Đến nội dung chính

Chương 54: Tám ngày yêu nhau

admin 1.174 Chữ Cài Đặt

Cô và Tô Điệp cũng đã hẹn sẽ gặp nhau. Hơn nữa, cô cũng từng nói với mẹ rằng mình sắp có thể quay lại trường học. Bà Giang hẳn sẽ sắp xếp cho cô đến dự tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của người từng được xem là hôn ước từ bé. Người mà năm cô mười sáu tuổi đã công khai tuyên bố giữa họ không tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào.

Nhưng vì thời điểm hiện tại, công ty của bố mẹ đang lâm vào khủng hoảng, cô vẫn sẽ phải đi như một trách nhiệm mà bản thân buộc phải gánh vác.

Thế nhưng…

Ngu Ngư lại cảm thấy hình như bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian để có thể sống trọn vẹn một tình yêu mãnh liệt cùng Cánh Tồn. Chuyện tình cảm của họ giống như mưa phùn đầu thu, rơi xuống rất nhẹ, rất khẽ, chẳng đủ lớn để làm ướt áo nhưng lại thấm vào tận lòng.
Mặc dù trong lòng gần như đầy rẫy những vết rạn nứt vỡ vụn, nhưng lúc này Ngu Ngư lại chẳng hề tỏ ra yếu đuối chút nào.

Cô cẩn thận chọn từng câu từng chữ để nói với Cánh Tồn:

“Nếu như công ty của ba mẹ em không sắp phá sản, nếu như em không có một hôn ước được định trước từ nhỏ… thì em nhất định sẽ muốn ở bên anh, yêu anh cả đời.”

Cánh Tồn phải mất một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói của cô.

Cậu hiểu rõ ý trong lời nói ấy, mà càng hiểu lại càng cảm thấy tâm trạng rối bời. Thông tin mà Ngu Ngư vừa nói ra… quá nhiều, cũng quá đỗi nặng nề.

Cậu khẽ nhíu mày, giọng nói thấp xuống mang theo một chút lo lắng thật lòng:

“Em… đang gặp khó khăn lắm sao?”

Thế nhưng Ngu Ngư lại khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp:

“Cũng không hẳn là khó khăn… Có lẽ chỉ là một phần của số phận thôi.”
Cô cắn nhẹ môi dưới, trong ánh mắt thoáng hiện nét không vui. Nhưng rất nhanh, cô lại mỉm cười nhìn về phía Cánh Tồn. Nụ cười ấy khiến toàn bộ suy nghĩ của cậu như ngừng lại trong khoảnh khắc.

“Mặc dù không thể yêu anh cả một đời… nhưng tám ngày yêu nhau cũng coi như là mối tình đầu rồi, đúng không?”

Từ lúc gặp nhau ngoài đời đến bây giờ, Ngu Ngư mang đến cho Cánh Tồn một cảm giác hơi khác với Ngu Ngư trong game. Ít chủ động hơn, cũng không tinh quái như trước.

Thế nhưng ngay lúc cô thốt ra câu ấy: “mặc dù không thể yêu anh cả đời…”, giọng điệu, cách cô cong môi.Ánh mắt lấp lánh pha chút nghịch ngợm kia bỗng chốc khiến Cánh Tồn như được kéo về khoảnh khắc ban đầu. Cô ấy đã thực sự quay lại là chính cô, là người con gái trong trò chơi ấy từng khiến tim cậu rung lên vì những lời nói dịu dàng đến kỳ lạ.
Là cô ấy, là “Ngư đại nhân”, cuối cùng cũng thật sự xuất hiện trước mắt cậu rồi.

Cô nhìn cậu, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ mong manh. Mí mắt hồng nhạt cong cong như trăng lưỡi liềm, đôi mắt ấy dưới ánh đèn khẽ lấp lánh. Môi dưới khẽ cắn nhẹ. Gương mặt ấy mềm mại, lấp lánh, sống động như một con thỏ trắng đang chạy giữa đồng hoang vừa đáng yêu lại vừa ẩn chứa nét hoang dã không thể nắm bắt.

