Tiếng chuông báo hiệu năm học thứ ba vang lên cũng là lúc chiếc xe sang màu đen quen thuộc của nhà họ Ôn từ từ lăn bánh vào khuôn viên Đại học Nam Châu.
Dù là đại tiểu thư sở hữu gia thế hiển hách, Trí Nguyệt vẫn kiên trì chọn ở ký túc xá trường từ những năm đầu đại học. Cô muốn tự mình trải nghiệm cảm giác thanh xuân đúng nghĩa, được cùng bạn bè thức khuya ôn thi, ăn đồ vặt cổng trường và tận hưởng trọn vẹn không khí sôi nổi của đời sinh viên.
Bố mẹ và anh trai từng nhiều lần muốn mua hẳn một căn hộ cao cấp ngay đối diện cổng trường cho cô, nhưng trước sự làm nũng đáng yêu của cô con gái nhỏ, gia đình đành phải chiều theo.
Ôn Dật Phong: “Trí Nguyệt, em thực sự không muốn dọn ra căn hộ riêng sao? Ký túc xá dù sao cũng không thoải mái như ở nhà, phòng tắm lại nhỏ, giường ngủ cũng chẳng êm.”
Ôn Dật Phong vừa bước xuống xe đã nhíu chặt lông mày, ánh mắt tràn ngập sự xót xa khi nhìn về phía dãy nhà ký túc xá. Anh tự tay nhấc từng chiếc vali đắt đỏ xuống, bên trong toàn là chăn gối lụa tơ tằm được mẹ tự tay chuẩn bị, máy lọc không khí mini cùng hàng tá đồ dùng sinh hoạt cao cấp nhất.
Trí Nguyệt bật cười, tiến lại khoác lấy tay anh trai, nghiêng đầu làm nũng: “Anh Dật Phong, em ở đây hai năm rồi có sao đâu! Có Hạ Chi ở cùng phòng, em vui lắm. Với lại ở ký túc xá đi bộ lên giảng đường chỉ mất năm phút, em sẽ không lo bị trễ giờ điểm danh nữa.”
Dật Phong thở dài nhưng ánh mắt lại đong đầy sự nuông chiều không giấu giếm: “Em lúc nào cũng nhiều lý do.”
Anh cẩn thận vén lọn tóc xõa bên tai cho cô, giọng điệu kiên nhẫn hết mức: “Anh đã dặn quản lý ký túc xá kiểm tra lại toàn bộ thiết bị trong phòng em rồi. Cuối tuần bắt buộc phải về nhà ăn cơm, nghe chưa?”
“Tới đây tới đây! Anh Dật Phong lại đang bật chế độ anh trai cuồng em gái đấy à?”
Từ sảnh ký túc xá, Hạ Chi chạy vội ra, tươi cười rạng rỡ đón lấy một chiếc vali từ tay Dật Phong. Cô bạn lém Bỉnh chọc ghẹo: “Anh Dật Phong cứ yên tâm giao bảo bối Trí Nguyệt cho em. Em hứa sẽ chăm sóc công chúa nhà anh thật tốt, không để cậu ấy chịu nửa điểm tủi thân nào đâu!”
Nhìn hai cô gái trẻ ríu rít bên nhau như những chú chim sẻ nhỏ, Dật Phong mới chịu giãn chân mày. Anh dặn dò thêm vài câu, đưa cho Trí Nguyệt chiếc thẻ phụ rồi mới miễn cưỡng bước lên xe rời đi.
Nhìn bóng xe của anh trai khuất dần sau hàng cây xanh mát, Trí Nguyệt hít một hơi thật sâu không khí rộn ràng của ngày đầu học kỳ mới. Nắm chặt tay Hạ Chi bước lên những bậc thang quen thuộc, lòng cô rộn rã một niềm hạnh phúc thuần khiết, sẵn sàng đón nhận những ngày tháng sinh viên năm ba thật vui vẻ.
Khác với đại đa số các cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu luôn bị gia đình định hướng theo học ngành Quản trị Kinh doanh để tiếp quản cơ nghiệp gia tộc, Trí Nguyệt lại chọn cho mình một con đường hoàn toàn riêng biệt: Khoa Thiết kế Mỹ thuật.
Chủ tịch Ôn Nhược Hành và Ôn Dật Phong chưa bao giờ ép buộc cô phải gánh vác áp lực thương trường. Trọng trách gánh vác tập đoàn Ôn thị đồ sộ đã có anh trai gánh vác, điều duy nhất bố mẹ mong muốn ở Trí Nguyệt chỉ là cô được sống trọn vẹn với đam mê và luôn mỉm cười hạnh phúc.
Yêu thích vẽ tranh từ nhỏ, mỗi lần cầm cọ hay đứng trước giá vẽ, Trí Nguyệt như được đắm mình vào một thế giới thuần khiết, nơi chỉ có màu sắc và cảm xúc tự do. Cô hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có một gia đình yêu thương vô điều kiện, một đam mê để theo đuổi và một cuộc sống bình yên đến trọn vẹn.
Bước sang năm thứ ba, chương trình học bắt đầu đi sâu vào các môn chuyên ngành. Khối lượng đồ án chất cao như núi khiến sinh viên khoa Thiết kế luôn trong tình trạng bận rộn túi bụi.
Tầng năm của tòa nhà mỹ thuật trở thành căn nhà thứ hai của Trí Nguyệt và Hạ Chi. Góc phòng học ngập tràn ánh nắng luôn bày sẵn hai giá vẽ đặt cạnh nhau. Mùi sơn dầu, mùi giấy vẽ quyện cùng hương cà phê thơm nức tạo nên một không gian hối hả nhưng đầy cảm hứng.
“Trí Nguyệt ơi, cứu tớ với! Đồ án dựng khối này khó muốn xỉu luôn!”
Hạ Chi vò đầu bứt tai, nhìn bài vẽ của mình rồi quay sang nhìn bức phác thảo tỉ mỉ, mượt mà của Trí Nguyệt mà than ngắn thở dài: “Cùng là sinh viên năm ba khoa Thiết kế, sao hoa tay của cậu lại mọc đầy mười ngón thế này?”
Trí Nguyệt bật cười, bàn tay thon nhỏ dính chút màu vẽ khẽ vuốt lại lọn tóc tóc mai: “Đừng nản mà, để tớ canh lại tỷ lệ ánh sáng cho cậu. Xong phần này tụi mình xuống căng tin ăn chè thưởng nhé.”
Trong khi Trí Nguyệt và Hạ Chi gắn bó khăng khít ở tòa nhà mỹ thuật, thì Hà Trạch Nam và Lâm Giai Kỳ lại thuộc Khoa Kinh tế ở phía bên kia khuôn viên đại học. Vì không cùng khoa, khoảng cách địa lý giữa các tòa nhà cùng lịch học chuyên ngành dày đặc khiến thời gian Trí Nguyệt gặp người yêu trong ngày ít đi rõ rệt.
Dù vậy, Hà Trạch Nam vẫn giữ thói quen chiều nào cũng kiên nhẫn đứng đợi Trí Nguyệt dưới chân tòa nhà mỹ thuật với một ly nước ép tươi trên tay. Lâm Giai Kỳ cũng thường xuyên lấy lý do tiện đường đi cùng Trạch Nam để sang tìm Trí Nguyệt và Hạ Chi rủ đi ăn tối.
Nhìn người yêu chu đáo đứng đợi dưới bóng cây, Trí Nguyệt mỉm cười hạnh phúc ôm lấy xấp bản vẽ bước xuống sân.