Trời hôm nay nắng gắt kinh khủng. Chỉ mới hơn 8 giờ sáng mà nhiệt độ ngoài trời đã lên đến gần 30 độ C. Từ mặt đất nhìn lên, mặt trời trông như miệng của một chai dầu ăn khổng lồ, đang mặc sức đổ “dầu” xuống “lòng chảo” đã được đun nóng. Con người thì đang bị nhốt trong cái lòng chảo tự nhiên ấy, chờ đến khi nghe được tiếng “xèo xèo” thì một bóng đen sẽ xuất hiện che kín bầu trời và đổ vào “chảo” các loại “nguyên liệu” khác. Ai ai cũng đều cố gắng đi đến nơi cần đến một cách nhanh nhất, động tác của bọn họ nhanh nhẹn hẳn lên, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất. Dòng người tấp nập chạy tới lui trên phố, cứ như nếu họ chậm một giây, họ sẽ trở thành thức ăn cho thứ kỳ bí sẽ xuất hiện trên bầu trời kia.
Một tháng trước, sau khi nhìn thấy thông báo tuyển dụng được Hometown đăng trên For You, Vân đã gửi hồ sơ đến studio, ứng tuyển vào vị trí biên kịch. Hometown nhanh chóng phản hồi lại email của cô và hẹn thời gian phỏng vấn. Vì Vân không ở thành phố B nên cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tuyến. Do mọi người trong studio đã nhất trí rằng, tổ nào tuyển người thì người phụ trách của tổ đó sẽ trực tiếp thực hiện nên người phỏng vấn Vân hôm đó là Nam, tổ trưởng tổ biên kịch của Hometown. Khi nhận được thông báo trúng tuyển, Vân hẹn với phía studio rằng mình sẽ đến làm việc sau hai tuần nữa, cô cần chút thời gian để tìm chỗ trọ ở thành phố B và giải quyết vài thứ linh tinh khác ở thành phố H. Vì không có dự án cần thực hiện gấp và có thể làm việc qua mạng nếu cần thiết nên phía studio thoải mái đồng ý với điều kiện này của cô.
Vân chưa nói với Hạo về việc cô ứng tuyển vào studio của anh, cô cũng không chắc anh có biết việc này hay chưa. Tuy trước đó Vân, Hạo và Gia đã kết bạn trên LINE với nhau nhưng nói cho cùng thì mọi người không thật sự thân thiết, chỉ thỉnh thoảng bình luận vài bài viết về mèo của nhau thôi. Vân muốn nói cho Hạo biết nhưng không biết phải nói như thế nào nên cuối cùng, cô quyết định không nói nữa, khi nào Hạo gặp cô ở studio thì Hạo sẽ biết thôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Vân đến làm việc tại Hometown, cũng là ngày đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy studio của thần tượng mình. Người phụ trách nhân sự của studio hẹn với Vân 9 giờ 30 đến làm thủ tục nhận việc và làm quen với cấp trên trực tiếp của mình, tổ trưởng tổ biên kịch.
Tối hôm qua, cô nằm trên chiếc giường trong căn hộ một người mới thuê của mình ở thành phố B, hào hứng đến mức không tài nào ngủ được. Căn hộ này là cô nhờ một người bạn thời đại học của mình đang sống ở thành phố B tìm giúp. Cô chỉ vừa chuyển đến được hai ngày thôi, đồ đạc vẫn còn để lung tung khắp nơi, chưa dọn dẹp được bao nhiêu. Từ căn hộ Vân đang thuê đến Hometown ngồi xe buýt mất khoảng 20 phút, cộng thêm thời gian đi bộ đến trạm và chờ xe thì tổng cộng mất khoảng 30 phút. Sáng hôm nay, Vân ra khỏi nhà từ lúc 8 giờ 30. Khi đến cửa, vì quá nôn nóng mà Vân vấp chân vào chiếc thùng xốp đựng đồ đang được đặt cạnh cửa ra vào, Ca Cao ở gần đó dùng ánh mắt “khinh bỉ” nhìn cô. Vân ghé ăn sáng ở một quán ăn gần chung cư rồi mới đến studio.
oOo
Studio Hometown những ngày gần đây có không ít gương mặt mới. Đây đều là những thành viên mới vừa được tuyển vào, và hôm nay sẽ đến thêm một người mới nữa.