So với những lời dịu dàng, chính ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía cậu lại khiến lòng cậu đau nghẹn như có ngàn mũi tên vụt qua. Vào giây phút cô dùng ánh nhìn đó để thốt ra một lời ngỡ như trò đùa, Cánh Tồn thậm chí không biết phải mở miệng nói lời từ chối như thế nào nữa.

“Vậy… sau tám ngày sau thì sao?”

Cánh Tồn nhìn cô chăm chú, giọng nói hiếm khi nhanh và gấp gáp đến như vậy.

“Không biết nữa…”

Ngu Ngư cũng lộ một chút trống vắng mơ hồ trong đôi mắt ánh lên vẻ cô đơn không hề che giấu. Nhưng chỉ chút u sầu ấy thôi, rơi vào mắt Cánh Tồn lại tựa như tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

“Nếu như em vui thì anh đồng ý.”

Cánh Tồn rũ mắt xuống chấp nhận một yêu cầu nghe có vẻ gần như vô lý.

Ánh mắt lướt qua chiếc ô kẻ caro đỏ đặt trên ghế nhưng lại như bị ánh nhìn nóng rực của Ngu Ngư như muốn thiêu đốt khiến lòng cậu hỗn loạn muốn tìm đường thoát thân.

Thế nhưng cuối cùng, vẫn không thể thắng nổi chính mình, cậu quay sang lặng lẽ nhìn cô một cái.

Ngu Ngư đưa tay ra phía cậu. Đầu ngón tay hơi cong, nhưa vừa lướt qua lớp má hồng nhè nhẹ, phảng phát hương thơm ngọt ngào của bánh ngọt.

“Em muốn chạm vào mặt anh một chút.”

Đôi mắt của cô sáng lấp lánh. Ánh nhìn nồng nàn như đang xoa dịu một thứ cảm xúc mãnh liệt vừa được nhen nhóm. Cánh Tồn không còn nhớ rõ mình đã đưa mặt lại gần cô như thế nào.

Chỉ biết rằng, giây tiếp theo…

Đến khi ngón tay lành lạnh của Ngu Ngư chạm vào làn da nóng rực trên má cậu. Rồi cô nghiêng người, đặtmột nụ hôn thật khẽ chạm vào gò má cậu.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua. Mềm mại, dịu dàng, và ấm áp. Nhưng với Cánh Tồn cả thế giới bỗng lặng đi. Trong giờ phút ấy, cậu chỉ nghe rõ ràng tiếng tim mình đập: mạnh mẽ, dồn dập, vang vọng như đang bị kéo căng đến cực hạn. Đầu óc cậu như nổ tung lên. Một tràng pháo hoa bừng sáng trong tâm trí, rực rỡ đến choáng ngợp.

“Anh Cánh Tồn…”

Cô khẽ ghé sát vào tai cậu thì thậm gọi một tiếng. Còn Cánh Tồn phải mất một lúc lâu mới kịp hoàn hồn.

Trong đầu cậu ngay lập tức bùng lên vô vàn suy nghĩ: một người cha vô trách nhiệm, một người anh chẳng mấy thân thiện…. nhưng cuối cùng tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng của Ngu Ngư lặng lẽ hiện ra trước mắt cậu.

Ngu Ngư không biết yêu là như thế nào,vì vậy cô chỉ làm dựa vào bản năng. Cô khẽ đưa tay luồn vào cổ áo cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve góc xương hàm, như một hành động vô thức, vừa mềm mại vừa có chút tinh nghịch.

Làn da cậu nóng bừng, vừa vặn sưởi ấm cho đôi tay đang lạnh giá của cô. Cả người Cánh Tồn khẽ run lên, nhưng không thể thoát khỏi âm thanh nhẹ nhàng trong từng câu nói của cô.

“Anh đang ngẩn người đấy à?”

“Vậy thì phạt anh… phải đưa em về nhà.”