Sau buổi thao trường đầy chấn động, Thiên Ca quay trở về phòng khi hoàng hôn đã buông xuống, dát một lớp vàng ròng lạnh lẽo lên những hành lang gỗ của học viện. Cô bước vào phòng, nhưng không thấy Mã Văn Tài đâu. Sự im lặng bất thường khiến bản năng cảnh giác của cô trỗi dậy.
Thiên Ca không thắp nến. Cô tháo bỏ lớp ngoại y, định kiểm tra lại vết thương cũ trên vai – kết quả của một lần suýt soát trong đêm hỗn chiến trước khi xuyên không. Thế nhưng, ngay khi lớp áo lót mỏng manh vừa trễ xuống, một luồng khí lạnh đột ngột áp sát từ phía sau.
“Đừng cử động.”
Giọng nói của Mã Văn Tài vang lên ngay sát vành tai cô, trầm thấp và mang theo hơi thở nam tính nồng đậm. Một bàn tay rắn chắc, lạnh lẽo như băng đá áp lên bả vai trần của cô, chính xác là ngay vị trí vết sẹo hình đóa hoa bỉ ngạn – ký hiệu của tổ chức sát thủ hiện đại.
Thiên Ca cứng người, nhưng ánh mắt cô lại lóe lên tia sát khí lạnh lẽo. Cô không hề sợ hãi, trái lại còn khẽ nhếch môi: “Mã huynh có sở thích đột nhập phòng người khác trong bóng tối sao? Hành vi này có chút không tương xứng với thân phận công tử Mã gia của huynh.”
Mã Văn Tài không buông tay, trái lại còn dùng ngón cái miết nhẹ lên vết sẹo của cô, động tác mang theo sự trân trọng lạ lùng nhưng cũng đầy vẻ chiếm hữu.
“Vết sẹo này… không phải do đao kiếm thời đại này gây ra.” Hắn trầm giọng, thanh âm chứa đựng sự hoài nghi cực độ. “Nét chữ sắc lạnh, kỹ năng xạ tiễn kinh người, và cả cái cách nàng nhìn người khác như nhìn một xác chết… Chúc Anh Đài, nàng rốt cuộc từ đâu tới? Người mà ta biết năm xưa, tuyệt đối không có đôi mắt tàn nhẫn như thế này.”
Thiên Ca xoay người lại, mặc cho lớp áo trễ xuống, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của hắn. Khoảng cách gần đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau. Trong bóng tối, ánh mắt của cả hai giao nhau như những tia lửa điện.
“Mã Văn Tài, huynh quá chấp nhất vào quá khứ rồi.” Cô đưa bàn tay thon dài, hơi lạnh chạm vào gò má hắn, lướt xuống cổ áo. “Huynh muốn biết ta là ai? Được thôi, nhưng cái giá phải trả để biết được bí mật của ta… thường là mạng sống. Huynh có dám cược không?”
Mã Văn Tài đột ngột cười khẽ, tiếng cười rung động cả lồng ngực. Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang trêu chọc mình, ép mạnh cô vào cột gỗ phía sau. Hắn cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi phả lên môi cô.
“Mạng của ta, nàng cứ việc lấy. Nhưng trước khi ta chết, nàng phải là của ta. Bất kể nàng là quỷ dữ từ địa ngục hay sát thủ từ phương nào, ta đã định sẽ nhốt nàng vào lồng của mình, thì nàng vĩnh viễn đừng mong thoát được.”
Sự chiếm hữu điên cuồng (Yandere) trong lời nói của hắn khiến không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Thiên Ca cảm nhận được một sự đồng điệu đáng sợ. Hắn và cô, đều là những kẻ bị thế giới ruồng bỏ, đều là những linh hồn đầy rẫy vết thương đang cố gắng tìm kiếm một điểm tựa trong bóng tối.
Ngay khi môi hắn chỉ còn cách môi cô một gang tấc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp của Ngân Tâm:
“Công tử! Lương công tử mang canh bồi bổ tới cho người, nói là sợ người lúc chiều dùng lực quá nhiều nên mệt mỏi!”
Không gian ám muội trong phòng lập tức bị phá vỡ. Thiên Ca nhanh chóng đẩy Mã Văn Tài ra, kéo lại y phục chỉnh tề. Mã Văn Tài đứng trong bóng tối, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ. Hắn ghét cái tên Lương Sơn Bá kia – kẻ luôn xuất hiện với vẻ ngoài thánh thiện, thứ ánh sáng mà hắn vĩnh viễn không thể sở hữu.
“Cho huynh ấy vào.” Thiên Ca nhàn nhạt lên tiếng.
Mã Văn Tài lùi lại, ngồi xuống bàn thư pháp, thản nhiên cầm bút như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cán bút trong tay hắn đã bị bóp nứt một đường dài.
Lương Sơn Bá bước vào, tay bưng khay canh nóng hổi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai: “Chúc đệ, đệ vất vả rồi. Ta nấu chút canh…” Chàng chợt khựng lại khi thấy Mã Văn Tài cũng ở đó. Không khí gượng gạo lan tỏa.
Sơn Bá nhìn Thiên Ca, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn chút tự ti: “Chúc đệ, kỹ năng chiều nay của đệ… thật sự làm ta mở mang tầm mắt. Nhưng ta cũng lo lắng, đệ quá nổi bật sẽ khiến kẻ tiểu nhân ghen ghét.”
Thiên Ca nhận lấy bát canh, khẽ gật đầu: “Đa tạ Lương huynh quan tâm.”
Nhìn cảnh tượng “huynh đệ tình thâm” trước mắt, Mã Văn Tài ném mạnh cây bút xuống bàn, đứng dậy bước thẳng ra ngoài, bỏ lại một câu nói lạnh thấu xương:
“Canh ngọt quá sẽ làm cùn đi ý chí của kẻ cầm kiếm. Chúc huynh, đừng để sự yếu đuối của kẻ khác làm vẩn đục đôi tay của mình.”
Bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm, để lại Thiên Ca với bát canh nóng trên tay và một trái tim lần đầu tiên cảm thấy dao động giữa hai thái cực: Ánh sáng ấm áp nhưng xa lạ của Sơn Bá, và bóng tối điên cuồng nhưng thân thuộc của Mã Văn Tài.