Đến nội dung chính

Chương 40

admin 606 Chữ Cài Đặt

Tiêu Tứ Cẩm bị biểu cảm sinh động của nàng chọc cười, ánh mắt ôn nhu dừng trên người nàng thật lâu không dời đi.

Cho đến khi thấy nàng muốn đi ôm con súc sinh kia, gợn sóng trong mắt hắn liền trở nên hung ác, lạnh băng.

Hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay nàng ngăn cản, các đốt ngón tay khống chế không được mà trở nên trắng bệch, khẽ run.

Khuôn mặt sắc bén như đao của Tiêu Tứ Cẩm có vài phần ám trầm, dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn cực lực khắc chế sự đố kỵ đang quay cuồng.

Hắn dùng thanh âm ẩn nhẫn, trầm thấp lạnh nhạt nói: “Đừng ôm, không sạch sẽ.”

Thẩm Vãn Quân vốn đang khom lưng liền tạm dừng lại, đôi mày hơi nhíu chặt một chút.

Nàng bĩu môi: “Sao có thể, người bán nói nó đã được đuổi trùng rồi.”

“Vậy cũng bẩn.”

“Đã giẫm lên mặt đất, sẽ có dịch bệnh xâm nhập.”
Sắc mặt Tiêu Tứ Cẩm rất bình tĩnh, ánh mắt thuần khiết ôn hòa nhìn nàng, đáy mắt đầy kiên trì.

“Được rồi.” Thấy hắn suy ngh cho nàng, Thẩm Vãn Quân đành phải từ bỏ ý định muốn ôm Bất Tuần.

Hai người một lần nữa lại trở về đình viện để huấn luyện. Thuần hóa một hồi liền chuẩn bị trở về phòng.

Dưới phương thức tiến hành theo trình tự, dáng vẻ táo bạo hung ác của Bất Tuần cuối cùng cũng có chút mềm mỏng.

Lúc này, Đồng Giai Viên từ Tây sương phòng đi tới: “Tiểu thư, phu nhân đã ngủ rồi.”

Nàng ta dùng ánh mắt tràn ngập sợ hãi liếc nhìn Tiêu Tứ Cẩm một cái, thấy sát ý trong mắt hắn ẩm thấp lạnh lẽo, không kìm được sợ hãi mà cúi gằm đầu xuống, sắc mặt bởi vì hoảng sợ mà nghẹn đến mức phiếm hồng.

Thẩm Vãn Quân nhạy bén bắt được phản ứng của nàng ta, trong lòng có vài phần cảm xúc kích động.
Giai Giai thích A Cẩm?

Không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhìn thấy hắn sẽ đỏ mặt, đây chẳng phải là biểu hiện của sự yêu thích sao?

“Được, ta đã biết.”

“Giai Giai, ngươi trước xích Bất Tuần ở cửa phòng mẫu thân ta, sau đó đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Trước cứ để nàng thử A Cẩm một chút, nếu hắn cũng có ý đó với Giai Giai thì chẳng phải là chuyện vui hay sao.

Đồng Giai Viên gật đầu, sau đó chạy trối chết rời khỏi trong viện.

Nhìn bóng dáng nàng ta chạy đi, Thẩm Vãn Quân cho rằng nàng ta thẹn thùng, nhịn không được bật cười: “A Cẩm, ngươi cảm thấy Giai Giai thế nào?”

Ánh mắt Tiêu Tứ Cẩm căng thẳng, lãnh khốc khẽ cau mày.

Ánh mắt gợn lên một luồng mũi nhọn khiến người ta nhìn không thấu, thật sự nguy hiểm.

Hắn đột nhiên nắm chặt nắm tay, sắc mặt lạnh lẽo trầm xuống.
Giọng điệu lại khiến người ta không nghe ra bất luận cảm xúc gì, hỏi nàng: “Vãn Vãn vì sao lại hỏi như vậy?”

Thẩm Vãn Quân vốn đang cười, khuôn mặt đột nhiên ngưng lại, bắt được một luồng hơi thở xa lạ trên người hắn.

“A Cẩm, ngươi đã hai mươi rồi.” Nàng nhịn không được xấu hổ mở miệng.

Người cổ đại không phải đều thành thân rất sớm sao? Ở tuổi này của hắn, tại nơi đây chẳng phải đều là “nam nhân ế vợ” lớn tuổi rồi à.