Từ nhà vệ sinh bước ra, Thời Dư thấy người phụ nữ đang đứng giữa phòng khách nhìn chằm chằm vào cô. Dáng vẻ ấy cứ như chỉ cần cô có một động tác bất thường nào, bà ta sẽ lập tức vồ tới ngay.
Khung cảnh căng thẳng đến mức khiến khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng phải thót tim.
Cũng may là chuyện ăn uống và đi vệ sinh đều đã giải quyết xong, lần này Thời Dư không bày thêm yêu cầu nào nữa. Cô đi đến cạnh bàn xách chiếc giỏ lên, nở nụ cười ngọt ngào:
“Con đi đây, mẹ nhé.”
“Đi mau đi.”
Người phụ nữ với khuôn mặt u ám phẩy tay.
Ngay khi Thời Dư vừa rời đi, bà ta lập tức đóng sầm cửa lại, sau đó xoay người nở một nụ cười vui sướng đầy đắc ý.
Tất nhiên, những chuyện này Thời Dư đều không nhìn thấy, cô xách chiếc giỏ tre vui vẻ bước ra khỏi cửa.
Cốt truyện của Quàng Khăn Đỏ là gì nhỉ?
À đúng rồi, là đi mang đồ ăn cho bà ngoại sống ở phía bên kia khu rừng.
Đi chưa được mấy bước phía trước đã xuất hiện hai ngã rẽ, Thời Dư dừng lại, lần lượt nhìn vào từng con đường.
Một con đường tràn ngập ánh nắng, chim hót hoa thơm, dọc lối đi mọc đầy đủ loại cỏ cây hoa lá mang màu sắc xinh đẹp kỳ lạ. Đứng từ xa, Thời Dư cũng có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng bay tới.
Nơi đó đẹp đẽ như một vương quốc cổ tích, tràn ngập sức hấp dẫn khiến người ta muốn bước vào ngay lập tức.
Trong khi con đường còn lại thì trơ trụi, cây cối khô héo chẳng còn nổi một chiếc lá. Bầu trời phía trên cũng u ám, mang đến cảm giác bất an khó tả.
Bình luận lập tức xuất hiện.
[Thôi xong rồi, Thời Dư đang lưỡng lự kìa, không lẽ cô ấy định chọn con đường thứ nhất sao?]
[Đây là trò chơi kinh dị đầy nguy hiểm đấy trời ạ! Con đường kia nhìn ảo ma như vậy, người bình thường nhìn qua là biết có vấn đề rồi, chắc chắn không ai chọn đâu.]
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, Thời Dư trên màn hình đã nhấc chân bước đi.
Và đúng như dự đoán cô đi thẳng về phía con đường thứ nhất.
Người xem: “…”
[Đúng là đồ ngốc, tuy đều là truyện Quàng Khăn Đỏ, nhưng phiên bản trong trò chơi khác với bản ngoài đời đấy. Chỉ cần lúc bắt đầu, ở mục “Có cần kể lại nội dung truyện không” mà chọn Có, là sẽ được nghe bản đầy đủ. Trong đó ghi rõ không được đi đường tắt, phải đi con đường lớn mới đúng.]
[Hết hy vọng rồi. Không nỡ xem tiếp nữa, chuyển kênh thôi.]
[Khó khăn lắm mới gặp được một chủ phòng vừa gan dạ lại còn tìm ra được manh mối mới. Vậy mà chưa kịp làm nên chuyện gì đã sắp đăng xuất rồi.]
Trên thanh bình luận lập tức tràn ngập tiếng thở dài.
Có người chửi rủa, cũng có người tiếc nuối.
Tóm lại, không ai tin tưởng lựa chọn của Thời Dư.
Cứ như vậy, phòng phát trực tiếp vừa mới tăng lên hơn một nghìn người nhờ phát hiện manh mối mới, giờ lại tụt thảm xuống còn hơn trăm người.
Thế nhưng, ở chiều ngược lại, đám biến thái thích xem người khác chết thảm khi nghe tin này lại kéo nhau quay trở lại.