Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 6: Cô bé quàng khăn đỏ

admin 776 Chữ Cài Đặt

Chẳng phải mọi người đều bảo những cô bé quàng khăn đỏ hay đi ngang qua khu rừng này đều hiền lành lắm sao? Sao cái con bé này trông chẳng giống chút nào vậy.

Sói xám lẩm bẩm tự nhủ đầy nghi hoặc nhưng ngoài mặt không hề lộ ra, nó xun xoe đi đến bên bồn hoa để giúp đỡ.

Trong lúc đó, cứ chốc chốc Thời Dư lại nhìn chằm chằm vào nó vì sợ nó lén giấu làm của riêng:

“Ta cảnh cáo mi, đám cánh hoa này là ta tìm thấy trước để mang về tặng viện trưởng, tốt nhất là mi đừng có âm mưu trộm lấy.”

“Được thôi…”

Sói xám cảm thấy nghẹn đến phát điên, nghĩ lại thì nó cũng đường đường là một kẻ phản diện máu mặt, là bá chủ của cả cánh rừng này, có đời nào phải chịu cái cảnh đối đãi như thế này đâu chứ.

Còn bảo nó ăn bớt hoa nữa chứ, con bé chết tiệt này tưởng nó là loại sói không biết nhìn hàng đến thế sao?
Thứ mà ta đang thèm thuồng chính là mi đấy.

Thế là nó vừa cặm cụi hái hoa vừa bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, hỏi thăm Thời Dư vài câu từ cơ bản nhất: “Tên bạn là gì nhỉ?”

“Định đi đâu thế.”

Thời Dư đều lần lượt trả lời hết.

“Ồ, ra là vậy.”

“Thế nhà bà ngoại bạn ở đâu?”

Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất, trong đầu nó giờ đã nảy ra một ý định, đó là sẽ đến nhà bà ngoại của quàng khăn đỏ trước để ăn thịt bà, sau đó khoác lên mình bộ quần áo của bà, nằm chờ quàng khăn đỏ tự dẫn xác đến.

Đến lúc đó, nó có thể một lúc xơi tái cả hai người, đúng là một công đôi việc.

Sói xám tràn đầy mong đợi, nín thở chờ nghe câu trả lời.

Thời Dư dừng động tác hái hoa lại, mất kiên nhẫn nhìn nó: “Này, ta nói này, có phải mi đang định lười biếng nên mới cố ý kiếm chuyện để nói không đấy?”
Cô vươn tay, giáng một cái tát lên đầu con sói, ngay tức khắc, đôi tai sói ép chặt vào da đầu, làm một nhúm lông màu xám rơi ra.

Bốn bề bỗng dưng im phăng phắc, sói xám không thể ngờ được rằng có một ngày lại có con người dám động thủ với nó, đến khi phản ứng lại được, nó liền nhìn Thời Dư với ánh mắt hung tàn: “Quàng, khăn, đỏ!”

Nó nhe răng trợn mắt, cái miệng rộng ngoác ra, để lộ những chiếc răng nanh sắc lẹm bên trong.

Trên răng nanh vẫn còn dính vết máu, kèm theo một mẩu móng tay người kẹt ở kẽ răng, trông cực kỳ rợn người.

Giây phút này, con sói xám gian ác rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật của nó.

Thời Dư: “Làm gì thế? Mi lười biếng mà còn không cho người ta nói sao?”

“Mi tự phân xử thử xem, ngay từ đầu có phải mi đã đồng ý giúp ta hái hoa không, giờ lại tìm đủ mọi chuyện để hỏi nhằm kéo dài thời gian. Hoa của ta còn chưa hái xong, lấy đâu ra tâm trí mà tán dóc với mi.”
“Vậy hái xong đám hoa này, mi sẽ trả lời câu hỏi của ta chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Thời Dư không chút do dự: “Mi đã giúp ta một tay, chúng ta đương nhiên là bạn bè. Mà bạn bè thì phải hiểu rõ về nhau chứ.”

Sói xám hít một hơi thật sâu, nỗ lực kìm nén thôi thúc muốn cắn người, căm phẫn thốt lên: “Mi tốt nhất là đang nói thật, đừng để ta phát hiện ra mi đang diễn kịch.”

Bình luận: [Cứu mạng, buồn cười quá, rốt cuộc Thời Dư này ở đâu ra thế, không chỉ sai khiến được bà mẹ quỷ nấu cơm cho ăn, mà còn bắt được cả vai ác sói xám làm không công cho mình, có thông tin gì về cô ấy chưa?]

[Chưa có, hiện tại mỗi lần lựa chọn người thử thách đều không cố định, Thời Dư lại là người mới, chẳng thấy có năng lực gì đặc biệt nên phía chính quyền không công bố hồ sơ điều tra.]

[Vậy có ai quen biết cô ấy không?]

Kể từ khi Thời Dư đi vào con đường mòn mà không bị mê hoặc, phòng phát trực tiếp đã thu hút một lượng lớn người xem, ước tính lên đến hàng trăm nghìn người.

Điều kỳ quái là trong số ngần ấy người, không một ai có ấn tượng gì về cô cả.