“Chào buổi sáng cô gái.”
Cửa chính của studio mở ra, một chàng trai cao ráo bước vào. Anh đeo một chiếc túi đeo chéo màu đen.
“Anh Nam, anh đến rồi ạ.”
Ái nhìn vào đồng hồ trên bàn tiếp tân, bây giờ là gần 9 giờ.
“Hôm nay bạn biên kịch mới sẽ đến đúng không?”
“Dạ đúng ạ.”
Ái xem lại lịch hẹn của hôm nay: “Bạn sẽ đến lúc 9 giờ 30. Chị Như nhờ em đưa bạn đi làm thủ tục nhận việc trước rồi sẽ đưa bạn đến gặp anh.”
“Được, anh biết rồi.”
Nam gật đầu với Ái: “À, sáng nay Hạo có việc ra ngoài, đến chiều mới về studio. Nếu có ai đến tìm nó thì em nói họ chiều quay lại nhé.”
“Em biết rồi ạ.”
“Vậy anh vào trong đây.”
Nam bước vào trong và tiến về phía khu vực nghỉ ngơi. Anh pha một ly cà phê rồi trở về phòng làm việc của mình, tiếp tục xem các tài liệu còn dang dở hôm qua.
Qua một lúc, cửa studio lại mở ra một lần nữa. Lần này là một cô gái với mái tóc được buộc gọn gàng.
“Xin chào, cho hỏi có thể giúp gì được ạ?”
Ái cất lời.
“Xin chào, mình có hẹn đến nhận việc hôm nay.”
Cô gái mỉm cười.
“Bạn tên Vân đúng không?”
“Đúng rồi ạ.”
“Đi theo mình nhé.”
Ái nói rồi dẫn đường đưa Vân đến bàn làm việc của người phụ trách nhân sự.
“Chị Như ơi.”
Ái bước đến đựng cạnh Như.
“Sao vậy nhỏ?”
Như ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính trước mặt.
“Bạn biên kịch mới đến rồi ạ.”
“Em chào chị, em tên Vân. Em có hẹn đến nhận việc hôm nay ạ.”
Vân hơi cúi người chào Như.
“Chào em, chị tên Như, là người phụ trách nhân sự của Hometown.”
Như rời khỏi bàn làm việc, trước tiên cô chào Vân rồi nói với Ái: “Cảm ơn cô gái. Em ra ngoài tiếp tục làm việc đi.”
“Dạ.”
Ái trả lời rồi trở về chỗ bàn lễ tân.
Như cầm lấy tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn để trên bàn rồi đưa Vân đến phòng họp nhỏ của studio để Vân điền các loại giấy tờ cần thiết.
“Ok, vậy là xong rồi nhé. Như đã thông báo đến em thì studio của mình làm việc năm ngày một tuần từ thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều, nghỉ trưa hai tiếng. Nếu có dự án lớn cần tăng ca thì bọn chị sẽ thông báo và tính lương riêng. Tất nhiên là cũng sẽ có thưởng riêng cho từng dự án. Lương của tháng này sẽ được chuyển vào đầu tháng sau.”
“Trang phục đi làm thì em cứ chọn cái gì thoải mái và lịch sự là được, bọn chị không có quy định cụ thể gì.”
Như vừa nói vừa thu dọn các giấy tờ Vân đã điền kẹp vào tệp tài liệu: “Em còn gì muốn hỏi nữa không?”
“Không có ạ. Nhưng mà mình được nghỉ trưa lâu vậy luôn ạ, đến tận hai tiếng?”
“Bất ngờ đúng không? Mấy bạn mới vào ai cũng ngạc nhiên giống em cả đấy.”
Như cười: “Studio bọn chị quan trọng hiệu suất công việc hơn là thời gian ngồi trước máy tính, chỉ cần em hoàn thành công việc tốt, đúng thời hạn là được. Với lại, ông chủ của studio này học ở nước ngoài, làm việc khá tự do giờ giấc nên cũng muốn tạo điều kiện thoải mái nhất cho mọi người.”
“Ông chủ tâm lý quá chị ha.”
Vân gật gù. Đúng là thần tượng của mình mà!
