Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày phải vào trò chơi Chư Thiên.
Tối hôm ấy, sau khi chúc bà ngoại, cậu và mợ ngủ ngon, Cố Cửu trở về phòng. Tuy mắt nhìn chẳng rõ, nhưng cô đã sống ở nhà họ Cố hơn chục năm, từng góc nhỏ trong nhà đều quen thuộc đến mức dù nhắm mắt đi lại cũng chẳng sợ đụng ngã.
Hơn nữa, mấy tháng gần đây, vì muốn cô đi lại thuận tiện hơn, người nhà đã thay đổi cách sắp xếp đồ đạc trong nhà. Những món đồ trang trí nhỏ hoặc dễ vướng chân đều được dọn bớt, tránh trường hợp cô không nhìn thấy rồi chẳng may bị vấp.
Về đến phòng, Cố Cửu vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thay một bộ đồ thuận tiện cho việc vận động. Cô ngồi dựa bên mép giường, đeo kính lên, mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn chờ thời gian đến.
Đúng chín giờ tối, cảm giác bị kéo đi quen thuộc lại xuất hiện. Trước mắt Cố Cửu lập tức quay cuồng, trời đất như bị đảo lộn. Cảm giác kỳ lạ ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Khi mọi thứ ổn định trở lại, cô vẫn đang ở nơi quen thuộc kia. Một khoảng không vắng lặng rộng đến mức chẳng thấy điểm cuối, bốn phía phủ kín bởi màn sương xám dày đặc.
[Hoan nghênh người chơi tiến vào phó bản cấp D: Cá chậu chim lồng.]
[Nhiệm vụ trò chơi: Sống sót trong 7 ngày.]
Giọng nói máy móc vừa dứt, trước mặt cô lập tức hiện ra màn hình cửa hàng, bên trong bày đủ loại đạo cụ và đồ dùng.
[Đạo cụ 1: Bùa thánh quang, 200 tích phân/1 tấm, số lượng: 1.]
[Đạo cụ 2: Cưa điện kinh hồn, 500 tích phân/1 cái, số lượng: 1.]
[Đạo cụ 3: Lồng phòng thủ, đạo cụ phòng ngự, 1000 tích phân/1 cái, số lượng: 1.]
[…]
Cố Cửu nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Giá các món đồ tăng dần, món đắt nhất lên tới 2000 tích phân. Cô chẳng buồn xem tiếp, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở nhóm đồ giá rẻ bên dưới.
[Quần áo: 1 tích phân/1 bộ.]
[Đồ dùng rửa mặt: 1 tích phân/1 bộ.]
[Đồ ăn: Gồm bánh mì, nước và mì ăn liền, 1 tích phân/1 món.]
Cố Cửu nhìn chằm chằm đống đồ dùng sinh hoạt được xếp ngay ngắn chẳng khác gì một sạp hàng ngoài chợ. Cô tiêu 50 tích phân mua quần áo, đồ dùng rửa mặt và thức ăn, sau đó nhét tất cả vào túi hệ thống.
Giọng nói non nớt của hệ thống 387 vang lên: [A Cửu, sao cô không mua bùa Thánh quang?]
Cố Cửu tắt màn hình cửa hàng, đáp rất thản nhiên: “Một tấm bùa Thánh quang đã mất 200 tích phân, chẳng đáng chút nào. Thà mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt còn hơn. Dù có phải ở trong tiểu thế giới thì chất lượng cuộc sống cũng không thể tụt xuống được.”