Sắc mặt Phương Tùy Dương chợt biến đổi, ngụm khói chưa kịp nhả ra đã sặc thẳng vào cổ họng. Cậu ôm chặt lấy cổ, chẳng còn chút hình tượng tổng tài nào: “Mau! Thư ký Đỗ! Lấy cho tôi ít chân gà ngâm tiêu, nhét vào cổ họng gãi gãi cho tôi cái.”
Thư ký Đỗ “xoẹt” một tiếng rút từ trong cặp xách ra một gói đồ ăn vặt xanh lè chói lọi, xé miệng túi rồi đưa đến trước mặt Phương Tùy Dương, tiếp đó lại rũ một cái túi nilon ra để hứng xương do cậu nhả.
Phương Tùy Dương miễn cưỡng giữ vững nét mặt.
Hứa tổng, Hứa Nguy Hình.
Người anh em tốt của cậu, đồng thời cũng là một trong những đại lão hào môn trong cuốn sách này.
Kẻ đã dăm lần bảy lượt đánh sập sự nghiệp của cậu, ấy vậy mà lúc ngàn cân treo sợi tóc lại giang tay kéo cậu lên.
Đúng lúc này, một chiếc xe sang vô cùng bắt mắt lái tới, chầm chậm đỗ lại trước mặt Phương Tùy Dương.
Kẻ đầu sỏ đến rồi.
Phương Tùy Dương lần này không trực tiếp lên xe như mọi khi. Cậu cản thư ký Đỗ đang định mở cửa xe giúp mình lại, chẳng nói chẳng rằng.
Cửa kính xe hạ xuống, một góc nghiêng với đường nét hoàn mỹ chợt đập vào mắt. Người đàn ông hơi nghiêng đầu, để lộ trọn vẹn gương mặt đẹp trai đến mức đáng kinh ngạc.
Xương mày của người đàn ông cực kì xuất chúng, đôi mắt khi ngước lên lại mang nét gợi cảm câu hồn đoạt phách. Anh khẽ nhìn chằm chằm Phương Tùy Dương, lên tiếng: “Lên xe rồi nói.”
Giọng nói cũng vô cùng êm tai, khiến thư ký Đỗ nghe mà râm ran cả tai.
Hay lắm, đúng là còn giỏi diễn hơn cả túi đựng rác.
Phương Tùy Dương thấy cái bộ dạng này của anh là lại sôi máu, hận không thể thụi cho một đấm, giả vờ làm người tốt cái gì chứ.
Nén lại xúc động muốn lao vào bóp cổ đối phương, Phương Tùy Dương ngồi vào ghế phó lái rồi thắt dây an toàn. Cậu liếc nhìn về phía trước khi xe bắt đầu lăn bánh, rồi lại quay sang nhìn Hứa Nguy Hình.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang cầm chắc vô lăng, ánh sáng ngoài cửa sổ lướt qua tay anh, cảnh tượng đẹp mắt đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Phương Tùy Dương nghĩ: [Vẫn là nên bóp chết tên này luôn cho rồi.]
“Tập đoàn họ Phương sẽ không phá sản đâu.” Hứa Nguy Hình khẽ nhếch đôi môi mỏng, bên khóe môi mang theo một độ cong như có như không.
Anh nhìn thẳng về phía trước, nói tiếp: “Cậu vẫn còn tôi mà, phải không?”
Phương Tùy Dương im lặng.
Nói cứ như thể đồng cam cộng khổ lắm ấy, là kẻ nào hại cậu phá sản cơ chứ?