“Mà quan trọng nhất, mình làm công việc về sáng tạo mà, khắt khe giờ giấc quá cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm hứng làm việc.”
“Cái này em đồng ý.”
“Được rồi, nếu không có gì muốn hỏi nữa thì để chị đưa em đến gặp anh Nam, tổ trưởng tổ biên kịch nha.”
“Dạ, em cảm ơn chị.”
Nam vừa di chuyển chuột tắt một tệp tài liệu đã xem xong trên máy tính thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếp đó cửa mở ra và có hai người bước vào.
“Nam, chị đưa bạn biên kịch mới đến gặp em này.”
“Em chào anh ạ.”
Vân hơi cúi người chào Nam.
“Chào em, em vào trong ngồi đi.”
Nam chỉ vào cái ghế đối diện mình rồi đưa mắt về phía Như: “Em cảm ơn chị.”
Như gật đầu rồi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Mình gặp nhau khi phỏng vấn rồi nên anh không giới thiệu lại nữa nhé?”
Nam vừa hỏi Vân vừa xoay người rót một ly nước đặt trước mặt cô.
“Dạ không cần đâu ạ.”
“Em đến thành phố B khi nào vậy? Tìm được chỗ ở chưa?”
“Em mới đến hai ngày trước thôi ạ, em nhờ bạn tìm được chỗ ở rồi.”
“Chị Như nói với em giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi rồi thời gian phát lương cả rồi chứ?”
“Dạ rồi ạ.”
“Vậy anh nói thêm một chút về tổ của mình nhé.”
Nam uống một ngụm cà phê đã nguội trong ly: “Studio của mình không nhiều người lắm đâu, chỉ khoảng 30 người thôi. Tổ biên kịch mình hiện tại tính cả em thì mình có năm người, chủ yếu phụ trách khâu kịch bản và theo hiện trường để sửa kịch bản nếu cần. Từ bây giờ, anh là cấp trên trực tiếp của em, có việc gì em cứ trao đổi với anh nhé.”
“Dạ!”
“Do sắp đến studio sẽ bắt tay vào một dự án lớn, bọn anh định sẽ chuẩn bị trước một vài thứ từ bây giờ, sau Tết sẽ chính thức thực hiện nên có thể thời gian sắp tới sẽ nhiều việc một chút. Nếu có bất cập gì thì nhớ nói với anh đấy, anh rất muốn hợp tác lâu dài với em.”
“Dạ được, anh yên tâm, có gì em sẽ nói ạ. Em cũng muốn hợp tác lâu dài với mọi người.”
“Được rồi, tạm thời chỉ có như vậy thôi. À, chị Như dẫn em đi tham quan studio chưa?”
“Dạ chưa.”
“Vậy để anh đưa em đi một vòng rồi chỉ cho em bàn làm việc của mình luôn.”
Nam mỉm cười rồi đứng lên, chủ động mở cửa cho Vân.
“Em cảm ơn anh.”
Studio Hometown nằm tại tầng 9 của một toà nhà văn phòng tọa lạc tại vị trí gần trung tâm thành phố B. Studio được thiết kế theo phong cách không gian mở với tông màu chủ đạo là màu be và màu nâu đất, tạo cho người ta cảm giác ấm áp và gần gũi. Từ cửa chính bước vào là quầy lễ tân, phía sau nó là khu văn phòng mở. Hai nơi này được ngăn cách bởi một vách ngăn cách điệu. Khu văn phòng mở là nơi đặt bàn làm việc chung của các thành viên tổ nhân sự, tổ hành chính, tổ biên kịch, tổ quay phim, tổ thiết bị – đạo cụ nên rất rộng rãi. Phía bên trái khu này có ba căn phòng. Theo thứ tự từ ngoài vào thì căn đầu tiên là phòng họp nhỏ, nơi khi nãy Vân điền hồ sơ; căn thứ hai là phòng chỉnh sửa video, đồng thời cũng là phòng làm việc chung của tổ hậu kỳ; căn cuối cùng là phòng làm việc của đạo diễn hình ảnh và tổ trưởng tổ thiết bị – đạo cụ, trong phòng có một vách ngăn chia nó thành hai nửa.
