Đến nội dung chính

Chương 48: Lời nguyền

admin 495 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng quan sát mấy ngày nay cho thấy số lượng người trong thôn đã giảm đi rõ rệt. Hôm nay bọn họ chỉ gặp lác đác vài người qua lại, ngoài đồng cũng chỉ có mấy bóng người cặm cụi làm việc. Khung cảnh hoàn toàn khác với ngày đầu họ bước chân vào đây.

Anh Mập suy đoán: “Chẳng lẽ người trong thôn cũng giống nhà ông Lý, biến thành quỷ rồi trốn trong nhà?”

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình lập tức run lên cầm cập. Ngôi làng nhỏ dưới ánh nắng ấm áp bỗng trở nên âm u quỷ dị, khiến sống lưng họ lạnh toát.

Hai người nghi thần nghi quỷ nhìn quanh, chỉ sợ có thôn dân nào đó đột nhiên hóa quỷ lao ra tập kích.

Lúc này, Cố Cửu lại nói: “Còn nữa, đám trẻ con vẫn chưa về.”

Hôm qua cô từng hỏi người dân trong thôn, bọn họ nói đám trẻ theo người lớn lên trấn họp chợ. Đáng lẽ đến chiều tối phải trở về, nhưng hôm nay vẫn chẳng thấy bóng dáng đứa nào.
Rõ ràng đã xảy ra chuyện.

Anh Mập nuốt nước miếng, run run hỏi: “Chúng sẽ không biến thành…” Nói đến đây, anh ta còn giơ tay làm động tác hình con quỷ.

Cố Cửu không trả lời, chỉ nhìn về phía núi Thanh Sơn ở đằng xa. Sau cặp kính xám mờ, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.

Thấy Cố Cửu trầm mặc, mọi người cũng bất giác im lặng theo.

Cuộc hành trình chậm như sên kéo dài gần nửa giờ cuối cùng cũng kết thúc. Bọn họ đã tới trước từ đường.

Từ đường nằm ở cuối thôn, xây trên sườn núi nên nền cao hơn nhà dân, cực kỳ bắt mắt.

Từ đường chỉ có một gian, tường làm bằng gỗ dày, cột chống là những thân cổ thụ lớn sơn màu đỏ sẫm. Trải qua bao năm tháng, lớp sơn đã bong tróc loang lổ.

Cửa lớn đóng kín.

Phía trước có hai người đang canh giữ. Họ tranh thủ dùng nan tre đan sọt đem lên trấn bán. Hai người vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt đan lát.
Ngay khi nhìn thấy cả nhóm chơi, hai người lập tức lộ vẻ cảnh giác rồi dừng tay.

Một người da ngăm đen lên tiếng:

“Đây là từ đường của thôn chúng tôi, người ngoài không được vào.”

Võ Dương cười ha hả đáp:

“Hai anh đừng hiểu lầm. Bọn tôi không có ý định vào trong đâu. Chỉ là thấy phong cảnh chỗ này đẹp nên đi dạo tới đây thôi.”

Trên sườn núi có không ít cây ăn quả trĩu nặng, ven đường còn mọc đầy hoa dại xinh xắn. Phóng tầm mắt ra xa là dãy núi Thanh Sơn xanh thẳm hùng vĩ.

Tuy vậy, trong mắt người dân địa phương thì những thứ này đã quá quen thuộc, chẳng có gì đặc biệt.

Nghe vậy, hai người canh gác hơi dịu nét mặt nhưng vẫn không rời mắt khỏi bọn họ.