Số người xem trong phòng phát trực tiếp của Thời Dư từ mười mấy người nhanh chóng tăng vọt lên hàng ba chữ số.
Ăn uống no nê xong, Thời Dư xoa xoa bụng rồi đứng dậy.
Người phụ nữ nhanh tay gom lấy đống đồ trên bàn, bỏ vào một chiếc giỏ tre rồi đưa cho cô: “Đi mau đi, cầm thế này cho tiện, chậm là không kịp đâu.”
Thời Dư khựng lại một chút, ngại ngùng nói: “Con lại muốn đi vệ sinh rồi.”
Ăn xong là đi, đi xong lại ăn, bộ ruột của cô là một đường ống thẳng tuột hay sao.
Người phụ nữ khòm lưng xuống, tay xách chiếc giỏ run lên bần bật. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Thời Dư, gằn từng chữ:
“Tốt nhất là sau khi đi vệ sinh xong con đừng có bày thêm trò gì nữa, nếu không ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xé xác con ra thành từng mảnh.”
Quy tắc trò chơi vốn không cho phép nhân vật vô cớ tấn công người chơi, nhưng Thời Dư sắp khiến bà ta phát điên rồi nên bà ta chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.
“Yên tâm đi mẹ ơi, con không lắm chuyện thế đâu.” Thời Dư vỗ ngực bảo đảm.
Từ phòng khách đi vào nhà vệ sinh, Thời Dư ngồi xuống bồn cầu, trên màn hình lúc này xuất hiện một lớp che mờ cực lớn. Trong lúc nhàm chán, cô thấy trong góc phòng chất một đống đồ lặt vặt nên tiện tay lật ra xem.
Nào là bìa các-tông bỏ đi, mẩu gỗ vụn, trong lúc đó, còn có một con chuột bị Thời Dư tóm cổ rồi ném thẳng ra ngoài cửa. Con chuột kêu lên chít chít thảm thiết rồi khập khiễng bỏ chạy.
Còn Thời Dư thì phát hiện ra một chiếc khung ảnh to bằng bàn tay ở ngay dưới đống đồ ấy.
Nhìn từ phía sau, khung ảnh khá cũ kỹ, gỗ đã mốc meo phủ đầy những đốm đen nhỏ li ti. Thời Dư lật ngược món đồ lại, bên trong là một tấm ảnh chụp chung.
Ở mép ngoài cùng của bức ảnh là hai người lớn đứng hai bên. Một người cô đã gặp rồi, chính là bà mẹ vừa nấu cơm khi nãy, người còn lại trông khoảng hơn sáu mươi tuổi, nụ cười hiền từ.
Đứng giữa họ là Thời Dư đang đội chiếc mũ đỏ, vành mũ lớn đến mức gần như che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm thon gọn. Dù vậy vẫn có thể nhận ra đó chính là cô.
Bên cạnh cô là một cậu bé khoảng mười tuổi, gương mặt đáng yêu đang hướng về phía ống kính giơ tay tạo dáng chữ V.
Thời Dư không cảm thấy có gì bất thường nên cất chiếc khung ảnh đi.
Thế nhưng lúc này, những khán giả đang ngồi trước màn hình lại bùng nổ.
[Trời đất ơi, sao lại có tận bốn người, có phải tôi bị hoa mắt rồi không?]
[Rõ ràng người phụ nữ kia là mẹ, bà cụ kia là bà ngoại nhưng cậu bé đứng cạnh Quàng Khăn Đỏ là ai?]
[Trước giờ chưa từng nghe nói gia đình Quàng Khăn Đỏ còn có thêm người nào khác.]
Khi những người chơi bị chọn vào trò chơi kinh dị này nhìn thấy những thứ kỳ quái thì phản ứng đầu tiên luôn là sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành trò chơi để thoát ra ngoài.
Chưa từng có ai giống như Thời Dư vừa chơi game mà vẫn có thể thong dong đi vệ sinh như vậy. Thậm chí nếu thật sự buồn đi chăng nữa, vào lúc này họ cũng sẽ cố nén lại.
Phải biết rằng trong trò chơi kinh dị, làm nhiều thì sai nhiều, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể chọc giận NPC và mang đến sự chết chóc.
Thời Dư chính là người đầu tiên trong màn chơi “Quàng Khăn Đỏ” phát hiện ra bức ảnh này.