Nếu không phải năm năm trước cậu hai Trần Thế Minh lấy được “người được chọn” là tiểu thư Tôn Tuyết, cũng là người có bàn tay phải giống y như đúc lời kể của gã khi nhìn thấy ảnh chiếu lúc hai mươi tuổi thì anh đã bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi.
Là người, là người. Giống như ảnh động 3D từ máy chiếu phim phát ra thôi mà.
Lưu Hiên tự trấn an mình. Anh để hộp bưu kiện lên bàn trà rồi bắt đầu làm công việc hàng ngày của mình. Đầu tiên anh cẩn thận lấy tấm vải điều ra khỏi gương, gấp gọn nó lại.
Ở bên cạnh gương có một chiếc tủ đứng, diện tích đầu tủ chỉ để vừa một chiếc dĩa bằng đồng. Anh để vải điều lên đó rồi quay qua nhìn gương cổ.
Vì ánh sáng không đủ nên mặt gương vô cùng âm u. Viền gỗ màu đen bao quanh tấm gương đã được thời gian mài giũa đến nhẵn bóng. Dưới ánh đèn ngủ le lói, mặt gỗ phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt.
Rõ ràng đây là một tấm gương bình thường giống như bao chiếc gương khác. Nhưng Lưu Hiên biết rõ chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ không bình thường nữa.
Anh cẩn thận di chuyển, không cho gương phản chiếu hình ảnh của mình, vòng ra sau giá đỡ gương đi đến chỗ khung cửa sổ lớn ở cạnh gường ngủ.
Rồi vén tấm rèm dày nặng, mở cửa sổ.
Tám giờ tối, trăng chưa tỏ lắm.
Lưu Hiên quay phắt người nhìn vị trí cuối giường.
Không có hình ảnh gì cả.
Dù biết gương cổ chỉ chiếu rõ hình ảnh vào đêm trăng rằm nhưng Lưu Hiên vẫn thấy thất vọng. Tâm trạng của anh giống như người xem phim kinh dị vậy, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý bị dọa rồi nhưng cuối cùng chẳng có gì sất.
Anh chỉ may mắn được chứng kiến đôi chân kỳ lạ đó một lần, đó là vào ngày rằm của tháng chín năm ngoái.
Nhưng việc nhìn thấy và mở gương đã vượt qua quyền hạn của một trợ lý cao cấp, vốn dĩ ông bà chủ yêu cầu cậu ba tự đích thân mở gương vào tám giờ tối mỗi ngày, nhưng do cậu ba bận rộn nên sai cánh tay phải đắc lực là anh đây làm việc này mà thôi.
Theo anh thấy thì, cậu ba cũng chẳng để tâm vị mợ ba chẳng rõ mặt mày này lắm.
Bằng chứng là ngoài vớ ra cậu ba chẳng sắm thêm gì cho người này cả. Anh buồn chán nhếch môi, đến cả vớ cũng chẳng thèm đích thân bỏ vào tủ cơ mà.
Sau khi đem hộp bưu kiện qua căn phòng chứa quần áo được nối thông với phòng ngủ của sếp rồi để cặp vớ gợi cảm vào chiếc tủ có tay nắm bằng đồng thì anh nhếch môi thêm một lần nữa.
Uầy, vị trí và số lượng vớ chẳng có gì thay đổi cả.
Lưu Hiên chê bai, nhàm chán muốn chớt luôn ~ không có đam mê biến thái của đàn ông gì hết trơn ~ rốt cuộc là sếp có được hay không?
Người đàn ông đang bị trợ lý của mình nghi ngờ về khả năng phòng the đang bận giải thích cho đối tác hiểu vụ mùa hè thu không tốt bằng vụ lúa đông xuân, năng suất cũng không bằng.
“Đợi cuối năm đi. Anh gấp thế nào cũng không bằng uy tín của Thế Kỷ được.”
“Không được.”
Tapas bày ra vẻ mặt cầu khẩn:
“Thành, tôi biết anh có khả năng này. Đừng nói hai tấn thậm chí mười tấn ông trùm gạo Chánh Nam anh đây vẫn dư sức gom cho tôi. Với lại tôi không bán cho thị trường bên ngoài mà là cho chính phủ.”
Trần Thế Thành cau mày:
“Chính phủ?”