“Tập đoàn họ Phương phá sản lần thứ 666! Tin sốt dẻo đây!”
Tiếng la hét từ đằng xa vọng lại càng lúc càng chói tai. Gân xanh trên trán Phương Tùy Dương giật giật, cậu vớ mạnh lấy cái áo khoác trên tay ném thẳng qua đó.
“Có dùng biện pháp nói quá thì cũng đâu đến mức đấy, làm quái gì mà phá sản nhiều lần thế hả?”
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng áo đập trúng thứ gì đó vang lên một tiếng trầm đục, Phương Tùy Dương mới thấy tâm trạng khá hơn đôi chút. Bên tai vừa yên tĩnh được một thoáng nhưng rất nhanh sau đó, cái giọng gào thét chói tai kia lại vang lên lần nữa, dường như còn mang theo ý cợt nhả và trào phúng.
“Tập đoàn họ Phương, lần này là tiêu tùng thật rồi!”
Khóe mắt Phương Tùy Dương giật giật: “…”
Mẹ kiếp, cậu đương nhiên biết rõ là kẻ nào đã hại cậu không ngừng phá sản rồi lại bắt cậu không ngừng đánh trận hồi sinh.
Kẻ đánh sập cậu và người giúp đỡ cậu lại chính là cùng một người. Mọi người nói xem chuyện này có li kì không cơ chứ.
Nguyên nhân là vì lúc nãy Phương Tùy Dương đang ngủ trưa thì bị chuột rút một phát nên giật mình tỉnh giấc, và thế là bỗng nhiên thức tỉnh ý thức.
“Thức tỉnh” ở đây không phải là biến thành tiên nhân biết võ công hay phép thuật gì đâu nhé.
Mà là cậu bàng hoàng nhận ra thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết khổng lồ.
Đệt mợ nó chứ!
Phương Tùy Dương vừa tỉnh ngủ liền véo mạnh vào đùi một cái, vội vàng xâu chuỗi lại kí ức.
Đây là một bộ truyện NP.
Phương Tùy Dương bắt được thông tin mấu chốt.
Truyện NP nghĩa là gì?
Trên mặt Phương Tùy Dương xẹt qua một tia mờ mịt.
Là viết tắt của từ “Ngưu Bức” sao?
Cuốn tiểu thuyết này có một cái tên vô cùng cẩu huyết theo motip xưa cũ “Hào môn năm thành phố: Lồng giam mãi mãi không thể trốn thoát”, thuộc cái thể loại mà có vứt lên bảng vàng thì Phương Tùy Dương cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn.
Mà nội dung thì cũng không phụ sự kì vọng mà làm người ta thất vọng tột độ. Phương Tùy Dương phải gọi thẳng đây là một bộ truyện BIẾN, THÁI.
Trong năm thành phố “đỉnh của chóp” này tồn tại rất nhiều các vị đại lão nắm giữ kinh tế và huyết mạch của cả thế giới.
Ở đây gọi chung là hào môn.
Những vị đại lão đẳng cấp này không bị bất cứ luật pháp nào trói buộc, ấy thế mà lại yêu đến mức không dứt ra được một cậu thanh niên vẫn còn đang học đại học. Vì cậu ta mà si, vì cậu ta mà cuồng, vì cậu ta mà đập đầu vào tường côm cốp.