Đến nội dung chính

Chương 34: Lên đây, thích phòng nào cứ tự nhiên chọn

admin 898 Chữ Cài Đặt

“Rắc rối bắt nguồn từ Thương Thị của các người, cậu nghĩ Thương Thị còn rảnh tay mà đến đây cứu cậu ra khỏi đống rắc rối này sao?”

Ngón tay Du Dục khẽ nâng cằm Phương Tùy Dương lên, tay kia dứt khoát móc chiếc điện thoại trong túi cậu ra, thong thả cất vào túi mình.

“Vụ việc liên quan đến một số tiền khổng lồ và tổn thất nghiêm trọng của Vũ Thị, cậu nghĩ ba cái thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ở Tài Thị có bản lĩnh cứu cậu ra ngoài sao?”

Du Dục cất điện thoại xong, thích thú thưởng thức vẻ mặt cứng đờ của Phương Tùy Dương lúc này.

Du Túng ngồi trên sô pha cũng nhàn nhã đứng dậy, vươn vai một cái rồi bảo: “Cứ suy nghĩ cho kỹ xem Vũ Thị này rốt cuộc là địa bàn của ai đi, rồi hẵng mơ tưởng đến chuyện kêu gọi viện binh nhé.”

Phương Tùy Dương thấy cặp song sinh này càng lúc càng ép sát, vừa định giơ tay đẩy ra một chút thì cổ tay đã bị tóm gọn.
Hai gương mặt tuấn mĩ y hệt nhau mang theo sự áp bức ngột ngạt tột độ. Tia sáng sắc lạnh nguy hiểm lấp lóe trong mắt Du Túng và Du Dục khiến người ta phải run rẩy. Hai người một trái một phải kìm chặt lấy cổ tay cậu, sức mạnh lớn đến mức cậu không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân.

Phương Tùy Dương cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.

“Phương tổng, cậu cứ tạm thời an tọa ở đây một thời gian đi. Biết đâu hôm nào bọn tôi nổi hứng vui vẻ lại thả cậu về thì sao?”

Du Túng giật mạnh cổ tay cậu, sức lực mạnh mẽ không cho phép kháng cự. Phương Tùy Dương bị kéo ngã chúi nhủi về phía trước, va sầm vào lồng ngực rắn chắc của hai người bọn họ.

“Phương tổng sợ đến nhũn chân rồi sao? Đi đứng cũng không vững nữa kìa.”

Phương Tùy Dương đờ người: “Thế mấy người đừng có lôi kéo tôi nữa, hai anh thi nhau giằng xé thì tôi đứng vững được mới là lạ đấy.”
Hai người: “…”

Du Túng rũ mắt nhìn Phương Tùy Dương, ánh nhìn mang theo chút mỉa mai trào phúng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề suy giảm. Gã kéo Phương Tùy Dương đi thẳng lên lầu.

“Lên đây, thích phòng nào cứ tự nhiên chọn.”

Khóe miệng Phương Tùy Dương giật giật: “Bắt tôi ở lại cũng được, thả Thẩm Hàn ra trước đã.”

Du Túng nghiêng đầu nhìn Thẩm Cô Vân vẫn luôn hóa đá tại chỗ từ nãy đến giờ, nhếch mép cười đầy ẩn ý: “Không được, hai người các cậu là đồng phạm cơ mà.”

“Vậy tôi với cậu ta ngủ chung một phòng.” Phương Tùy Dương thầm tính toán, hai người ở chung phòng còn dễ bề bàn bạc kế hoạch tẩu thoát.

“Cũng không được nốt.” Du Túng bác bỏ ngay tắp lự, tựa hồ như đã nhìn thấu ruột gan Phương Tùy Dương: “Chắc hẳn cậu lặn lội đến tận Vũ Thị cũng mệt mỏi rã rời rồi.”
Nói rồi, Du Túng đẩy Phương Tùy Dương vào một căn phòng: “Phương tổng nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe đi nhé, quần áo đồ dùng bọn này sẽ sai người chuẩn bị chu đáo.”

Dứt lời liền đóng sầm cửa lại.

Phương Tùy Dương lập tức lao đến bên cửa sổ định mở ra thử xem sao, kết quả phát hiện đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

Cậu móc điện thoại… À quên, mất điện thoại rồi.

Không ổn, tạm thời không thể để Hứa Nguy Hình lo lắng, mà chắc gì tên này đã cứu được cậu khỏi đây.

Cầu viện ba vị thiếu gia ở Tài Thị ư?

Cũng không xong, dễ gì bọn họ chịu nhè ra hai tỷ để chuộc cậu về.

Phương Tùy Dương gieo mình xuống giường, thở dài thườn thượt. Thế này chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu đã bị cô lập hoàn toàn rồi sao?

Nước mắt Phương Tùy Dương ròng ròng như hai thác nước, nhưng ngay sau đó lại ngừng bặt.

Khoan đã! Hình như vẫn còn một người có khả năng giải cứu cậu!

Phương Tùy Dương vồ lấy chiếc điện thoại bàn ở đầu giường.

Nếu cần một thế lực hào môn lấy quyền lực địa vị làm trọng tâm, lại có tiếng nói vang dội có thể gây sức ép lên các thành phố khác thì chỉ có duy nhất một nơi đáp ứng được.

Quyền Thị.

Giới hào môn ở Quyền Thị chỉ cần búng tay một cái cũng đủ để giới hào môn các thành phố khác phải nể nang e dè vài phần.

Bởi vì quyền lực là tối thượng.

Phương Tùy Dương sực nhớ tới Yến Luật Trầm.

Yến Luật Trầm chính là một trong những vị đại lão của Quyền Thị.

Ngặt nỗi Phương Tùy Dương với anh ta có thân thiết gì cho cam, tổng cộng mới gặp nhau đúng một lần. Chuyện anh ta sẵn sàng rót vốn đầu tư cho một kẻ có “tiền án” phá sản bốn lần như cậu đã là nể mặt lắm rồi.