Đến nội dung chính

Chương 22: Thèm thịt

admin 714 Chữ Cài Đặt

Hai ngày nay Thời Thanh câu được câu không nói chuyện với anh. Qua mấy cuộc nói chuyện không đầu không đuôi đó cậu biết quê anh ở Thanh Sơn, gần Lai Châu. Đó là vùng trồng trái cây lớn nổi tiếng với giống xoài cát ngọt thịt và sầu riêng vàng ươm béo ngậy.

Nhưng nhiệt độ ở đó vô cùng cao. Thời Thanh nghĩ nước da đen nhẻm của anh cũng từ đó mà ra.

Còn nữa, anh nói nhà anh trồng rất nhiều xoài. Tháng tám xoài vào vụ, chín rộ trên cây, đem ra chợ bán rất được giá.

Và cũng chính trên con đường ra chợ đó anh bị bắt cóc.

“Thanh, anh thèm huyết kho tiêu quá, canh củ dền hầm xương nữa. Thịt bò, thịt heo… Anh muốn ăn thịt…”

Thức ăn ở đây mỗi ngày đều là bánh mì khô khốc, lấy đâu ra thịt cho anh ăn. Thời Thanh nghĩ anh bị sốt đến lên cơn mê sảng rồi.

Nhưng nghĩ đến mấy món Hồng Đông Ngọc nói đến Thời Thanh lại muốn ói. Mấy ngày nay dù bọn bắt cóc có cung cấp bánh mì nhưng cậu không ăn uống được gì, ăn vào là ói. Xét về mức độ ốm yếu cậu chẳng khác Hồng Đông Ngọc là bao.
Lúc này mặt sàn dưới thân khẽ nghiêng, cả căn phòng lắc lư, có lẽ mới có một đợt sóng lớn đi qua. Cậu ngồi gục vào tường, nhắm mắt lại vỗ vỗ ngực cố chống lại cảm giác say sóng buồn nôn.

Đợi khỏe lại một chút cậu liền kéo thân thể đang trôi về phía đôi chị em kia của Hồng Đông Ngọc lại gần mình.

Người chị liếc qua. Một ánh mắt sắc lạnh liền chia khu vực và phe cánh rõ ràng.

Cậu trai mỗi ngày đều được đi ra ngoài ăn cơm là phe mạnh nhất, rồi tới đôi chị em này sau cùng là tới cặp đôi hoàn cảnh một nhỏ lùn, một sốt đến thoại sảng Thời Thanh và Hồng Đông Ngọc.

Nếu đánh nhau thì phe địch chết một phe ta chết hết. Thời Thanh buồn chán nghĩ.

Cậu nhắm mắt, cảm thấy thật kỳ lạ. Đáng lý ra bọn họ cùng là người bị bắt cóc thì phải đoàn kết giúp đỡ nhau mới phải, nhưng không hiểu sao giữa họ có một khoảng cách rất lớn, luôn dùng ánh mắt soi xét lẫn nhau, hoặc đơn giản là chẳng ai muốn dính líu đến hai cục tạ bệnh tật Hồng Đông Ngọc và Thời Thanh.
Mới đầu Thời Thanh cũng chẳng về phe ai, vì cậu bị say sóng nên cứ nằm rút ở trong góc phòng. Hồng Đông Ngọc đang sốt mê man bị sóng lớn đánh đến lắc lư lết đến nằm chung thế thành một đôi.

Lúc này cửa phòng chợt mở, Kỷ Tùng Nguyên người có gương mặt giống Thời Thanh như đúc liền nở nụ cười lấy lòng ngồi chờ sẵn trước cửa. Nhưng gã gác cửa đối diện cậu ta lại mang vẻ mặt giải quyết việc công. Gã thảy mấy khoanh bánh mì đóng gói dưới sàn nhà, nói gọn lỏn:

“Ăn lẹ, rồi tắm rửa.”

Gã nói xong liền muốn đóng cửa thì bị Kỷ Tùng Nguyên ôm chầm.

“Anh Sơn, người ta không muốn ăn bánh mì đâu…”

Lương Tùng Sơn lớn tiếng quát:

“Kêu cái gì mà kêu. Nhanh ăn đi.”

Mặt Kỷ Tùng Nguyên phịu xuống, nhưng mắt vẫn liếc xung quanh xem có ai cười nhạo cậu ta không.
Không ai cả.

Đôi chị em kia đang rút vào trong góc ăn bánh mì. Còn hai con gà bệnh nọ đang nằm ngủ.

Kỷ Tùng Nguyên tức tối ném bánh mì về phía đôi gà rù.

Tay Thời Thanh bị bánh mì ném trúng. Cậu mở mắt nhìn thủ phạm.

Bị đôi mắt mang theo vẻ sắc lạnh nhìn chằm chằm, Kỷ Tùng Nguyên rùng mình nhưng vẫn không chịu thua kém trừng mắt nhìn lại. Cậu ta muốn xem con gà bệnh này làm gì được mình.

Con gà rù Thời Thanh thân mình còn lo chưa xong thì làm gì được ai. Cậu ôm bánh mì nhắm mắt ngủ tiếp.

Thực chất Thời Thanh không ngủ. Sau câu nói đi tắm của Lương Tùng Sơn cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Đi tắm, tại sao lại đi tắm?