Người dẫn đội của Tiên Hạo Tông đến chiêu mộ đệ tử lần này là Lục trưởng lão và Thất trưởng lão của Võ Viện.
Hai người đều có tu vi Kim Đan sơ kỳ. Ở Tiên Hạo Tông, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Tông chủ với tu vi Kim Đan hậu kỳ.
Lúc này, Lục trưởng lão đang ngồi trong sân, mặt mày rầu rĩ: “Lần này toi rồi.”
“Xem huynh hoảng loạn chưa kìa.” Thất trưởng lão ngồi đối diện, gương mặt mang nụ cười hiền lành, không vội vàng không hoảng hốt mà nhấp một ngụm trà: “Lẽ nào huynh còn sợ Mã Tường sao?”
Mã Tường là cha của Mã Tu, cũng là Đường chủ của Ngự Thú Đường.
“Tên khốn Mã Tường này không dễ đối phó.” Lục trưởng lão nói: “Nếu đánh nhau công khai, chắc chắn ta không sợ hắn, nhưng hắn là người thế nào chẳng lẽ đệ không biết? Âm hiểm xảo trá, có thù tất báo, bụng dạ lắt léo. Đứa con trai duy nhất của hắn theo chúng ta ra ngoài, kết quả lại mất mạng, đệ nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”
“Mã Tu lại không phải do chúng ta giết,” Thất trưởng lão nghĩ đến con người của Mã Tường, cũng không khỏi cau mày, nói: “Nhưng e là hắn sẽ trút giận lên huynh và ta.”
“Không phải e là, mà là chắc chắn.” Lục trưởng lão bĩu môi, nói: “Sống năm trăm năm, cưới bao nhiêu tiểu thiếp, đến già mới có được đứa con trai này, ngày thường cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Đệ tử trong tông môn bị hắn gây họa, ta đếm một bàn tay cũng không hết.” Giọng ông đầy vẻ căm ghét: “Sư tỷ cũng quá dung túng cho họ rồi.”
Tông chủ Tiên Hạo Tông – Lam Tuyết chính là Đại sư tỷ của Lục trưởng lão và Thất trưởng lão.
Thất trưởng lão bất đắc dĩ nói: “Ai bảo Mã Tường có ơn cứu mạng với Đại sư tỷ chứ! Hơn nữa, sư tỷ ngày thường cũng ít khi quản chuyện. Nhưng rốt cuộc Mã Tu chết như thế nào, đã điều tra ra chưa?”
“Chưa.” Lục trưởng lão nhắc đến chuyện này là đau đầu. Trong nhóm người của họ, ngoài ông và Thất trưởng lão, người có tu vi cao thâm nhất chính là nhóm đệ tử nội môn do Cố Thanh Vân và Mã Tu dẫn đầu.
Mã Tu tuy tu vi không phải cao nhất, nhưng trong tay hắn ta có pháp khí cấp ba, còn có trận bàn và phù lục hộ thân do Mã Tường đưa. Ngoài thân phận ra, đệ tử bình thường dù có thù với hắn ta cũng không dám dễ dàng ra tay.
Tu sĩ trong thôn, người có tu vi cao nhất cũng chỉ Luyện Khí tầng chín, càng không thể nào.
“Tối qua ta đã đến điều tra, từ mức độ phá hoại tại hiện trường mà xem, thực lực thấp nhất của đối phương hẳn cũng là Kim Đan sơ kỳ.”
“Không thể nào!”
Thất trưởng lão nhíu mày, đặt chén trà xuống: “Nam Vực chúng ta chỉ có mười ba tu sĩ Kim Đan, tông môn chúng ta có tám, Tiên Linh Tông có năm, Mã Tu không thể ngu ngốc đến mức chạy đi gây sự với trưởng lão của Tiên Linh Tông chứ!”
Ánh mắt Lục trưởng lão dừng lại trên bàn tay thon dài như ngọc đang cầm chén trà của Thất trưởng lão. Thấy vậy, Thất trưởng lão đá ông một cái dưới bàn, mặt thoáng vẻ tức giận: “Nhìn cái gì? Đang bàn chuyện đứng đắn với huynh đó!”
Lục trưởng lão ho một tiếng, lúng túng hoàn hồn, mắt đảo lia lịa.
