Đến nội dung chính

Chương 5: Đầm lầy cá sấu

admin 509 Chữ Cài Đặt

Tiếng gió như dồn mạnh hơn sau thông báo. Cùng lúc, 119 người khác hiện dần xung quanh Lam Yên, mỗi người rơi xuống từ những khe sáng trắng. Họ loạng choạng, văng mình ra khỏi bùn, tiếng la hét, tiếng chửi thề vang cả khu.

Một cô gái tóc vàng hoe quát lớn: “Đây là cái gì? Trò đùa á?” Một người đàn ông mặc vest nhàu nát ném chiếc cặp xuống, hét lên: “Tôi kiện! Thả tôi ra!” Nhưng tiếng của họ nhanh chóng bị át đi bởi âm thanh nặng nề — tiếng “Ùm” trầm đục như cả tảng đá rơi xuống nước.

Mặt đầm lầy nhấp nhô. Một đường vệt dài rẽ nước, chậm rãi tiến đến gần bờ nơi đám người tụ tập. Những chiếc vảy đen xếp thành lớp, phản chiếu ánh xám lạnh lẽo. Một con mắt vàng khè nổi lên khỏi mặt nước, mí mắt nặng nề khép mở, dõi qua đám đông.

Một thanh niên trẻ hét thất thanh, quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, từ phía đối diện, một khối nước tung lên. Hàm răng trắng nhọn khép lại, âm thanh “RẮC” vang dội. Cơ thể người kia biến mất chỉ trong một nhịp tim.
Máu loang đỏ trên mặt nước. Những tiếng la hét lập tức vỡ òa. Mọi người bắt đầu chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau, kẻ ngã xuống bùn bị dẫm thêm hai ba lượt. Lam Yên không nhúc nhích, chỉ hít một hơi sâu. Cảnh tượng này giống hệt như trong nhật ký chị để lại — “màn chào sân.”

[Nhắc nhở: Người chơi chỉ được tính là vượt qua khi giữ mạng sống trong toàn bộ 30 ngày. Không có điểm thưởng cho hành động anh hùng. Không có phạt khi loại bỏ người chơi khác.]

Lam Yên cúi người, tay cào lớp bùn tìm bất cứ vật gì có thể dùng làm vũ khí. Cô tìm thấy một cành cây khô, đầu nhọn. Nó run rẩy trong tay cô, nhưng ít nhất tốt hơn không có gì.

Một bóng người ngã sấp xuống ngay cạnh. Là một cậu trai mặt non choẹt, áo phông dính bùn. Cậu lắp bắp: “Chị… chị ơi, làm sao giờ?” Lam Yên nhìn nhanh quanh, rồi kéo cậu đứng lên. “Chạy vào rừng. Đi!”
Họ lao vào đám rễ cây dày, tiếng hét sau lưng càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng cá sấu quẫy nước, tiếng xương gãy, tiếng gào rên hòa làm một. Trong bóng râm của rừng, không khí ẩm ướt đến nghẹt thở. Nhưng ít ra, nơi này chưa có bóng mắt vàng nào rình rập.

[Gợi ý: Người chơi nên tìm nước sạch, thức ăn và nơi trú trước khi trời tối. Sau 24 giờ, hệ thống sẽ mở danh sách người sống sót.]

Lam Yên dừng lại, gập người thở, mồ hôi lăn dài xuống má. Cậu trai non choẹt vẫn run, miệng lắp bắp: “Chúng ta… có thể thắng không?” Cô nhìn thẳng vào cậu, giọng thấp: “Thắng thì chưa biết. Nhưng nếu đứng yên, chắc chắn chết.”