Phía bên phải có một cầu thang dẫn lên khu hành lang dạng gác lửng. Trên đó có hai phòng làm việc, phòng ngay cạnh cầu thang là phòng của Hạo, phòng trong cùng là phòng của Nam. Bên dưới lần lượt là phòng họp lớn, phòng chiếu thử và kho chứa các loại thiết bị, máy móc. Đối diện với khu văn phòng mở là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên. Ngoài quầy bar và bàn ghế thì ở đây còn một cái tủ lạnh loại bốn cửa lớn, bếp và tủ chén với các dụng cụ bếp cơ bản. Cả không gian studio được trang trí với rất nhiều cây xanh.
“Chỗ này là tổ biên kịch.”
Sau khi đưa Vân đi một vòng studio, Nam đưa cô đến trước một khu vực bàn làm việc ở khu văn phòng mở: “Đây là Khải, Hoàng và Ly, chung tổ với mình.”
“Em chào mọi người, em tên Vân ạ.”
“Còn ở đây là bàn làm việc của em nhé!”
Nam chỉ tay vào một cái bàn trống cạnh đó.
“Em cảm ơn anh.”
“Được rồi, mọi người cứ từ từ làm quen với nhau nhé. Chiều nay Hạo về tổ mình sẽ họp với Hạo về ý tưởng cho kịch bản phim ngắn, mọi người chuẩn bị nhé.”
“Ok!”
Sau khi thấy Nam rời khỏi, Khải là người đầu tiên xoay sang bắt chuyện với Vân.
“Ê, you (bạn) sinh năm Z đúng không?”
“Đúng rồi.”
Vân trả lời, cô không hiểu đối phương có ý gì.
“I (tôi) cũng sinh năm Z nè, xưng mày – tao được không?”
“Thoải mái đi, đó giờ đây không chấp nhất mấy vụ xưng hô.”
Vân bật cười, giờ thì hiểu rồi.
“Cuối cùng cũng có người bằng tuổi tao trong studio rồi.”
Khải đập bàn nói.
“Là sao?”
Vân ngơ ngác tập hai.
“Tao nhỏ nhất studio đó giờ. Bây giờ mày tới thì tao không còn là đứa duy nhất nhỏ nhất nữa.”
Vân bật cười lần nữa, cô có chút… không biết tiếp lời như thế nào.
“Thằng nhóc này nó là vậy đó, em đừng quan tâm nó quá làm gì.”
Ly cất lời.
“Sis (chị gái), em nói đúng mà, làm em út toàn bị mấy anh chị sai vặt không thôi.”
Khải giở giọng làm nũng.
“Vậy là mày hy vọng có thêm một em út nữa để hai đứa bây được sai vặt chung chứ gì?”
Hoàng ngồi ở phía đối diện cầm một tệp tài liệu đánh vào đầu Khải.
“Ôi, bro (anh trai), đau nha! Với lại phải là “bị” sai vặt mới đúng.”
Khải đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh.
Vân im lặng mỉm cười nhìn mọi người trò chuyện với nhau. Không khí làm việc ở đây thích thật.
“À, cho em hỏi, anh Nam nói chuẩn bị ý tưởng là chuẩn bị thế nào ạ?”
“Em cứ tìm chủ đề em thấy thú vị, hấp dẫn được người xem rồi lên khung đại khái nếu triển khai để viết thì sẽ viết như thế nào. Nói chung là em cho mọi người hiểu được tại sao em chọn chủ đề đó, nó có điểm gì đáng để dựng thành phim là được.”
Ly dịu dàng nói: “Chị nghĩ chiều nay chỉ trao đổi ý tưởng thôi nên không cần chuẩn bị PPT (bài thuyết trình) đâu, em cứ viết vào đâu mà em thấy tiện là được.”
“Dạ, em cảm ơn chị.”
Khải đang ngồi bên cạnh đột nhiên mở lời.
“Đúng rồi, trưa nay bốn người mình đi ăn chung đi.”
“Được thôi, anh mời mọi người.”
Hoàng nói: “Chào mừng Vân gia nhập tổ biên kịch.”
“Dạ được.”
Vân vui vẻ đồng ý.
“Ok, ông mời thì tui phải đi chứ, tranh thủ, tranh thủ.”
Ly cười.
“Bà làm như nào giờ tui keo lắm vậy.”
Ly không trả lời Hoàng mà chỉ nghiêng đầu cười, bày ra vẻ mặt “ai biết được”.
oOo
Hai giờ chiều.
