Đi chơi?
Chơi cái quần què ấy!
Phương Tùy Dương bắt đầu hoài nghi ba thằng oắt này đang muốn chơi xỏ mình.
Thấy Phương Tùy Dương im lặng không đáp, Lục Tử Khiêm giật phắt điện thoại từ tay Triển Ức Nhất, bảo: “Chuyện là thế này, bọn tôi bàn bạc thống nhất xong rồi. Vụ hợp đồng quyết định chốt vào tuần sau nhé, anh thấy sao?”
Phương Tùy Dương thở dài đánh thượt một cái: “Được thôi.”
“Vậy chốt thế nhé, anh ngủ ngon.”
Đầu dây bên kia nói xong cúp máy rụp cái. Phương Tùy Dương nghe thấy tụi nó còn chuyển sang gọi cậu là “anh” ngọt xớt, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.
Sáng sớm hôm sau.
Cửa phòng mẹ nó lại bị người ta gõ ầm ầm.
Phương Tùy Dương sắp nổ tung đến nơi rồi.
Hai anh em nhà họ Du bị ám ảnh cậu rồi hay gì?
Phương Tùy Dương giả điếc trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.
Tiếng gõ cửa bên tai nhanh chóng im bặt, Phương Tùy Dương cứ ngỡ bên ngoài đã biết khó mà lui rồi. Ai dè màn hình điện thoại bỗng dưng sáng rực lên.
Đêm qua sợ bị Du Túng khủng bố điện thoại nên cậu đã chỉnh sang chế độ im lặng. Phương Tùy Dương cầm lên xem thử, cái tên hiển thị trên danh bạ khiến cậu lập tức phải bắt máy.
“Mở cửa ra.”
“Hả?”
“Tôi đang ở ngoài cửa.”
“?”
Phương Tùy Dương đứng hình mất mấy giây, lật đật bật dậy làm một cái gập bụng rồi phi xuống giường lao ra mở cửa.
Hứa Nguy Hình có vẻ như đã được chải chuốt cẩn thận, từ kiểu tóc đến quần áo đều cực kì bắt mắt. Anh xách theo bữa sáng trên tay, nhìn dáng vẻ như sắp sốc đến ngơ ngẩn cả người của Phương Tùy Dương, cất lời: “Tôi mang đồ ăn sáng đến cho cậu.”
Khóe miệng Phương Tùy Dương giật giật.
Lặn lội bay từ Thương Thị tới tận Tài Thị chỉ để ship cho cậu bữa sáng?
Phương Tùy Dương hoàn hồn lại, kinh ngạc hỏi: “Không phải chứ, chờ chút đã, làm sao cậu cũng biết được lịch trình của tôi thế?”
Rõ ràng cậu đâu có cho Hứa Nguy Hình biết cậu ở khách sạn nào.
Đúng là cả đám bọn họ hùa nhau đi moi móc thông tin của cậu thì phải?
Hứa Nguy Hình hơi khom người kề sát lại gần Phương Tùy Dương. Anh khẽ nghiêng đầu một cách rất tự nhiên, lọn tóc lòa xòa rủ xuống che đi một nửa hàng mi, vừa khéo che giấu đi ánh mắt phức tạp khó tả.
“Còn kẻ nào biết lịch trình của cậu nữa?”
Giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng hòa hoãn, thậm chí còn mang theo chút ý vị cợt nhả trêu đùa.
Nhưng nếu nghe kĩ sẽ ngửi thấy mùi sởn gai ốc.
Nhưng thẳng nam sắt thép như Phương Tùy Dương thì làm sao mà ngửi ra được có điểm nào không ổn. Cậu cứ ngây thơ tưởng Hứa Nguy Hình chỉ thuận miệng hỏi bâng quơ: “Cặp song sinh ở Vũ Thị ấy, cậu biết không? Hôm qua cũng sáng bảnh mắt ra đã đến gõ cửa ầm ĩ rồi. Vừa nãy nghe tiếng gõ cửa tôi lại tưởng là hai gã đó cơ.”
“Bọn họ đến tìm cậu làm gì?”
Hứa Nguy Hình tự nhiên như chốn không người, ung dung sải bước vào phòng, đặt túi đồ ăn sáng lên bàn.
“Bảo là kiếm được nhà đầu tư cho tôi. Tôi đếch tin, đuổi thẳng cổ rồi.” Phương Tùy Dương mở túi đồ ăn ra bắt đầu đánh chén: “Có phải bọn họ đang thèm khát tập đoàn của chúng ta không?”
“Ừm.”
“Cậu đến tận đây thật sự chỉ để mang bữa sáng cho tôi thôi á?”
“Ừm.”
“Cậu đi bằng phương tiện gì đến đây thế? Theo lý mà nói thì nếu hôm qua cậu xuất phát, phải đến ngày mốt mới tới nơi chứ?”
Hứa Nguy Hình bơ luôn câu hỏi này, vặn ngược lại: “Hôm qua cậu đi đâu?”
“Thì đi tìm mấy vị thiếu gia kia bàn chuyện hợp đồng chứ đâu, nhưng bị bọn nhóc lôi vào trung tâm thương mại. Mà nói lại bảo, sao cậu dám tự tiện chuồn khỏi thành phố thế? Ngày nào cậu chẳng bù đầu với một đống tiệc tùng xã giao, không bận à?”
“Lát nữa tôi phải về rồi.”
“?” Vặn vẹo hỏi cung cậu một đống xong giờ lại kêu phải đi về?
Đúng lúc này, cửa phòng lại bị gõ vang. Phương Tùy Dương thuận miệng nói một câu: “Mời vào!”
Cửa mở ra, một đám người xách lỉnh kỉnh túi lớn túi bé đồ mua sắm ùn ùn kéo vào phòng.
“Phương tổng, quần áo đã được đóng gói cẩn thận, ngài xem qua thử nhé.”
Xếp xong xuôi đâu vào đấy, đám người kia lại lũ lượt kéo nhau đi.
Phương Tùy Dương nhìn đống túi xách hộp quà chất cao như núi chiếm nửa căn phòng, lúc này mới sực nhớ ra đống này là kiệt tác của ba vị thiếu gia hôm qua.