xa nhau vạn dặm cũng bắt sóng được à?”
Hai người lẳng lặng nhìn Phương Tùy Dương thao thao bất tuyệt càng nói càng hăng, cũng chẳng buồn ngắt lời cậu. Mãi cho đến khi cậu tuôn xong một tràng, Du Túng và Du Dục đồng loạt đứng dậy, tiến sát đến sừng sững trước mặt cậu.
Phương Tùy Dương chớp chớp mắt: “Sao thế?”
Hai người cúi rạp xuống áp sát cậu, mỗi người chống một tay xuống thành sô pha ngay sát đầu Phương Tùy Dương, sau đó đồng thời nắm lấy tay cậu.
Phương Tùy Dương liếc nhìn đôi bàn tay lại bị người ta ngang nhiên nắm chặt. Lúc ngẩng đầu lên nhìn hai người lần nữa, ánh mắt của họ đã hoàn toàn thay đổi, khóe môi đều thấp thoáng nụ cười cợt nhả mang ẩn ý sâu xa.
Hai gương mặt được tạo hóa điêu khắc đến mức tinh xảo nhường ấy, một khi đã nở nụ cười, lực sát thương quả thực mang tầm hủy diệt.
“Nói nhỏ cho cậu nghe thêm một bí mật nữa nhé.”
Nói đoạn, Du Túng mười ngón tay đan cài chặt chẽ với Phương Tùy Dương, dịu dàng kéo tay cậu về phía lồng ngực nơi trái tim mình đang đập.
“Bọn tôi có chung cảm giác.”
Không đợi Phương Tùy Dương há mồm thắc mắc, Du Dục đã lên tiếng giải thích: “Nghĩa là trên phương diện cảm nhận của cơ thể, đối phương bị làm sao thì bên này đều có thể cảm nhận rõ mồn một.”
Phương Tùy Dương nhíu mày: “Vậy nếu hai người cùng lúc bị thương, chẳng phải cơn đau sẽ bị khuếch đại lên gấp đôi sao?”
Đôi mắt của cặp song sinh khẽ mở to, dường như bị câu hỏi này làm cho sững sờ.
“Hơn nữa nếu một người bị thương, người kia cũng tương đương với việc phải gánh chịu cơn đau đó? Dẫu sao thì nỗi đau thể xác cũng đâu thể san sẻ chia đôi được, lại còn bị copy paste lên người thứ hai, chuyện này chẳng có tí lợi lộc nào cho các anh cả.”
“…”
Thời gian như thể đột ngột bị ai ấn nút tạm dừng.
“Tôi nói sai chỗ nào à? Chẳng lẽ không phải thế sao?” Phương Tùy Dương hơi sượng trân hỏi.
“Ha, thật sự cạn lời với cậu luôn.” Du Túng bật cười, giọng điệu mang vẻ cợt nhả trào phúng, nhưng âm lượng lại vô thức hạ thấp đi rất nhiều.
Du Dục khẽ thở dài, anh ta buông tay Phương Tùy Dương ra rồi đứng thẳng người dậy: “Đang bị bọn này giam lỏng mất quyền tự do mà cậu vẫn thốt ra được mấy lời như vậy, thật sự là quá đáng lắm đấy.”
Phương Tùy Dương: “…” Tôi quá đáng á?
Cái đám ngang ngược nhốt cậu ở đây thì lấy tư cách gì mà mở mồm ra bảo cậu quá đáng chứ!
Du Túng dường như định nói gì đó thêm thì điện thoại đổ chuông. Nghe máy được một lát, sắc mặt gã đột ngột sầm xuống.
Du Dục dường như thông qua giác quan tương thông cũng nhận ra điều gì đó, lập tức cùng Du Túng rời khỏi biệt thự.
Phương Tùy Dương nhìn theo bóng lưng hai người vội vã rời đi, trong đầu bắt đầu nảy sinh tò mò không biết cuộc điện thoại kia báo tin gì.
Ây dà, Du Túng và Du Dục chân trước vừa khuất bóng, chân sau điện thoại của Phương Tùy Dương đã réo vang.
Vừa liếc mắt nhìn màn hình, Phương Tùy Dương lập tức trợn trừng hai mắt.
Vãi đạn, Yến Luật Trầm gọi đến.
Phương Tùy Dương hít sâu một hơi để bình ổn nhịp tim, dùng bàn tay run rẩy nhấn nút nghe.
“Phương tổng, về vấn đề thị trường cổ phiếu của tập đoàn họ Phương, cậu có thời gian rảnh rỗi gặp mặt bàn bạc chút không?”
Trong lòng Phương Tùy Dương chỉ toàn là sự mệt mỏi rã rời, đành bất đắc dĩ đáp: “Thực sự ngại quá Yến tổng, dạo này tôi không có thời gian rảnh, hơn nữa hiện tại tôi cũng đang không có mặt ở Thương Thị.”
Phương Tùy Dương rốt cuộc vẫn quyết định dập tắt ý định nhờ Yến Luật Trầm dang tay cứu vớt. Người ta dựa vào cái lý gì mà phải giúp cậu chứ.