Cô còn đánh cho quỷ sợ xanh mặt.
Quả thật đã phá tan hoàn toàn ấn tượng ban đầu của bọn họ.
Nếu không phải hệ thống xác nhận cô là người mới, bọn họ còn tưởng đây là cao thủ cấp cao cải trang trà trộn vào phó bản.
Cố Cửu chỉnh lại mắt kính rồi bình thản đáp:
“Thật ra tôi cũng sợ lắm. Cho nên lúc đối mặt với chúng, tôi nhắm mắt lại. Không thấy thì sẽ không sợ nữa.”
Anh Mập: “…”
“Cô nhắm mắt kiểu gì?” Anh Mập tò mò hỏi.
“Thì nhắm như thế này chứ sao. Chẳng lẽ ngay cả nhắm mắt anh cũng không biết à?”
Cố Cửu làm mẫu, nhắm nghiền hai mắt trong vài giây.
Anh Mập nghẹn họng.
Anh ta cảm thấy mình vừa bị trêu thì phải.
Võ Dương và anh Gầy đi bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười.
Tiết trời vào thu, ánh mặt trời rải khắp nhân gian. Thôn Thanh Sơn yên ả được bao phủ dưới nắng ấm, người dân đi ngang qua ai nấy đều nở nụ cười chân chất thật thà, vẻ mặt vừa tò mò vừa có chút câu nệ khi nhìn cả nhóm. Mỗi khi anh Mập chủ động chào hỏi, thôn dân đều nhiệt tình đáp lại.
Lâm Đan Đan hâm mộ cảm thán: “Anh Mập dễ làm thân thật.”
Trong cả nhóm chơi, anh Mập là người có các mối quan hệ rộng nhất, dường như gặp ai anh ta cũng có thể nhanh chóng kết thân. Đây chính là sức hấp dẫn từ tính cách của anh ta. Điều đó rất quan trọng trong thế giới trò chơi, bởi anh có thể khiến NPC hạ thấp cảnh giác, đôi khi còn moi được những manh mối quan trọng.
Vương Bái Bình âm thầm ghen tị. Biết đâu người trong thôn đều là ma quỷ cả, quen thân với đám “người” này thì có gì hay ho đâu.
Anh Mập cười ha hả: “Vì vóc người tôi lớn, ai đứng cạnh tôi cũng chẳng xem tôi là đối thủ cạnh tranh.”
Lời này quả thật không sai. Ở cạnh một người chẳng có chút uy hiếp nào như anh Mập, người khác rất dễ buông lỏng cảnh giác.
Cố Cửu chậm rì rì đi tới. Ánh mặt trời chói chang khiến cô hơi nheo mắt lại.
Cố Cửu nói: “Hình như số người trong thôn ít đi nhiều.”
Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt rồi nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
“Đúng thật.” Võ Dương nhạy bén nhìn quanh: “Ngày đầu tiên chúng ta vào thôn còn gặp rất nhiều người dân, nhưng mỗi ngày số lượng lại ít đi một chút. Tôi cứ nghĩ họ ở nhà nên không để ý…”
Thôn Thanh Sơn là nơi lạc hậu, tách biệt với bên ngoài, sống chủ yếu bằng nghề nông. Người dân quanh năm làm việc theo quy luật cố định. Hiện giờ đang là mùa thu, hoa màu ngoài đồng sắp đến vụ thu hoạch, đáng lẽ họ phải tất bật từ sáng tới tối mới đúng.