Sau khi cùng ăn bữa trưa, Hoàng, Ly, Khải và Vân lại tìm một quán cà phê gần đó ngồi trò chuyện một lúc rồi mới trở về studio.
Bốn người vừa ngồi xuống bàn làm việc thì đã thấy Nam từ trên lầu đi xuống, tiến về phía này.
“Hạo về rồi. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ họp ở phòng họp nhỏ nhé.”
“Ok.”
Bốn người đồng thanh trả lời.
Nam thông báo rồi đi về hướng phòng hậu kỳ.
“Vậy em đi in tài liệu của em ra đây.”
Vân nói rồi đi về khu nghỉ ngơi của studio, máy in được đặt ở đó.
Tờ thứ nhất, tờ thứ hai… Vân đang kiểm tra xem mình có in đúng tài liệu không thì cô bị một giọng nói ở phía sau làm cho giật mình.
“Là Vân đúng không?”
Là một giọng nam.
“Dạ?”
Vân xoay người lại: “Anh Hạo? Em chào anh.”
“À, chào em. Em…”
Hạo đưa mắt nhìn vào mấy tờ giấy trên tay Vân.
“Cái này ạ? Bây giờ em là nhân viên của Hometown rồi đó.”
“Nhân viên của Hometown?”
Hạo hỏi với giọng đầy ngạc nhiên.
“Em là biên kịch mới được tuyển vào ạ.”
“À, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi, em không nói nên anh có hơi bất ngờ.”
“Hi hi, tại em cũng không biết nên nói thế nào.”
Vân cười ngượng ngùng.
“Phải rồi, nếu vậy chuyện em đăng tiểu thuyết lên For You thì sao?”
“Em báo với biên tập bên đó rồi, họ nói chỉ cần em đăng bài đúng ngày là được.”
“Ừm, vậy là cực lắm đó.”
Giọng Hạo có chút trêu đùa: “Làm nổi không đó?”
“Nổi chứ, chắc chắn là nổi. Anh cứ chờ mà xem.”
“Ok, ok. Lát nữa gặp em trong phòng họp nhé!”
Hạo nói rồi rời đi với ly cà phê trên tay.
“Dạ.”
Đúng 2 giờ 30 chiều, các thành viên của tổ biên kịch và Hạo lần lượt bước vào phòng họp nhỏ. Nội dung buổi họp hôm nay chủ yếu là để mọi người cùng nhau trao đổi ý tưởng xem bộ phim ngắn tiếp theo sẽ nói về chủ đề gì. Tuy trước đó Hometown đã cho ra mắt một bộ nhưng đó chỉ là phép thử ban đầu, bộ phim tiếp theo đây mới là bộ phim thực sự mở đầu cho hành trình tiến vào lĩnh vực phim ảnh.
Phòng họp nhỏ nằm gần cửa chính nhất, có sức chứa khoảng 10 người. Khi Hạo và Nam bước vào thì bốn của của tổ biên kịch đã tới đông đủ.
“Ok, mình bắt đầu luôn nhé.”
Nam là người lên tiếng đầu tiên: “Hôm nay việc quan trọng nhất là chúng ta phải chốt được chủ đề chính của bộ phim với hướng đi đại khái của nó. Ai có bất kỳ ý tưởng gì thì cứ thoải mái trình bày nhé.”
“Mọi người thấy chủ đề linh dị thế nào?”
Hoàng cất lời: “Hoàng thấy gần đây chủ đề này được ưa chuộng lắm.”
“Ừm. Gần đây mức độ quan tâm, thảo luận về chủ đề này khá cao. Tiểu thuyết rồi phim ảnh cứ nối đuôi nhau phát hành.”
Ly tiếp lời: “Ly thì đề xuất chủ đề về mùa tốt nghiệp. Bộ phim này chúng ta định sau Tết sẽ bắt tay thực hiện, nếu tính cả thời gian quay rồi hậu kỳ, Ly nghĩ bộ phim sẽ có thể lên sóng vào dịp hè năm sau. Chủ đề này rất thích hợp vào thời gian đó.”
“Còn I (em) thì nghĩ mình có thể làm về chủ đề trinh thám mà dạng trinh thám, bí ẩn ấy.”
