Đến nội dung chính

Chương 15: Ly gián

admin 641 Chữ Cài Đặt

Thấy không chạy được, Thời Thanh liền ôm lấy cánh tay Thái Thời Triết:

“Anh ba, anh về rồi… Là do ông ta, ông ta muốn… nên em mới… Không phải em cố ý đâu. Em không cố ý đâu mà…”

Thời Thanh hướng đôi mắt đỏ ngầu chẳng biết vì sợ hay vì khóc nhìn về phía đôi vợ chồng Lý Phù Thanh:

“Là do ba mẹ. Ba mẹ nhận tiền rồi bán em cho người ta. Tiền kia chắc chắn là đem lo cho anh hai.”

“Tiền anh làm lụng cực khổ gửi về ba mẹ cũng lấy cho ảnh hết. Mai mốt anh hai ăn học thành tài rồi thì căn nhà này ba mẹ cũng sẽ cho ảnh luôn. Chúng ta một xu cũng không có.”

Ánh mắt Thái Thời Triết trở nên sâu thẳm, mặt gã nghiêm lại, không nói gì. Gã ghé sát giường xem xét vết thương của Hà Chấn Tề.

Giọng nói của Thời Thanh mang theo âm khóc, đầy vẻ tội nghiệp:

“Lúc nào cũng là anh hai. Hức, lần này là bán em. Lần sau túng tiền nữa thì anh ba…”
Thời Thanh nói đến đó thì ngưng, để cho gã anh ba của cậu tự suy diễn.

Bảy Bến nóng nảy mắng cậu:

“Mày đừng có mà ăn không nói có, ở đây chia rẽ tình cảm gia đình. Thằng ba đừng nghe nó nói bậy.”

Lý Phù Thanh tức đến mức dựng lông mày, hùa theo lời chồng:

“Thân mày ốm yếu thì có ma nó lấy. Ba mẹ thương mày mới cho mày theo chú Tề. Tương lai không lo ăn không lo mặc. Đúng là cái thứ không biết điều. Triết, con đừng nghe nó nói bậy, tiền kia là để dành cho con với thằng hai cưới vợ sinh con.”

Thời Thanh nào biết số tiền bán cậu ba mẹ lấy làm gì, có thể là, người đàn bà chỉ thích chưng diện kia nướng vào sòng bài, làm đẹp. Cũng có thể là, người đàn ông thích dùng bạo lực nọ tiêu hoang vào những chầu nhậu, đá gà vô bổ.

Nhưng cậu biết chắc một điều là, những lời mình nói ra đã đâm thẳng vào lòng dạ Thái Thời Triết.
Đối diện khuôn mặt giận dữ của ba mẹ, Thời Thanh không nói gì nữa, thân hình nhỏ nhắn núp sau dáng dấp cao lớn của anh trai.

Khuôn mặt con trai rõ ràng đã sưng húp vì bị đánh nhưng lại mang một phong vị khác. Lý Phù Thanh không biết diễn tả như thế nào, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, chắc thằng đĩ nhỏ này luôn bày bộ dạng tội nghiệp kia ra trước mặt anh Tề mới khiến anh bị nó quyến rũ đến mức muốn rước nó về làm bà ba như vậy.

Dòng đĩ! Dám cướp người tình thời trẻ của bà ta.

Lý Phù Thanh nhào đến chỗ Thời Thanh.

“Phát điên đủ chưa?”

Hai tay Thái Thời Triết đang bận rộn nhấn vào vết thương, cầm máu cho Hà Chấn Tề, chỉ có thể quát về phía mẹ gã rồi quay sang nói với Bảy Bến:

“Vết thương ở vị trí cổ họng, ở mô mềm nên mới chảy nhiều máu như vậy. Đem đến bệnh viện đi. Có thể cứu được đấy.”
Bảy Bến lo lắng nói:

“Máu nhiều như vậy… có thể sống được sao?”

Ngược lại với sự lo lắng của chồng, Lý Phù Thanh vui mừng nói:

“Phỉ phui cái mồm ông. Không nghe con trai nói sao, đâm trúng mô mềm mới chảy máu nhiều như vậy. Với lại nếu có chết thì khai là thằng Thanh làm, nó mới mười bảy tuổi, chính quyền xử nhẹ lắm. Đừng lề mề nữa mau khiêng anh Tề ra xe đi.”

Bảy Bến thấy vợ nói có lý nên liền cùng bà ta khiêng Hà Chấn Tề ra chiếc xe tải đang đậu trước sân.