Đến nội dung chính

Chương 14: Giết người

admin 629 Chữ Cài Đặt

Máu, trong phòng toàn là máu.

Khi Thái Thời Triết đạp cửa xông vào phòng đứa em trai út thì thứ đầu tiên và duy nhất đập vào mắt gã là máu.

Máu ở khắp nơi.

Máu lênh láng trên sàn nhà, chỗ nhạt chỗ đậm, có chỗ toàn là nước. Gã chẳng biết là nước gì, chỉ thấy vô cùng dơ bẩn, là một mảnh hỗn độn.

Gã lia mắt nhanh lên trên giường. Ở đó có nhiều máu nhất. Máu vương vãi trên chiếc chiếu hoa sộc sệch đến mức chẳng rõ hoa văn, cũng thấm ướt cả người đứa em trai út của gã.

Nhưng người bị thương không phải là cậu.

Thời Thanh đang ngồi co ro tựa người vào vách tường, thần tình hốt hoảng, tay cầm chắc con dao nhích lụa điều mà lúc giặt quần áo cậu tiện tay nhét vào túi quần mình, còn mắt thì nhìn chằm chằm Hà Chấn Tề đang nửa nằm trên giường nửa quỵ gối dưới sàn nhà, còn tay thì ôm chặt cổ.
Ông ta đang giãy chết.

Thấy cảnh tượng kinh dị này Lý Phù Thanh đang đứng sau lưng đứa con trai thứ hai hét lớn, luôn miệng lẩm bẩm giết người rồi, giết người rồi.

Bảy Bến tỉnh cả rượu. Mặt ông ta đỏ bừng vì tức giận:

“Mày nằm im cho nó làm thì chết hả? Phải quậy đến mức gây ra mạng người mới chịu được đúng không? Thứ ngu dốt!”

“Sao lúc nãy ba nói ổng say rượu, ngủ nhờ nhà mình. Chuyện này là sao đây?”

Thái Thời Triết quay phắt đầu nhìn ba gã. Thấy khuôn mặt ông ta đỏ bừng lúng túng, kết hợp với tình trạng người ngợm chẳng có mảnh vải che thân của Hà Chấn Tề thì gã cũng hiểu chút cớ sự rồi.

Chẳng trách ba mẹ gã không cho gã vào phòng ngủ của hai anh em. Đôi mắt một mí của gã mang theo sự đánh giá nhìn em trai út. Quần áo trên người cậu tuy sộc sệch nhưng vẫn còn nguyên, do dính quá nhiều máu trông hơi rợn người mà thôi.
Gã tính toán, chắc là chưa bị người ta làm đâu.

Bảy Bến thấy mình lỡ lời liền im thin thít. Trong ba đứa con, ông ta sợ nhất là thằng ba. Từ nhỏ gã đã không chịu học hành gì, tính tình thì ngỗ ngược, thường kết bè kết lũ với tụi du côn trong trường, lớn lên lại sỡ hữu thân hình cao to giống y như đúc ông ta hồi trẻ.

Gã lại tự lập từ sớm, tính tình càng giống như mấy con chó hoang. Ông ta dạy không nổi, cũng đánh không lại.

Nhưng nghĩ tới số tiền bán con còn chưa được xài mà nay lại dính đến mạng người thì máu nóng trong người ông ta bốc lên.

Không dạy được thằng lớn đã đành, thằng nhỏ còn không cho ông ta đánh sao? Đầu đuôi cớ sự cũng do nó gây nên mà.

Ông ta nhào đến chỗ Thời Thanh.

“Thứ chó đẻ! Đồ ngu!”

Thái Thời Triết đẩy tay ba gã ra.

“Điên à? Đánh cái gì mà đánh! Không thấy tình hình bây giờ sao?”
Nói rồi gã bước về phía giường. Đôi mắt một mí giống y như đúc Bảy Bến mang theo sự đề phòng và cảnh cáo liếc nhìn em trai:

“Thanh, Thời Thanh! Mày dùng cái gì đâm ổng?”

Thời Thanh vô thức giơ con dao nhích hạt điều ra trước mặt anh trai với khuôn mặt sưng húp và ánh mắt tan rã, ngập nước mắt. Sau đó cậu rùng mình như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội vàng thả dao ra, dùng cả hai tay hai chân nhào xuống giường.

Cậu muốn chạy trốn.

Thái Thời Triết nắm tay cậu lại.