Đôi mắt đen của Tiêu Tứ Cẩm như dã thú trong bóng tối, lạnh lùng liếc nhìn Tô Hàng Thanh: “Ta lo lắng cho người.”
Thẩm Vãn Quân còn chưa kịp mở miệng nói gì, Tô Hàng Thanh đã cười đáp trả hắn: “A Cẩm, ngươi lo lắng có phải hơi thừa thãi rồi không?”
“Vãn Quân là vị hôn thê của ta, chẳng lẽ ta còn có thể làm hại nàng sao?”
Khuôn mặt yêu nghiệt của Tiêu Tứ Cẩm trở nên lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười sát ý không tầm thường, chẳng thèm che giấu nữa.
Hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm đối phương: “Tô công tử, chỉ cần chưa thành thân thì vẫn là không hợp quy củ.”
Thẩm Vãn Quân mặc kệ hai người bọn họ, nàng chạy thẳng đến sạp hàng nghiêng đối diện để chọn lựa một ít quà.
Mấy ngày nay Giai Giai chăm sóc mẫu thân vất vả, nàng muốn chọn một món quà tặng cho nàng ta.
Khuôn mặt ôn nhuận của Tô Hàng Thanh không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Tiêu Tứ Cẩm, không hề che giấu những đợt sóng ngầm giữa hai người.
Hắn ta dùng giọng điệu khẳng định hỏi: “Ngươi thích Vãn Quân.”
“A Cẩm, ngươi có biết thân phận của mình là gì không?”
Hắn ta không nhịn được cau mày, trong giọng nói mang theo một tia cường thế.
Hắn ta không hề coi thường thân phận người hầu của đối phương, bởi vì chính hắn ta cũng xuất thân từ gia đình nghèo khổ, hắn ta sẽ không coi thường bất kỳ ai.
Chỉ là hắn ta cảm thấy bọn họ không thể nào có kết quả.
Mà hiện giờ hắn ta đã đỗ đạt công danh, Vãn Quân lại là thứ nữ của Thẩm phủ, đương nhiên là xứng đôi vừa lứa với hắn ta.
Khuôn mặt lạnh lẽo, âm u của Tiêu Tứ Cẩm tràn ngập sự cường thế, trong mắt cuộn trào dã tâm nhất định phải đoạt được.
Hắn không hề che giấu, nói ra ý nghĩ ngông cuồng tận đáy lòng: “Nàng ấy là của ta.”
Tô Hàng Thanh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, biểu cảm dại ra một lúc, đáy mắt hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Khí thế bá đạo và cường thế trên người tên A Cẩm này, cùng với sự tàn nhẫn và âm lãnh trong mắt hắn, hoàn toàn không giống người bình thường.
Rốt cuộc hắn là ai?
Trong lòng Tô Hàng Thanh dấy lên nghi ngờ, đợi đến khi hắn ta hoàn hồn muốn chất vấn thì Tiêu Tứ Cẩm đã đuổi theo Thẩm Vãn Quân.
Tô Hàng Thanh vừa định đuổi theo thì đột nhiên, một nữ tử từ trên đường phố lao ra chặn hắn ta lại: “Ai da, Tô đại nhân.”
“Cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi, ta muốn báo quan.”
“Hiện giờ ngài là đệ nhất thanh quan của huyện Hồng Tây, ngài nhất định phải làm chủ cho ta.”
“Chờ, chờ một chút…” Tô Hàng Thanh bị nữ tử kia lôi đi một đoạn đường.
Hắn ta không ngừng quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Vãn Quân.
Lại bắt gặp đôi mắt đen láy lạnh lùng đầy đắc ý của Tiêu Tứ Cẩm. Chỉ thấy môi mỏng của hắn nhếch lên một độ cong đầy khinh miệt.
Mà tầm mắt của Tô Hàng Thanh chỉ đành bất lực bị đám đông che khuất.
“Ơ, Hàng Thanh đâu rồi?”
Thẩm Vãn Quân mua đồ xong xuôi, liền chuẩn bị về phủ.