Vì lấy chồng sớm nên năm nay Lý Phù Thanh vừa mới bước qua tuổi bốn mươi, thêm cái tính lười nhát chẳng thèm mó tay vào việc gì, cả ngày chỉ đi đánh bài và làm đẹp nên nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Giờ bày ra vẻ quyến rũ cũng ra hình ra dáng gái một con trông mòn con mắt lắm thay.
Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Hà Chấn Tề chỉ lo uống rượu rồi thỉnh thoảng nhìn xuống nhà bếp, mong ngóng bóng dáng xinh đẹp lướt qua, nào để ý đến tâm tư muốn thông đồng làm chuyện mèo mã gà đồng của Lý Phù Thanh.
Ông ta bỗng hỏi Bảy Bến:
“Thằng út nhà mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trông cũng lớn bộn rồi đó.”
Ông ta nhìn cặp mông càng ngày càng mẩy lên của Thời Thanh mà phát thèm.
Bảy Bến ngẩng đầu lên từ bát thịt chó rồi chau mày. Hỏi ông ta thịt ở quán nào ngon, rượu ở tiệm nào thơm thì ông ta còn biết chứ hỏi ngày sinh tháng đẻ của mấy đứa con thì ông ta chịu, chả nhớ.
Lý Phù Thanh thấy Hà Chấn Tề không để ý đến bà ta thì cảm thấy rất mất mặt. Giờ thấy chồng mình tham ăn đến mặt mày dính đầy dầu mỡ, hỏi cái gì cũng không biết, còn bày ra bộ dạng ngu ngốc thì chợt nghĩ vì sao lúc còn trẻ mình lại nhìn trúng người này cơ chứ.
Quả thật là mắt mù mà, xem Hà Chấn Tề người ta bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền kìa.
Bà ta bực bội đánh vào cái đầu chỉ biết ăn nhậu của Bảy Bến một cái, ngồi xuống ghế gắp một miếng thịt ăn rồi sẵn giọng nói:
“Mười bảy rồi. Tuần sau hay tháng sau gì đó là mười tám.”
“Ngày tháng cụ thể không nhớ hả?”
Lý Phù Thanh nhếch đôi môi đỏ, buồn chán nói:
“Chịu. Mà anh hỏi làm chi?”
Hà Chấn Tề không nói gì, lấy điện thoại ra bấm bấm.
Mẹ so với ba vẫn tốt hơn một chút nhưng rốt cuộc cả hai vợ chồng nhà này vẫn chẳng để tâm đến những thứ liên quan đến đứa con tàn tật xui xẻo kia.
Mười lăm tháng tám âm lịch, hôm nay là thứ ba ngày tám, chỉ còn bảy ngày nữa là cậu tròn mười tám tuổi.
Thời Thanh đứng gần cửa bếp, nghiêng tai lắng nghe đoạn đối thoại ở nhà trên rồi thầm trả lời câu hỏi của Hà Chấn Tề. Cậu không có ý nghe lén nhưng tiếng nói chuyện của mẹ hơi lớn vả lại chuyện có liên quan đến mình nên cậu muốn nghe họ nói gì.
Sau đó tiếng bọn họ nhỏ dần, gần như là rù rì, cậu không nghe được gì nữa.
Thời Thanh đi ra sau nhà.
Sau nhà Bảy Bến có một sàn nước lớn và hai phòng tắm được lợp bằng tôn, đi vài bước nữa là tới khu cho gà ở.
Vừa bước tới sàn nước là Thời Thanh mở vòi nước, lấy tay hứng nước rửa trôi lụa điều li ti dính trên mặt và mắt. Lòng bồn chồn không yên, không biết mấy người này muốn cậu làm thêm việc gì nữa đây.
Cậu vuốt mái tóc mái ướt sũng của mình ra sau, lộ ra khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng dưới ánh trăng khuyết.
Không cần lo lắng, chỉ cần đợi một chút nữa thôi.
Ở nhà trên mấy người Hà Chấn Tề vẫn đang châu đầu nói chuyện với nhau nên không ai để ý đến dáng hình mảnh khảnh lặng lẽ đi vào phòng vợ chồng Lý Phù Thanh.
Phòng ngủ của Lý Phù Thanh gần nhà trên nên hưởng chút ánh sáng le lói từ trên đó thông qua mấy lỗ thông gió sát trần nhà, nhưng vẫn tối lắm. Thời Thanh quen tay hay việc nên chẳng cần nhìn cậu vẫn chuẩn xác nhặt được quần áo dơ của Bảy Bến ở dưới sàn nhà.
Lúc đi ra khỏi phòng thì cậu khựng người lại một chút, ngoảnh đầu nhìn về phía tủ quần áo của mẹ.
Trong đó có căn cước công dân của cậu.
Cậu mím môi, quyết định thử vận may một chút.