Kiếp trước, sau khi Phương Khang Minh lập mưu hại chết Kỷ Tuân và được bác hai đón về nhà như ý nguyện, hắn đã đổ tội cái chết của Kỷ Tuân lên đầu Kỷ Mộ, khiến anh trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Hai cha con nhà đó cấu kết với nhau, tưởng rằng loại bỏ được Kỷ Mộ là có thể ngồi vững ở Quan Ích.
Ngờ đâu “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau”, ông cụ Kỷ Kiến Sơn thấy tình thế như vậy đã đưa Kỷ Chu lên tiếp quản Quan Ích, trở thành người nắm quyền mới nhất.
Tiếc rằng chỉ hai năm sau, Kỷ Chu cũng bị cha con nhà đó hãm hại mà mất mạng.
Lúc Kỷ Mộ lún sâu trong vũng bùn, người duy nhất trong nhà họ Kỷ chìa tay ra giúp đỡ chỉ có Kỷ Chu.
Kỷ Mộ nhận được tin Kỷ Chu về nước từ tối qua, anh ta hỏi anh có đi đón được không, Kỷ Mộ nhớ tới ơn nghĩa kiếp trước nên đã đồng ý.
Kỷ Mộ thắc mắc: “Anh Chu, Vân Châu đâu rồi? Lần này sao không thấy anh ấy đi đón anh?”
Năm Kỷ Chu chín tuổi bị bắt cóc, bọn chúng đưa anh ta vào rừng sâu, trói anh ta dưới gốc cây để đề phòng anh bỏ trốn.
Kỷ Chu thông minh đã tìm cách cởi được dây trói, mượn bóng đêm để trốn thoát, nhưng giữa rừng già anh ta hoảng loạn đâm quàng bụi rậm, ngã lên ngã xuống nhiều lần, hôm sau thì được ba của Vân Châu cứu.
Ba của Vân Châu là một giáo viên sinh học cấp ba, thường hay lên núi, thấy Kỷ Chu bị thương nặng nên đã đưa anh ta vào viện và báo cảnh sát.
Nhờ đó cảnh sát liên lạc được với ba mẹ Kỷ Chu.
Sau sự kiện đó, hai gia đình kết mối thiện duyên, Vân Châu kém Kỷ Chu hai tuổi, từ nhỏ đã là “cái đuôi” nhỏ của anh ta.
Ánh mắt Kỷ Chu thoáng qua một nét khác lạ, nhanh đến mức Kỷ Mộ không kịp nhìn rõ: “Cậu ấy vừa hay có chút việc bận.”
Kỷ Mộ nghe vậy thì thấy lạ lùng.
Vân Châu vốn dĩ coi Kỷ Chu còn quan trọng hơn cả bản thân mình, kiếp trước sau khi Kỷ Chu mất anh ta đã phát điên không ít lần, giờ đây lại không xuất hiện, đúng là chuyện lạ.
…
Vài ngày sau, tập đoàn Quan Ích tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập.
Ông cụ tóc bạc trắng Kỷ Kiến Sơn đứng trên đài kể về lịch sử của Quan Ích, bên dưới là những tràng pháo tay hưởng ứng nhiệt liệt.
Nhà họ Kỷ hiện giờ danh tiếng lẫy lừng, có thể coi là một trong những hào môn hàng đầu tại Ninh Thành.
Khách khứa đến dự rất đông, quần áo là lượt, hương thơm dìu dịu lan tỏa.
Tư Trục Hành cùng anh cả Tư Định Uyên bước vào buổi yến tiệc lộng lẫy này.
Trên đường đi, Tư Định Uyên không ngừng nhắc nhở Tư Trục Hành phải nắm bắt cơ hội để kết giao với những ông trùm trong các ngành nghề.
Tư Trục Hành nghe suốt dọc đường, muốn quên cũng khó, nhưng vừa đến hiện trường, cậu vẫn theo bản năng tìm kiếm cái bóng dáng quen thuộc kia.
Hôm nay người nhà họ Kỷ là nhân vật chính, Kỷ Mộ với tư cách Tổng giám đốc Quan Ích nên cũng không khó tìm, chỉ có điều xung quanh anh vây quanh quá nhiều người, Tư Trục Hành không tìm được cơ hội tiếp cận.
Mà những người đang vây quanh Kỷ Mộ đó, có mấy người chính là những “ông trùm” mà Tư Định Uyên vừa dặn dò cậu phải đi kết giao lúc ở trên xe.
Tư Định Uyên thấy em trai cứ nhìn chằm chằm về hướng Kỷ Mộ, bèn thúc giục: “Sao em không qua đó đi? Chẳng phải là bạn tốt sao?” Giọng điệu mang vẻ “rèn sắt không thành thép”.
Tư Trục Hành bưng ly rượu giơ cao, mượn ánh đèn để quan sát những bọt khí lăn tăn đang dao động, thong thả nhấp một ngụm: “Anh chẳng bảo mấy người vây quanh anh ấy đều là đại gia sao? Em sao có thể ngăn cản anh em tốt của mình kết giao với các ông trùm được.”
Tư Định Uyên đã chẳng buồn đáp lời em trai nữa, rõ ràng dặn dò suốt cả quãng đường mà nó chẳng để vào đầu tí nào!
“Được thôi, vậy thì em cứ ngồi đó mà mong anh em tốt của em kết giao xong xuôi rồi cậu ta giới thiệu lại cho em nhé, đỡ phải đi xã giao, thế chẳng phải tốt hơn sao.”
Tư Định Uyên bắt đầu mỉa mai em trai nhà mình.
Tư Trục Hành lại thấy anh mình nói rất có lý: “Anh cả, anh nói đúng đấy, tài nguyên của bạn thân cũng chính là tài nguyên của em còn gì.”
Tư Định Uyên mặt không cảm xúc: “Sao em không nói thẳng luôn Kỷ Mộ là của em đi cho rồi.”
Tư Trục Hành nghẹn họng: “Thế thì không được.”
Tư Định Uyên bỏ cuộc không muốn cứu vớt thằng em này nữa, xoay người đi tìm hội bạn thân thiết.
Tư Trục Hành lẩn vào một góc, tay bưng đĩa bánh ngọt.
Nhị thiếu gia nhà họ Tư vốn đang tăng ca thì bị anh trai xách cổ đi, tối nay còn chưa kịp bỏ bụng thứ gì.
Vừa ăn, Tư Trục Hành vừa đưa mắt quan sát đám đông.
Vì phần lớn quan khách cậu đều không quen, nên Kỷ Mộ trở thành đối tượng duy nhất để cậu để mắt tới.
Kỷ Mộ diện bộ vest chỉnh tề, dáng người cao ráo đứng giữa dàn đại gia bụng phệ càng khiến khí chất anh thêm phần nổi bật.
Nụ cười trên môi anh chừng mực, ánh mắt thường ngày vốn ôn hòa nay lại thêm phần sắc sảo, khiến người ta nhìn vào là biết ngay người đàn ông trông có vẻ nho nhã này thực chất cực kỳ khó tiếp cận.