Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.242 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm đó, Lục Ngôn Châu chính thức giao bài tập lớn đầu tiên của môn chuyên ngành nâng cao, một đồ án chiếm tới 40% tổng số điểm học phần. Đề bài ngắn gọn nhưng hóc húa đến mức khiến cả đại giảng đường ngơ ngác: “Ký ức và Điểm tựa.”

Dưới góc nhìn thiết kế, sinh viên phải tự tay phác thảo một không gian kiến trúc không chỉ đẹp về thị giác, mà còn phải truyền tải được sự vỗ về tâm hồn cho người sinh sống bên trong.

Từ lúc nhận đề bài đến tận khi chiều tà rủ bóng, Trí Nguyệt như rơi vào một mê cung không lối thoát. Dù sở hữu tư duy màu sắc vượt trội và hoa tay xuất sắc, cô lại vướng phải một rào cản vô hình.

Mười giờ đêm, căn phòng ký túc xá chìm trong không gian yên tĩnh. Hạ Chi vì quá mệt mỏi sau ca thảo luận nhóm buổi chiều nên đã cuộn tròn trong chăn ngủ khì khò. Trên bàn học của Trí Nguyệt, ngọn đèn học tỏa ra ánh sáng vàng dịu. Xung quanh cô là hàng chục tờ giấy phác thảo bị vò nát lung tung.
Trí Nguyệt bó gối ngồi trên ghế, cọ vẽ cầm trên tay nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Những thiết kế cô vẽ ra từ căn hộ phong cách hoàng gia, phòng trà đắt đỏ cho đến những góc nghỉ ngơi xa xỉ đều bị chính cô gạch bỏ.

Chúng quá lộng lẫy, quá hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi thứ “linh hồn” và cảm xúc sâu lắng mà Lục Ngôn Châu từng nhấn mạnh trên giảng đường. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, sự bảo bọc tuyệt đối của gia đình vô tình khiến cô chưa từng trải qua cảm giác mất mát hay khao khát một “điểm tựa” đúng nghĩa.

Càng gượng ép suy nghĩ, đầu óc cô càng trở nên bế tắc. Sự bất lực khiến lồng ngực Trí Nguyệt phập phồng uất ức. Cô thở dài một tiếng thật khẽ, nhẹ nhàng đặt cọ xuống bàn, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng màu kem rồi lặng lẽ mở cửa phòng bước xuống sân trường.
Đêm muộn, khuôn viên Đại học Nam Châu trả lại sự tĩnh lặng hoàn toàn khác biệt với vẻ náo nhiệt ban ngày. Làn gió đêm sảng khoái thổi qua những vòm cây xà cừ cổ thụ, mang theo hương cỏ cây thanh khiết xua đi cái oi nồng còn sót lại của mùa hè.

Trí Nguyệt bước thong thả trên con đường lát đá dẫn về phía hồ nước trung tâm. Đèn đường hai bên tỏa ra những quầng sáng vàng ấm áp, đổ bóng lưng mảnh mai của cô dài ngoẵng trên mặt đất.

Cô dừng lại bên bờ hồ, tựa lưng vào lan can đá, đưa tay kéo lại cổ áo cardigan khi một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua. Nhìn những vệt sáng lung linh phản chiếu chao ưng trên mặt nước tĩnh lặng, Trí Nguyệt chầm chậm chắp hai tay cầu nguyện, thầm mong sao cho những vướng mắc trong đầu mau chóng tan đi.

“Đêm muộn thế này, sinh viên Ôn không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây đứng gió sao?”
Giọng nói trầm thấp, từ tính và mang theo độ lạnh đặc trưng đột ngột vang lên từ phía sau lưng.

Trí Nguyệt giật mình xoay người lại. Đứng dưới quầng sáng vàng dịu của ngọn đèn đường cách đó vài bước chân là Lục Ngôn Châu.

