Đến nội dung chính

Chương 15 Chân tướng

admin 1.156 Chữ Cài Đặt

Thiên Ca sờ nhẹ lên bệ cửa sổ, cảm nhận được lớp máu khô ráp dưới đầu ngón tay. Đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo tột độ, sát khí tỏa ra khiến không khí trong căn phòng số bảy như đông cứng lại. Cô không biết kẻ để lại ám hiệu này là ai, nhưng cô biết, hắn chính là kẻ đã đưa cô đến thế giới này, và hắn đang theo dõi cô.

Hệ thống liên lạc trong đầu cô lại vang lên: “Nhiệm vụ: Truy tìm kẻ để lại ám hiệu trong vòng 24 giờ. Phần thưởng: Bản đồ Nghi Sơn.”

Thiên Ca nắm chặt đoản đao, cô biết đây là cơ hội duy nhất để cô tìm ra sự thật về sự xuyên không của mình. Cô nhìn sang Mã Văn Tài vẫn đang mê man, vết thương trên vai hắn dường như đã bớt nhiễm trùng. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn của một sát thủ:

“Mã huynh, huynh cứ ngủ ngon đi. Ta sẽ giải quyết chuyện này giúp huynh.”
Thiên Ca nhanh chóng thay y phục nam tử rộng thùng sình bằng bộ trang phục sát thủ đen tuyền, gọn gàng và bó sát cơ thể. Cô dùng khăn đen che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen huyền bí đầy sát khí. Cô lướt ra khỏi phòng như một bóng ma, biến mất vào màn đêm.

Thiên Ca lướt qua những hành lang gỗ của học viện Nghi Sơn, di chuyển nhẹ nhàng không một tiếng động. Cô dùng kỹ năng trinh thám của một sát thủ đệ nhất để lần theo dấu vết của kẻ để lại ám hiệu. Dấu vết dẫn cô ra khỏi học viện, vào sâu trong khu rừng rậm rạp phía sau núi.

Càng vào sâu trong rừng, không khí càng trở nên âm u và lạnh lẽo. Thiên Ca cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo vẫn dán chặt sau lưng mình. Cô biết, kẻ để lại ám hiệu đang dẫn dụ cô vào một cái bẫy.

Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên tẩm độc lao vút ra từ bụi rậm, hướng thẳng về phía cô. Thiên Ca nghiêng người tránh né, lưỡi đao đen trong tay cô vẽ một đường vòng cung tuyệt mỹ trên không trung. Xoẹt! Mũi tên bị chém đứt đôi ngay giữa không trung.
“Hừ lạnh! Kẻ nào dám ra tay lén lút như vậy?” Thiên Ca lạnh lùng nói, cô quét ánh mắt xung quanh và dừng lại ở một bóng đen đang đứng dưới gốc cây ngô đồng.

Bóng đen bước ra, hắn mặc bộ trang phục sát thủ đen tuyền, gương mặt che kín bởi một chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo. Hắn cầm một thanh kiếm sắc lạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thiên Ca đầy vẻ trêu chọc.

“Chào mừng đóa hoa bỉ ngạn của chúng ta trở về.” Bóng đen nói, giọng điệu mang theo sự khinh bỉ. “Ta là một sát thủ của tổ chức sát thủ khét tiếng ở biên thùy, và ta đến đây để tiêu diệt ngươi.”

Cuộc đọ đao kịch liệt bắt đầu. Thiên Ca di chuyển như một bóng ma, mỗi nhát dao đều găm vào huyệt đạo điểm yếu. Sát thủ biên thùy không phải là một kẻ dễ đối phó, hắn sở hữu võ công cao cường và kỹ năng chiến đấu đỉnh cao.
“Ngươi là kẻ để lại ám hiệu đó?” Thiên Ca vừa đỡ đao vừa chất vấn.

Bóng đen cười lạnh: “Ngươi không cần biết. Chỉ cần biết, hôm nay ngươi sẽ phải chết dưới tay ta.”

Hai bên tiếp tục di chuyển trên con đường đầy gập ghềnh, bước đi với lòng tin và quyết tâm. Dù trước mắt có những chông gai và khó khăn, họ biết rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với mọi thử thách một mình.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, sát thủ biên thùy bơ lấy thanh kiếm bạc bên hông người vương thẳng nhanh chóng tới Thiên Ca. Mũi tên nhanh chóng bay thẳng tới trước mắt cô, những tưởng cô sẽ không qua khỏi nhưng lại bị một viên đá phóng tới làm chệch quỹ đạo, cứu Thiên Ca một mạng.

Vương Lam Điền đứng từ xa, gương mặt vặn vẹo vì đắc thắng: “Chúc Anh Đài! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!”

“Viên đá lúc nãy…” Thiên Ca liếc mắt về phía lùm cây, nơi viên đá vừa cứu cô bay ra. Cô không cần quay đầu cũng biết kẻ đang ẩn nấp đó là ai. Mùi hương trầm lạnh lẽo hòa lẫn với mùi máu khô kia không thể là của ai khác ngoài gã điên họ Mã.

Thì ra, Mã Văn Tài không hề mê man như cô tưởng. Hắn đã âm thầm bám theo cô ngay khi cô rời khỏi phòng. Dù đang mang trọng thương, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Tên sát thủ biên thùy thấy đòn đánh lén bị phá hỏng, gầm lên một tiếng tức giận. Hắn tung mình lên không trung, thanh kiếm bạc trong tay hóa thành hàng ngàn tia sáng, bủa vây lấy Thiên Ca.

“Muốn chết!” Thiên Ca lạnh lùng thốt ra hai chữ. Cô không lùi mà tiến, thân hình uốn lượn một cách phi lý để lách qua kẽ hở của những đường kiếm. Đôi tay cô di chuyển nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Cạnh! Thanh đoản đao thép đen của cô đã khóa chặt lưỡi kiếm bạc của đối phương.

Ngay khoảnh khắc hai lưỡi vũ khí giao nhau, Thiên Ca ghé sát tai hắn, thanh âm như từ địa ngục vọng về: “Cách cầm kiếm của ngươi… là của tổ chức Hắc Long ở hiện đại. Ngươi là ai?”

Kẻ đeo mặt nạ sững sờ, đồng tử co rút lại. Chỉ một giây sơ hở đó là đủ. Thiên Ca xoay ngược đoản đao, một đường cắt ngọt liệm lướt qua cổ tay hắn. Hắn đau đớn đánh rơi thanh kiếm, định dùng tay kia để đánh trả nhưng một mũi tên từ phía xa đã lao vút tới, cắm phập vào bả vai hắn.

“Ta đã nói rồi… con mồi này là của ta.” Mã Văn Tài bước ra từ bóng tối, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại rực lên ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng. Hắn cầm cây cung trong tay, dù vết thương ở vai vẫn đang rỉ máu nhưng phong thái lại uy nghiêm đến nghẹt thở.

Tên sát thủ biên thùy thấy đại thế đã mất, Vương Lam Điền từ xa cũng đã bỏ chạy từ lâu, hắn lập tức cắn nát viên thuốc độc giấu trong răng. Hắn nhìn Thiên Ca, nụ cười méo mó hiện sau lớp mặt nạ: “Queen… ngài không thoát được đâu… tổ chức đã cử “hắn” đến đây rồi…”

Hắn ngã gục xuống, hơi thở tắt lịm.