Đến nội dung chính

Chương 52: Lời nguyền

admin 524 Chữ Cài Đặt

Tâm trạng hai người rõ ràng không tốt, cũng chẳng còn hứng tiếp chuyện người ngoài. Ánh mắt họ lộ rõ ý tiễn khách.

Năm người thức thời rời đi.

Mãi đến khi cách xa từ đường, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vòng lên sườn núi tìm Võ Dương và anh Gầy.

“Rốt cuộc bên trong từ đường có thứ gì vậy? Hai người anh Võ không sao chứ?” Lâm Đan Đan sốt ruột đến mức cắn móng tay.

Vương Bái Bình ủ rũ hỏi: “Ban nãy động tĩnh lớn như vậy, hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Đừng nói gở.” Anh Mập buồn bực trách.

Năm người chậm rãi đi về.

Lần này bọn họ không cố ý đi chậm để phối hợp với tốc độ sên bò của Cố Cửu nữa, mà là cố tình kéo dài thời gian để chờ Võ Dương và anh Gầy.

Đi khoảng hai mươi phút, cuối cùng hai người cũng xuất hiện từ một con đường khác.
Thoạt nhìn họ vẫn ổn, nhưng Cố Cửu và anh Mập đều tinh ý phát hiện trên quần áo hai người có thêm vài chỗ rách mới. Chỉ nhìn thôi cũng biết trong từ đường hẳn đã xảy ra chuyện.

“Anh Võ, anh Gầy, cuối cùng hai người cũng về rồi.” Lâm Đan Đan mừng rỡ kêu lên.

Anh Mập lập tức chạy tới kiểm tra em trai.

Sau đó anh kéo phần quần áo bị rách lên xem kỹ, phát hiện mép vải bị cắt cực ngọt như bị vật sắc bén nào đó cứa qua. May mà chưa làm bị thương da thịt.

Vương Bái Bình chen tới hỏi:

“Anh Võ, hai người vào từ đường có tra được gì không? Có tìm ra manh mối liên quan đến lời nguyền không?”

Mấy người còn lại cũng đồng loạt nhìn sang.

Võ Dương giơ tay ngăn họ tiếp tục truy hỏi.

“Ra tới cửa thôn rồi nói.”

Trong thôn lúc nào cũng có người qua lại, không tiện bàn chuyện. Còn cửa thôn tương đối vắng vẻ, không lo bị người dân nghe được.
Cả nhóm đi tới gốc liễu lớn ở đầu thôn.

Cố Cửu nhìn xuống gốc cây.

Trong lớp đất mùn có vài vệt máu đỏ sẫm, rất ít, nếu không để ý kỹ gần như không nhìn ra.

Đất ở thôn Thanh Sơn vốn đen sẫm, cho dù đổ cả bát máu xuống cũng khó nhận thấy sự khác biệt.

Lâm Đan Đan là hộ sĩ, khá nhạy cảm với máu người. Cô ta đã xác định những vết máu dưới gốc liễu chắc chắn là máu người, không phải máu gia cầm.

Võ Dương kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong từ đường.

Nghe xong, ai nấy đều lạnh sống lưng.

“Người dân thôn Thanh Sơn thật sự chết hết rồi sao?” Anh Mập run giọng hỏi.

Võ Dương và anh Gầy đồng thời gật đầu.

Theo suy đoán của họ, người dân trong thôn ngăn cản người ngoài vào từ đường chính là để che giấu sự thật cả thôn đã chết. Còn hai con búp bê canh giữ kia cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có đạo cụ đối kháng, bọn họ đã bỏ mạng trong từ đường rồi.