Đêm đó, sau khi được Thiên Ca sơ cứu và đưa trở về học viện trong bí mật, Mã Văn Tài lâm vào cơn sốt cao do mất máu và kiệt sức. Căn phòng số bảy chìm trong sự ngột ngạt của mùi thuốc bắc và mùi máu tanh nhàn nhạt chưa tan hết.
Thiên Ca không ngủ. Cô ngồi bên giường hắn, tay cầm một dải lụa trắng, tỉ mỉ lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán gã yandere này. Nhìn gương mặt khi ngủ của Mã Văn Tài – không còn vẻ ngạo mạn, không còn sự sắc sảo – cô thấy hắn thực chất chỉ là một kẻ đang gồng mình lên để chống lại cả thế giới.
Bất chợt, một bàn tay nóng rực như lửa đốt vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay Thiên Ca. Mã Văn Tài mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn sốt nhưng ánh nhìn vẫn sắc lẹm, khóa chặt lấy cô.
“Đừng đi…” – Hắn thì thào, giọng nói khàn đặc không còn chút uy thế thường ngày, chỉ còn lại sự van nài đầy chiếm hữu.
Thiên Ca nhìn xuống cổ tay bị siết chặt, nhàn nhạt đáp: “Mã huynh, huynh sốt đến lú lẫn rồi sao? Ta không đi đâu cả, ta chỉ đang chăm sóc vết thương cho huynh.”
“Nàng gạt ta…” – Mã Văn Tài dùng lực, kéo mạnh khiến Thiên Ca mất đà ngã nhào lên lồng ngực nóng hổi của hắn. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương bồ kết thanh khiết. “Nàng giống như một cơn gió, chỉ cần ta nới lỏng tay một chút, nàng sẽ bay đi mất. Ta muốn bẻ gãy đôi cánh đó… ta muốn nàng vĩnh viễn không thể rời xa căn phòng này.”
Thiên Ca cảm nhận được nhịp tim dồn dập của hắn áp sát vào lồng ngực mình. Bản năng sát thủ mách bảo cô nên dùng kim châm điểm huyệt để hắn ngất đi, nhưng một lần nữa, cô lại buông lỏng tay. Sự cô độc của Mã Văn Tài quá giống cô. Cô thở dài, để mặc cho hắn ôm lấy mình như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi quý giá nhất.
Sáng hôm sau, tin tức Mã công tử vì cứu Chúc công tử mà bị thương lan truyền khắp học viện. Lương Sơn Bá là người đến sớm nhất. Chàng đứng trước cửa phòng, nhìn thấy Thiên Ca đang bước ra với gương mặt mệt mỏi và y phục có chút xộc xệch.
“Chúc đệ… đệ không sao chứ?” – Sơn Bá lo lắng hỏi, nhưng ánh mắt chàng khi nhìn vào trong phòng, thấy Mã Văn Tài đang nằm trên giường với vẻ mặt đầy đắc thắng dù thân hình đầy băng gạc, trái tim chàng bỗng thắt lại.
Sơn Bá nhận ra một điều gì đó rất khác. Ánh mắt Thiên Ca nhìn chàng vẫn ấm áp, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối dường như đã bị một thứ bóng tối khác chen ngang. Chàng bước tới, định cầm lấy tay Thiên Ca nhưng cô khẽ lùi lại.
“Lương huynh, Mã huynh vì cứu đệ mà bị thương nặng, lúc này đệ cần ở bên chăm sóc huynh ấy. Huynh giúp đệ xin phu tử nghỉ vài buổi học nhé.” – Thiên Ca nói, thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một rào cản vô hình.
Lương Sơn Bá sững sờ. Chàng cảm nhận được người đệ đệ kết nghĩa này đang dần rời xa tầm tay mình. Sự hiền hòa trong ánh mắt chàng bỗng chốc gợn lên một tia bất lực: “Chúc đệ… đệ thật sự tin tưởng hắn đến vậy sao? Mã Văn Tài là người tâm cơ sâu hiểm, đệ đi gần hắn sẽ chỉ chuốc lấy nguy hiểm thôi.”
“Nguy hiểm?” – Thiên Ca nhếch môi, nụ cười mang theo chút lạnh lẽo mà Sơn Bá chưa từng thấy. “Lương huynh, thế gian này đâu đâu cũng là nguy hiểm. Đôi khi kẻ mang vẻ ngoài tàn nhẫn nhất lại là kẻ thật tâm nhất.”
Mã Văn Tài ở trong phòng, nghe thấy cuộc đối thoại đó, đôi môi khô khốc khẽ cong lên thành một nụ cười tàn độc. Hắn biết, mình đã thắng bước đầu tiên trong việc chiếm lấy tâm trí của đóa hoa đầy gai này.
Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Vương Lam Điền sau khi ám sát không thành đã quay về Thái Nguyên, liên kết với một tổ chức sát thủ khét tiếng ở biên thùy nhằm san bằng Nghi Sơn để xóa dấu vết.
Đêm đó, Thiên Ca nhận thấy một ám hiệu lạ trên bệ cửa sổ – một hình vẽ đóa hoa bỉ ngạn bằng máu khô. Đồng tử cô co rút lại. Đó là mật mã của tổ chức sát thủ hiện đại của cô. Lẽ nào… không chỉ có mình cô xuyên không đến đây? Hay thế giới này còn chứa đựng những kẻ đáng sợ hơn cả Mã Văn Tài?
Thiên Ca nắm chặt đoản đao, quay lại nhìn Mã Văn Tài vẫn đang mê man, cô lẩm bẩm: “Trò chơi này bắt đầu trở nên đẫm máu rồi đấy, Mã huynh.”