Khải đưa tay lên xin phát biểu: “Đại loại như nhân vật chính vốn là một nhân viên văn phòng bình thường hoặc là một cảnh sát mới vào nghề. Một buổi sáng thức dậy người này đột nhiên thấy mình không ở trong phòng ngủ của bản thân mà ở một nơi xa lạ nào đó, bên cạnh có một thi thể không biết từ đâu xuất hiện. Vậy là người này phải tìm ra nguyên nhân cái chết của thi thể, chạy thoát khỏi nơi đang giam giữ mình.”
“Cái này nghe cũng hấp dẫn này.”
Nam gật gù: “Còn Vân, em thì sao?”
“Em ạ?”
Vân có hơi giật mình: “Em đang nghĩ đến đề tài dạng theo đuổi ước mơ ấy ạ. Em thấy mình có thể làm về câu chuyện của một nhóm bạn trẻ đam mê phim ảnh, vì cơ duyên mà gặp được nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ của mình.”
“Nghe cũng hay nhỉ? Chị nghĩ có thể dùng mọi người trong studio làm chất liệu xây dựng nhân vật với kịch bản luôn đấy.”
Ly tiếp lời.
“Ừm, ví dụ như có một cậu nhóc biên kịch cứ thích dùng mấy từ tiếng Anh để xưng hô với mọi người này.”
Hoàng nhìn sang Khải.
“Không ấy anh gọi thẳng tên em luôn đi.”
Khải bĩu môi: “À, còn có một ông anh quản lý thiết bị thích tiếp thị sản phẩm công nghệ dù không được trả đồng nào cả.”
“Tao mách anh Văn đấy!”
Hoàng nói.
“Còn cả một đạo diễn hình ảnh thích chụp phong cảnh hơn chụp người nhưng lại chụp người đẹp hơn chụp cảnh.”
Ly tiếp lời Khải.
“Nếu vậy có thể thêm một đạo diễn tài giỏi nhưng chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện với ai, khiến một vài diễn viên mới hợp tác lần đầu tưởng mình bị đạo diễn ghét.”
Nam nhìn về phía Hạo, vừa cười vừa nói.
“Xem ra mọi người thích ý tưởng này nhỉ?”
Hạo phớt lờ ánh mắt “ngứa đòn” của thằng bạn, nói với những người còn lại trong phòng.
“Ly nghĩ chủ đề này được đấy. Có thể nhân cơ hội này làm một bộ phim về studio của mình luôn.”
“Khụ.. khụ..”
Nam vờ ho vài cái, vẻ mặt nghiêm túc trở lại: “Tao cũng thấy khá hay. Nếu đã nói là bộ phim chính thức đầu tiên thì việc lấy một chủ đề liên quan đến ước mơ làm phim rồi kể về câu chuyện của chính studio mình đúng là sẽ gây được ấn tượng rất tốt. Tất nhiên dưới tiền đề là bộ phim phải được chăm chút kỹ càng.”
“Hai người thì sao?”
Hạo xoay người sang hỏi Hoàng và Khải.
“Hoàng thấy chủ đề này ok đấy.”
“Em cũng vậy ạ.”
“Ok, Hạo cũng thấy chủ đề này thú vị. Vậy mình sẽ chốt chủ đề này.”
Hạo nói: “Vậy thì… Vân, em có ý tưởng đại khái cho cốt truyện chưa?”
“Tạm thời thì em nghĩ mình có thể viết về câu chuyện của từng nhân vật, rồi họ gặp nhau như thế nào, cùng viết kịch bản, tìm nhà đầu tư, quá trình quay phim, dựng phim như thế nào, buổi công chiếu bộ phim diễn ra như thế nào…”
Cuộc họp vẫn tiếp tục. Mọi người lần lượt đưa ra đề xuất, bổ sung ý tưởng lẫn nhau, dần dần cho ra được những hình dung đầu tiên của câu chuyện. Khi kết thúc, Hạo nói với mọi người dựa vào những nội dung hôm nay đã thảo luận được viết một bản dàn ý kịch bản thô ban đầu để xem có những điểm gì không hợp lý và cần chỉnh sửa lại.
Bây giờ đã là 7 giờ tối, Hạo nói rằng sẽ mời mọi người một bữa. Vậy là sáu người thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi studio.