Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.127 Chữ Cài Đặt

Trong khi đó, tại văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Ôn thị, bầu không khí lại gượng gạo và căng thẳng đến mức người trợ lý đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Ôn Dật Phong ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ sồi đắt giá, gương mặt tuấn tú thường ngày vốn ôn hòa nay lại sa sầm thấy rõ. Chiếc điện thoại trên tay anh liên tục phát ra những tiếng “tút… tút…” kéo dài rồi chuyển sang hòm thư thoại tự động.

Mười cuộc gọi. Hai mươi cuộc gọi. Tất cả đều không có người bắt máy.

Đối với một người cuồng em gái như Ôn Dật Phong, việc Trí Nguyệt bặt vô âm tín suốt từ tám giờ sáng đến tận giữa trưa là điều chưa từng xảy ra.

Nhất là khi cô đang ở ký túc xá, nơi mà ngay từ đầu anh đã chẳng mấy an tâm để em gái ở lại. Trong đầu anh lập tức hiện lên vô số kịch bản tiêu cực: Hay là em gái bị ốm sốt? Mệt quá xỉu trong phòng? Hay ở ký túc xá xảy ra sự cố gì bất trắc?
Sự lo lắng dâng lên đến đỉnh điểm khiến sắc mặt Dật Phong trở nên lạnh xám. Anh đứng bật dậy, vừa thắt lại cà vạt vừa lạnh giọng ra lệnh cho trợ lý: “Hủy cuộc họp buổi trưa cho tôi. Chuẩn bị xe đến Đại học Nam Châu!”

Anh cầm lấy áo khoác vest, bước nhanh ra khỏi văn phòng với đôi lông mày nhíu chặt đầy bất an. Ngay khi bước vào thang máy, anh vội vã bấm số gọi trực tiếp cho Hạ Chi, cô bạn thân ở cùng phòng với em gái.

Gần mười một giờ trưa, Trí Nguyệt mới mơ màng tỉnh giấc. Cô chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, vươn vai một cái thật dài rồi uể ả ngồi dậy. Cảm giác sảng khoái sau khi giải quyết được nút thắt đồ án khiến tâm trạng cô vô cùng tốt.

Cô mỉm cười bước lại gần bàn học, ngắm nghía lại bản thiết kế “Điểm tựa” tràn ngập ánh sáng ấm áp do chính tay mình vẽ đêm qua. Thế nhưng, khoảnh khắc cầm chiếc điện thoại lên để xem giờ, nụ cười trên môi Trí Nguyệt lập tức đóng băng.
Màn hình hiển thị: 38 cuộc gọi nhớ từ “Anh trai”, 8 cuộc gọi từ Hạ Chi và vô số tin nhắn dồn dập!

Trí Nguyệt giật bắn mình, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự ngái ngủ tan biến sạch sẽ, thay vào đó là cảm giác hoảng hốt tột độ. Cô luống cuống chưa kịp bấm gọi lại thì cánh cửa phòng ký túc xá đã bị bật mở chát chúa!

Hạ Chi hớt hải chạy vào, thở không ra hơi, tay vẫn còn cầm túi đồ ăn trưa.

Vừa thấy Trí Nguyệt đang ngơ ngác đứng bên bàn học, Hạ Chi liền la lên trong sự úp mặt bất lực: “Trí Nguyệt ơi là Trí Nguyệt! Cậu làm tớ hú vía cả buổi sáng! Anh Dật Phong sắp san bằng cái ký túc xá này tới nơi rồi kìa!”

Trí Nguyệt nghe Hạ Chi nói mà dở khóc dở cười. Cô bất lực lắc đầu, vừa vội vã chỉnh lại mái tóc vừa thì thầm thở dài.

Anh Dật Phong lúc nào cũng vậy, hễ có chuyện gì liên quan đến cô là lại làm quá vấn đề lên một cách thái quá. Cô năm nay đã hai mươi mốt tuổi, đã là sinh viên năm thứ ba đại học rồi chứ đâu phải đứa trẻ ba tuổi hay mấy con vịt nhỏ yếu ớt mà lúc nào anh cũng phải cuống cuồng chăm sóc, bảo bọc từng li từng xíu như thế!
“Tớ biết rồi, cậu bình tĩnh đi.” Trí Nguyệt vỗ vỗ vai Hạ Chi đang còn đứng thở hốt hển: “Tớ thay đồ rồi ra cổng đứng đợi anh ấy luôn, chứ để anh Dật Phong xông thẳng vào ký túc xá thế này thì chiều nay tớ thành nhân vật nổi tiếng toàn trường mất.”

Trí Nguyệt nhanh chóng dọn dẹp lại bàn học, cẩn thận cất bản phác thảo vào trang sổ rồi chọn một chiếc váy liền màu kem trang nhã. Cô khoác thêm chiếc túi xách nhỏ, bước nhanh xuống cầu thang để ra cổng ký túc xá đứng chờ.

Thà cô chủ động đứng hứng “gạch đá” từ anh trai còn hơn để chiếc xe sang của gia tộc chạy xới tung cả khu vực sinh viên lên.

Chưa đầy mười phút sau, âm thanh động cơ xe quen thuộc đã vang lên. Chiếc Rolls-Royce màu đen rẽ gắt qua khúc ngoặt, thắng gấp ngay trước cổng ký túc xá.

Cửa xe mở ra, Ôn Dật Phong bước xuống với gương mặt sa sầm, ánh mắt lạnh xám sục sạo khắp nơi như muốn san bằng cả khu nhà. Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt anh chạm phải bóng dáng nhỏ nhắn của Trí Nguyệt đang bình an vô sự đứng dưới bóng cây xà cừ, sự căng thẳng tột độ trên gương mặt anh mới lập tức chững lại.

Trí Nguyệt thấy anh trai sắm vai “Chủ tịch lạnh lùng” tiến lại gần, cô liền chủ động bước tới, tự nhiên khoác lấy tay anh, đôi mắt tròn xoe ngước lên tỏ vẻ hờn dỗi đáng yêu: “Anh hai, em hai mươi mốt tuổi rồi đấy nhé! Em đi học chứ có phải con vịt nhỏ mất tích đâu mà anh làm náo loạn cả lên thế?”

Nhìn em gái tươi tắn, khỏe mạnh ngay trước mắt, ngọn lửa lo lắng trong lòng Dật Phong mới hoàn toàn dập tắt. Anh thở phào một hơi dài, giơ tay cốc nhẹ lên trán cô một cái, giọng nói vẫn còn chút gắt gỏng nhưng đã đong đầy sự nhẹ nhõm: “Gần bốn mươi cuộc gọi không một ai bắt máy, em còn dám trách anh sao? Có biết buổi sáng nay anh lo tới mức nào không?”

“Tại đêm qua em mải vẽ đồ án đến gần sáng mới ngủ, điện thoại lại để chế độ yên lặng mà…”

Trí Nguyệt đưa tay xoa trán, mỉm cười rạng rỡ làm nũng: “Thôi mà, em biết lỗi rồi! Vừa hay em cũng chưa ăn sáng, anh đưa em đi ăn trưa chuộc lỗi nhé, đại tổng tài Ôn?”

Dật Phong nhìn nụ cười trong trẻo của em gái, mọi sự bực bội ban nãy hoàn toàn tan biến sạch sẽ. Anh lắc đầu ngán ngẩm nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự nuông chiều vô điều kiện, tự tay mở cửa xe cho cô: “Được rồi, công chúa nhỏ. Hôm nay anh sẽ phạt em ăn thật nhiều.”