Quả nhiên thấy hàng mi dài của Khanh Nhiêu khẽ run, từ từ tỉnh lại.
Tác dụng chậm của chén rượu kia quá mạnh, Khanh Nhiêu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không nhịn được mà nhíu mày.
Đến khi bên tai vang lên tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng mưa rơi bên ngoài, nàng mới chợt nhớ lại tình cảnh trong điện, vội chống một tay vào vách xe, tay kia vén rèm lên. Bên ngoài quả nhiên là một rừng cây đen kịt.
“Công… Công chúa…” Chỉ Nguyệt lắp bắp, dè dặt nhìn Khanh Nhiêu.
Khanh Nhiêu mệt mỏi xoa thái dương, mím môi hỏi: “Đã đi được bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn một canh giờ.” Chỉ Nguyệt nhỏ giọng đáp.
Chỉ thêm một nén nhang nữa thôi là có thể ra khỏi thành rồi.
Khanh Nhiêu ngước mắt lên, lập tức trông thấy hai tỳ nữ đều nhìn nàng bằng ánh mắt có phần căng thẳng, đặc biệt là Chỉ Nguyệt, hai ống tay áo bị vặn xoắn đến nhăn nhúm.
Nàng biết hai người đang lo lắng điều gì, lập tức thở dài bất đắc dĩ: “Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn đòi quay về đâu.”
Hiện tại, có quay về cũng chỉ là tự đâm đầu đến trước mặt Tần Châm mà thôi.
Cố Việt An đã hao công tổn sức muốn đưa nàng đi, nếu lúc này nàng quay lại, ngoài việc khiến thêm vài người phải bỏ mạng thì chẳng có ý nghĩa gì.
Chỉ là… Khanh Nhiêu hạ mắt, thầm thấy chua xót.
E rằng nàng đã phụ tấm chân tình này của Cố Việt An rồi.
Một nén nhang sau, xe ngựa dừng lại vững vàng. Tề Khang Hải cưỡi ngựa cẩn thận dừng bên cạnh xe, nhỏ giọng nói: “Công chúa, phía trước đường hẹp, xe ngựa không thể đi qua, e là phải để người chịu khổ một chút, xuống xe đi bộ.”
Khanh Nhiêu gật đầu. Đã là chạy trốn, đương nhiên không thể đường hoàng đi qua cổng thành.
Con đường nhỏ này là do thân vệ hoàng thất dò xét nhiều lần mới tìm ra, địa thế hẻo lánh, lại đúng lúc loạn lạc, có lẽ người của Tần Châm sẽ không chú ý tới.
Khanh Nhiêu vịn tay Cẩn Nguyệt bước xuống xe, gật đầu với Tề Khang Hải: “Bên phía phụ hoàng thế nào rồi?”
Tề Khang Hải chắp tay đáp: “Có Trang Tướng quân chăm sóc, Công chúa cứ yên tâm.”
Khanh Nhiêu khẽ đáp lời, ngẩng đầu nhìn lối đi hẹp phía trước. Nói là lối đi, chi bằng nói đó là một khe nứt trên tường thành thì đúng hơn.
Bỗng nhiên, đôi mày liễu của nàng khẽ nhíu lại. Không đúng!
Tề Khang Hải thấy sắc mặt Khanh Nhiêu thay đổi, lập tức đứng chắn trước mặt nàng, cảnh giác nhìn quanh: “Công chúa, có gì không ổn sao?”
“Quá yên tĩnh.”
“Hả?” Tề Khang Hải ngạc nhiên.