Võ Dương thầm nghĩ, đúng là bọn họ đã bị quỷ nhốt trong một không gian riêng biệt. Đây là năng lực đặc thù của rất nhiều loại ma quỷ, gọi là Lĩnh Vực Ma Giới, dân gian thường gọi là quỷ đánh tường. Một khi rơi vào lĩnh vực tuyệt đối của quỷ, nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì rất khó thoát thân.
Võ Dương nói: “Bọn tôi không sao. Bà cháu nhà họ Lý hẳn không phải người.”
Vương Bái Bình kinh hãi nói: “Vậy chẳng phải chúng ta vẫn luôn ở chung nhà với quỷ sao?”
Gã sắp phát điên rồi. Vương Bái Bình sợ nhất chính là mấy thứ bay bay lơ lửng phi nhân loại này, vậy mà trong thế giới trò chơi chúng lại nhiều như cỏ dại.
Lâm Đan Đan bình tĩnh hơn một chút, nhưng thực ra tim cũng đang đập thình thịch. Cô ta nuốt nước miếng rồi hỏi: “Bọn họ có thể tấn công chúng ta không?”
Võ Dương lắc đầu. Hiện giờ anh ta vẫn chưa thể xác định được.
Trò chơi đã sắp xếp cho bọn họ ở nhà họ Lý, chứng tỏ nơi này hẳn là một vị trí đặc biệt. Chỉ là hiện tại vẫn chưa rõ nhà họ Lý có liên hệ gì với lời nguyền của cả thôn hay không.
Tạm thời không nghĩ ra manh mối nào, Võ Dương bất giác nhìn sang Cố Cửu.
Anh ta phát hiện tuy là người mới nhưng cô luôn có những hành động khác thường. Chỉ riêng việc không sợ ma quỷ thôi cũng đã hơn hẳn rất nhiều tân thủ rồi.
Vừa nhìn sang đã thấy Cố Cửu móc con búp bê vải từ trong túi áo khoác ra.
Lúc này biểu cảm của nó đã từ tươi cười chuyển thành nhăn nhó như trái mướp đắng.
“Đây là…” Võ Dương nghi hoặc hỏi. Anh ta cảm thấy việc búp bê thay đổi biểu cảm chắc chắn mang một ý nghĩa nào đó.
Cố Cửu nói: “Lúc nãy khi vào phòng, tôi lén quan sát nó, phát hiện mặt nó đổi thành vẻ buồn bực.”
Mọi người nghi hoặc nhìn cô.
Cố Cửu nhét búp bê lại vào túi áo rồi nhìn mọi người cười hiền lành. Nụ cười ấy khiến anh Mập không nhịn được mà run lên.
Vừa rồi cô cũng cười dịu dàng như thế, sau đó liền dùng chày cán bột đè bà lão quỷ xuống giường rồi nện tới tấp. Đại tiểu thư này nhìn thì hiền lành mềm mỏng, nhưng thực chất tính tình nóng như kem vừa gặp nắng.
“Nếu tôi đoán không lầm, việc biểu cảm của đứa bé này thay đổi chính là một loại ám chỉ, có liên quan đến quỷ hoặc lời nguyền trong thôn. Nhưng vẫn cần kiểm chứng thêm một bước nữa.”
Võ Dương suy nghĩ rồi hỏi: “Cô thấy còn nơi nào cần kiểm tra không?”
“Từ đường.”
Mọi người đồng loạt im lặng.