Trương Tĩnh Di bưng bánh kem tới, bắt gặp cảnh ấy liền nhẹ chân quay đi, không nỡ quấy rầy bạn mình.
Ngay khi cô ấy vừa rời đi, thân thể cô gái đang gục trên bàn dần trở nên trong suốt như màn sương rồi biến mất.
Ngoài đám mèo ra, chẳng ai phát hiện ra cảnh tượng ấy. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chúng lại không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Cảm giác mất trọng lực khiến Cố Cửu lập tức tỉnh táo.
Cùng lúc đó, một giọng máy móc vang lên trong đầu cô:
“Chào mừng bạn đến với thế giới trò chơi Chư Thiên…”
Cô ngơ ngác ngồi tại chỗ. Trước mắt là một khoảng mờ mịt, chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cố Cửu đưa tay sờ túi áo gió, lấy kính ra đeo lên.
Cuối cùng cô cũng nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Cách đó không xa có ba người, hai nam một nữ.
Ngoài ba người này, dưới gốc cây bên cạnh còn có thêm hai người, một béo một gầy, ngoại hình cực kỳ nổi bật.
Cô phát hiện bọn họ đang ở giữa nơi đồng không mông quạnh, rừng sâu nước độc. Phía trước chỉ có một con đường mòn quanh co khúc khuỷu, chẳng rõ dẫn về hướng nào.
Đây là đâu?
Đã xảy ra chuyện gì?
Cố Cửu nhớ rõ mình đang ngồi trong quán cà phê Thanh Trúc vuốt mèo, sau đó đột nhiên buồn ngủ vô cùng nên gục xuống bàn chợp mắt.
Chẳng lẽ là trò đùa dai hay một vụ bắt cóc nào đó?
Nhưng phản ứng của những người xung quanh lại không giống như vậy.
Đúng lúc ấy, một giọng nói đầy khó chịu vang lên:
“Phiền chết đi được, lần này lại có người mới.”
Cố Cửu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Đó là một trong ba người đàn ông. Gã sở hữu khuôn mặt dài gầy, đường nét âm trầm, vừa nhìn đã khiến người khác có cảm giác đây là kiểu người cay nghiệt, khó gần.
Người đàn ông đứng cạnh thì cao lớn cường tráng, gương mặt cương nghị, mang đến cảm giác chính trực, đường hoàng, quỷ thần tránh xa.
Cố Cửu khựng lại, tháo kính xuống.
Quả nhiên, trước mắt cô lập tức biến thành một mảng màu sắc hỗn độn.
Sau đó cô đeo kính trở lại.
Nhờ cặp kính ấy, thị lực của cô đã hoàn toàn khôi phục.
Hơn một năm nay, thị lực của cô suy giảm không rõ nguyên nhân. Cho dù đeo kính cũng không thể nhìn rõ như người bình thường. Đã rất lâu rồi Cố Cửu mới có thể nhìn thế giới rõ ràng đến như vậy.
Người đàn ông cao lớn, cường tráng tên Võ Dương đảo mắt nhìn một lượt mọi người. Lần này có tổng cộng bảy người.
Số lượng không nhiều cũng chẳng ít, xem ra nhiệm vụ sẽ không quá khó. Anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi đằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người.