Anh đã tháo bỏ chiếc áo vest gò bó của ban ngày, chỉ còn mặc chiếc sơ mi trắng xắn gập nhẹ lên cẳng tay, tay cầm theo một xấp tài liệu. Ánh đèn đường chiếu hắt từ trên xuống làm tôn lên đường nét góc cạnh hoàn mỹ trên gương mặt anh, đằng sau gọng kính kim loại là đôi mắt sâu thẳm như chứa cả màn đêm.

“Thầy… Thầy Lục?” Trí Nguyệt bối rối, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn vị giảng viên bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.

Trí Nguyệt giật mình vội vã lùi lại nửa bước để chỉnh lại tư thế ngay ngắn. Sự bối rối trong cô lập tức bùng lên khi nhận ra anh vừa gọi chính xác họ của mình “Sinh viên Ôn”.

Đại giảng đường sáng nay có đến cả trăm con người, một vị trợ giảng bận rộn, kiêu hãnh và lạnh lùng như Lục Ngôn Châu làm sao lại có thể ghi nhớ mặt chỉ tên cô một cách tự nhiên giữa đêm muộn thế này?

Nhìn đôi mắt tròn xoe ngập ngừng đầy thắc mắc của Trí Nguyệt, Lục Ngôn Châu khẽ nhếch môi. Một vệt cười rất nhạt, cực kỳ khó nhận ra lướt qua nơi đáy mắt anh rồi biến mất.

Anh thong thả bước lại gần lan can đá, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ lịch sự và an toàn bên cạnh cô: “Sáng nay tôi phải gọi tên em tới lần thứ ba mới thấy em hoàn hồn trả lời.”

Giọng nói trầm thấp của anh hòa vào tiếng gió đêm nhẹ nhàng: “Muốn không có ấn tượng với một sinh viên mất tập trung như em… thật sự hơi khó đấy.”

Gò má Trí Nguyệt lập tức nóng bừng lên. Sự ngượng ngùng buổi sáng bị khơi lại khiến cô ngượng ngịu cúi gầm mặt, ngón tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo cardigan mỏng: “Em… em xin lỗi thầy ạ. Sáng nay em có chút xao nhãng.”

Lục Ngôn Châu rủ mắt nhìn đỉnh đầu nhỏ bé của cô gái trước mặt. Ánh đèn đường vàng dịu hắt lên mái tóc gợn sóng mềm mại, làm tôn lên bờ vai nhỏ gầy đang khẽ run nhẹ vì gió đêm.

Anh không tiếp tục trêu chọc cô nữa, ánh mắt dời sang góc xấp giấy phác thảo vô tình lòi ra khỏi chiếc túi xách cô đang ôm trong lòng.

“Trễ thế này rồi vẫn gục mặt dưới sân trường, là vì đề bài “Ký ức và Điểm tựa” sao?”

Trí Nguyệt ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua sự bất lực không che giấu. Đối diện với vị giảng viên xuất sắc, cô thở dài một tiếng thật nhẹ: “Vâng ạ. Em đã vẽ rất nhiều bản phác thảo, nhưng hình như vẫn chưa tìm được thứ cảm xúc mà thầy nhấn mạnh trên lớp. Mọi thứ em dựng lên đều rất trống rỗng.”

Lục Ngôn Châu nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo đang chìm trong bế tắc của cô. Sự kiên cường và lòng tự trọng của một cô gái chưa từng chịu khổ khiến anh vừa trân trọng, lại vừa xót xa.

“Điểm tựa không nằm ở những khối kiến trúc lộng lẫy hay chất liệu đắt tiền.” Anh thong thả cất giọng, ánh nhìn đằng sau gọng kính kim loại trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết: “Nó nằm ở cảm giác an toàn tuyệt đối khi em ở trong không gian đó nơi mà dù sóng gió bên ngoài có lớn đến đâu, em vẫn biết mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.”

Lời nói của anh như một tia sáng xé tan màn mù tịt trong đầu Trí Nguyệt. Nơi bờ hồ lộng gió, cô ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường, trái tim khẽ lệch đi một nhịp mà chính cô cũng chưa thể hiểu nổi.