“Ta nói đối phương có thể có tu vi Kim Đan sơ kỳ, đó vẫn là phán đoán thấp nhất.” Lục trưởng lão sờ sờ mũi, giọng hơi thiếu tự tin: “Nếu là ta, tung một đòn toàn lực e rằng cũng không thể tạo ra cái hố vừa sâu vừa rộng như vậy.”
“Liệu có khả năng đối phương dùng trận bàn hoặc phù lục không? Chuyện này cũng không có khả năng lắm.” Thất trưởng lão vừa nói xong lại tự mình phủ định.
Trận bàn và phù lục có uy lực tương đương tu vi Kim Đan, ít nhất cũng phải từ cấp ba trở lên.
Một tấm phù lục cấp ba thôi, sức sát thương đã có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Nhưng phù lục và trận bàn cấp ba không chỉ đắt đỏ, mà cũng không phải muốn mua là mua được.
Pháp khí, phù lục cấp ba đâu phải hàng đại trà tầm thường đầy rẫy khắp nơi.
Ai lại ngu ngốc đến mức dùng phù lục và trận bàn cấp ba để ám sát một tu sĩ Trúc Cơ chứ!
Muốn dùng, chỉ cần cấp một là đủ rồi.
“Ngày mai phải quay về rồi, về đến tông môn huynh đề phòng Mã Tường một chút.” Thất trưởng lão nói.
Mã Tu chết không chỉ không còn xác, mà đến tro cũng không còn, nhất định Mã Tường sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ.
Hai người họ đều không phải hạng người tùy tiện giết người, hơn nữa đối phương còn có Tông chủ sư tỷ bao che, cũng không tiện ra tay, chỉ đành đề phòng.
“Ồ!” Lục trưởng lão ngoan ngoãn gật đầu, xưa nay ông đều nghe lời Thất trưởng lão: “Lần này đệ có chấm được người nào không?”
Thất trưởng lão lắc đầu, thất vọng nói: “Không có.”
Tiên Hạo Tông có cả thảy bảy vị trưởng lão, trừ Lục trưởng lão và Thất trưởng lão ra, các trưởng lão còn lại đều có rất nhiều đệ tử dưới trướng, không đến trăm người thì cũng hai ba mươi người.
“Ta cũng không có.” Lục trưởng lão hơi phiền muộn: “Sao muốn thu một đồ đệ hợp nhãn duyên lại khó vậy chứ?”
“Muốn có đồ đệ rồi à?” Giọng Thất trưởng lão lành lạnh: “Lần này thu được một người song linh căn, tư chất không tệ, cũng khá nghe lời, đủ thật thà, huynh có thể thử xem.”
“Người đệ nói có phải là thằng nhóc Tống gia không?” Lục trưởng lão có chút ấn tượng với người này: “Tư chất song linh căn đúng là không tồi, nhưng người ta nói nửa là đồ đệ nửa là con trai, nó muốn làm con trai ta thì còn kém một chút.”
Thất trưởng lão lườm ông một cái: “Nói cứ như người ta rất muốn làm con trai của huynh vậy.”
“…” Lục trưởng lão bĩu môi, nói: “Trước đây cứ mãi lo tu luyện, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ta muốn đi dạo chút, đệ đi không?”
Thất trưởng lão liếc ông ta một cái không nói gì, đứng dậy đi thẳng ra cửa. Lục trưởng lão cười, cũng đứng dậy đuổi theo.
Hai người đi trong thôn, dọc đường đều bị nhìn chằm chằm. Ánh mắt của dân làng có sợ hãi, có ngưỡng mộ, có lấy lòng. Lục trưởng lão thật sự chịu không nổi, bèn kéo Thất trưởng lão rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ. Đi được một đoạn, ngang qua một sân viện cũ nát, Lục trưởng lão đột nhiên dừng bước, vẻ mặt có chút kích động.
“Sao vậy?” Thất trưởng lão hỏi.
Lục trưởng lão chớp chớp mắt, đi đến bên tường viện, nhón chân nhìn vào trong. Sân viện trống không, không có lấy một bóng người: “Ta cảm thấy… bên trong có thứ gì đó đang thu hút ta.”
Ma thực đang bò trên bệ cửa sổ bị lời này của ông dọa cho hết hồn, “vèo” một cái chui tọt lên giường, trốn vào lòng Hứa Nhất Phàm.
“Ngươi làm gì vậy?” Hứa Nhất Phàm vừa hỏi xong thì nghe có người gọi bên ngoài.