Đến nội dung chính

Chương 5: Muốn ăn trứng gà sống

admin 578 Chữ Cài Đặt

Bình thường Lý Phù Thanh ra khỏi nhà đều khóa cửa tủ. Thời Thanh luôn không có cơ hội lấy căn cước của mình.

Cậu định vào tuần sau khi ba mẹ lên thăm anh hai Thái Thời Sang sẽ cạy tủ lấy căn cước rồi trốn đi.

Nhưng bây giờ cậu có chút chờ không nổi nữa rồi.

Cửa vẫn khóa.

Ngón tay thon dài rời khỏi tay nắm cửa. Thời Thanh bực bội thở hắt ra một tiếng rồi cầm lấy mớ quần áo dơ của ba ra khỏi phòng, đi ra sàn nước sau nhà.

Trước khi bỏ quần áo dơ của ba vào thau giặt, cậu lục lọi túi quần của ông ta rồi lấy ra một mớ tiền lẻ.

Bảy Bến tính vốn sĩ diện chỉ thích xài tờ tiền lớn nên tiền lẻ còn thừa sau khi mua đồ xong thì vứt lung tung, nếu túng quá mới lấy ra xài. Từ năm mười lăm tuổi, Thời Thanh đã biết lợi dụng điểm này để tích góp một khoảng tiền phòng thân cho riêng mình.
Nhưng cũng không thể quá lộ liễu.

Cậu lấy khoảng bốn năm tờ từ mớ tiền lẻ nhăn nhúm rồi để số tiền còn lại vào cái rổ nhỏ chất đầy hóa đơn tiền điện trên đầu tủ lạnh.

Sau đó cậu khập khiễng đi đến chỗ bếp ga rồi cúi người xuống mở tủ bếp sát đất. Trong tủ có một thùng nhựa màu xanh và mấy thứ đồ linh tinh.

Cậu mở nắp thùng, trong đó toàn là gạo. Đừng nhầm, cậu không tính nấu cơm, mấy người trên kia ăn thịt chó cũng đủ no rồi.

Cậu lấy tay mò mẫm trong thùng gạo một lát rồi lấy ra một thứ gì đó đen thui, có kích thước bằng một chai hồ dán.

Đây là quỹ đen của cậu, khoảng mười triệu. Là tất cả công sức tích góp suốt hai năm trời, mới đầu chỉ có mấy đồng lẻ, ngày qua ngày mới càng nhiều lên. Đợi khi giá trị đạt được một trăm cậu liền lén lút đem đổi với tiền ba đưa cậu đi chợ. Cứ thế quỹ đen từ lộn xộn thành gọn gàng.
Thời Thanh hài lòng đem cất tiền riêng của mình ở dưới đáy thùng gạo.

An toàn.

Ngoài cậu ra, không ai chịu xuống bếp nấu cơm đâu.

Cất tiền xong Thời Thanh bỗng liếm môi. Bây giờ cậu rất muốn ăn đồ béo, tốt nhất là đồ nhiều dầu mỡ, nhiều đạm. Từ khi biết để ý đến bây giờ không hiểu sao một tuần trước ngày trăng tròn cậu rất thèm ăn đồ nhiều năng lượng.

“Cục… cục… cục tác!”

Bỗng có tiếng gà kêu ở phía sau nhà. Thời Thanh khập khiễng đi ra thì thấy con gà trống to khỏe ba mình thường mang đi đá gà đang mổ một quả trứng, ở phía đối diện nó có một con gà mái sốt ruột chờn vờn qua lại.

Cậu nhìn một chút liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi ngày ba cậu thường lấy một quả trứng gà cho con gà trống này ăn. Phỏng chừng tối nay nó thèm nên cả gan xông vào ổ gà mái đang ấp lấy trứng ăn.
Gà trống đã mổ lủng vỏ trứng, lòng đỏ tràn ra ngoài, dưới ánh trăng dịch trứng ánh lên màu cam đậm lóng lánh, trông vô cùng ngon mắt.

Thời Thanh nuốt nước bọt, lúc này cậu vô cùng muốn ăn trứng gà sống.