Đến nội dung chính

Chương 40: Lời nguyền

admin 498 Chữ Cài Đặt

Hai anh em nhà Mập lại một lần nữa cạn lời.

Cuối cùng, anh Mập tìm được một chiếc chày cán bột trong bếp nhà trưởng thôn. Chẳng biết vì sao cái chày này dài hơn loại bình thường, lại được sử dụng thường xuyên nên thân chày bóng loáng nhẵn mịn.

Cố Cửu cầm thử, ước lượng một chút rồi thở dài:

“Hơi nặng.”

Nặng?

Anh Mập thầm nghĩ, cây chày này còn chưa tới một ký. Quả nhiên là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, cầm viên gạch thôi cũng đủ thở không ra hơi.

Vì cô chê nặng nên anh Mập tốt bụng cầm giúp. Thế là ba người phối hợp cùng tốc độ rùa bò, chậm rãi đi về phía nhà ông Lý.

Đi được nửa đường thì gặp nhóm Võ Dương, Lâm Đan Đan và Vương Bái Đình.

Nhìn cảnh Cố Cửu được người trước kẻ sau hộ tống, ai nấy đều có biểu cảm khó nói thành lời.

Anh em Mập Gầy cùng Lục Tật đi phía sau, phối hợp hoàn hảo với tốc độ sên bò của cô.
Người không biết còn tưởng ba người là tùy tùng của một vị đại tiểu thư nào đó.

Ấy vậy mà Cố Cửu lại bình thản như không, cứ như đây là chuyện hiển nhiên.

Võ Dương hỏi:

“Cô Cố thấy đỡ hơn chưa?”

Cố Cửu mỉm cười đáp:

“Cảm ơn anh Võ đã quan tâm. Ngoài eo hơi đau thì không có gì đáng ngại.”

Nghe vậy, Lâm Đan Đan và Vương Bái Đình đều bĩu môi.

Chỉ là bị búp bê ma hất vào thành giường thôi, trên người còn chẳng có lấy một vết thương, vậy mà cô lại bày ra bộ dạng sống dở chết dở, còn mong manh hơn cả hoa sen trắng.

Võ Dương thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, tinh thần cũng kém hơn hôm qua nên định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đổi chủ đề:

“Mấy người định đi đâu vậy?”

Ánh mắt anh ta dừng trên cây chày cán bột trong tay anh Mập, trong lòng đầy khó hiểu.

Mang theo thứ đó làm gì?
Anh Mập đáp:

“Đến nhà ông Lý thăm bà cháu nhà họ.”

Sắc mặt Lâm Đan Đan và Vương Bái Đình lập tức trở nên khó coi.

Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới cảnh tối qua, khi trở về đã thấy cánh cửa phòng dưới tầng một hé mở…

Dù biết sớm muộn gì cũng phải kiểm tra, nhưng nghĩ tới sự quỷ dị của căn nhà ấy, trong lòng họ vẫn không khỏi phát lạnh.

Võ Dương không chút do dự nói: “Vậy chúng ta cùng đi.”

Đến nhà ông Lý, cửa các phòng dưới tầng một vẫn đóng chặt như thường lệ. Mọi người đứng trong sân nhìn ba cánh cửa khép kín. Cố Cửu chậm rãi đi tới trước căn phòng bên trái.

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình sửng sốt, không ngờ cô lại chủ động đi đầu. Sau đó thấy Võ Dương và những người khác cũng đi theo thì chỉ đành cắn răng bước tới.