Lâm Đan Đan vội vàng cắt ngang lời anh ta.
Vương Bái Đình lập tức khó chịu, mở miệng châm chọc:
“Đúng là thời buổi gì thế này. Một cô gái mà chẳng hề do dự đòi ở chung phòng với đàn ông.”
Lâm Đan Đan chẳng buồn để ý tới gã.
Trong số bảy người chơi hiện tại, Võ Dương không chỉ là người có số lần vượt phó bản nhiều nhất mà còn sở hữu dương khí hộ thể. Trong mắt cô ta, anh ta chắc chắn là người mạnh nhất.
Ở cùng Võ Dương an toàn hơn nhiều so với những người khác.
Võ Dương có chút lúng túng.
Anh ta không quen ở chung với phụ nữ, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Lâm Đan Đan, lại nghĩ tới việc hai người vốn là cộng sự trước khi vào phó bản nên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Trong thế giới trò chơi này, nam nữ khác biệt có đáng gì so với tính mạng bản thân?
Cuối cùng, Võ Dương và Lâm Đan Đan ở chung một phòng.
Hai anh em Mập – Gầy một phòng.
Cố Cửu và Lục Tật một phòng.
Vương Bái Đình đành phải ở một mình.
Vốn dĩ gã cũng muốn tranh thủ ở cùng Võ Dương như Lâm Đan Đan, ai ngờ người phụ nữ đó da mặt dày đến vậy.
Kết quả phân chia này khiến gã vừa bực bội vừa bất an.
Vương Bái Đình còn định sang ở ké phòng hai anh em Mập – Gầy, nhưng vừa nhìn cái giường đã biết chẳng thể chen thêm người.
Lúc này vẫn còn là buổi chiều, cách giờ cơm ở nhà trưởng thôn khoảng một tiếng.
Mọi người lần lượt lấy ba lô trò chơi ra kiểm tra.
Phòng của Cố Cửu và Lục Tật là căn đầu tiên bên trái cầu thang.
Bên trong bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường rộng một mét rưỡi, một tủ quần áo, một tủ đầu giường và hai chiếc ghế tựa.
Cố Cửu nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Đi bộ gần một tiếng đồng hồ khiến hai chân cô nặng như đổ chì.
Lúc này, cô chỉ muốn nằm vật ra ghế, chẳng buồn động đậy.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Cố Cửu mới phát hiện người bạn cùng phòng họ Lục đã ra ngoài từ lúc nào.
Cô cũng chẳng để tâm.
Lau mồ hôi bằng khăn giấy xong, cô chống lưng đứng dậy rồi bước tới bên cửa sổ.
Đó là kiểu cửa gỗ cũ kỹ thường thấy ở nông thôn. Qua lớp kính phủ đầy bụi bẩn, khung cảnh bên ngoài hiện lên mờ mờ.
Dù đang là ban ngày nhưng trong phòng vẫn khá tối.
Cố Cửu đưa tay mở cửa sổ.
Bên ngoài là khung cảnh bình dị của một ngôi làng nhỏ.
Đám trẻ con cởi truồng chạy lông nhông khắp nơi, thỉnh thoảng vang lên tiếng người mẹ gọi con về ăn cơm…