Bàn tay thô ráp luồn vào trong chiếc áo hai dây mỏng manh, mơn trớn trên vùng da nóng bỏng nơi eo cô.
“Không… đừng…” Phương Bình An yếu ớt đẩy ra. Mùi nước hoa lạ lẫm, nồng nặc xộc vào mũi khiến cô dâng lên cảm giác buồn nôn tột độ.
“Đừng giả vờ nữa. Phụ nữ đã đặt chân vào mấy chỗ đó thì còn trong trắng gì.” Anh ta cười khinh miệt, cúi xuống gặm nhấm cổ cô tạo thành một vết đỏ chói mắt, hơi thở ngày càng gấp gáp đầy dục vọng.
“Cút đi!” Bình An hét lớn, đầu óc thoáng tỉnh táo đôi chút.
Nhưng anh ta mặc kệ, bàn tay vẫn ngang nhiên xâm phạm. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng sức lực nhỏ bé chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
“Thì ra em thích kiểu mạnh bạo sao?” Anh ta càng thêm càn rỡ, bàn tay thô bạo lần xuống phía dưới.
Tách! Tách!
Ánh đèn flash bất ngờ lóe lên chói lòa. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức rợn người.
Phương Bình An tái mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Hàng chục phóng viên đã vây kín xung quanh chiếc xe từ bao giờ. Cô hoảng loạn đẩy gã đàn ông ra, chẳng kịp chỉnh đốn lại quần áo xộc xệch, loạng choạng lao xuống xe. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.
“Bình An, bên này!” Đỗ Hiểu Mị đứng phía đối diện vẫy tay gọi lớn.
Thế nhưng đám phóng viên đã nhanh hơn, bọn họ ùa tới, micro chĩa thẳng vào mặt cô như những họng súng. Những lời chất vấn dồn dập dội xuống: Có phải vì áp lực gia đình nên cô mới tìm vui bên ngoài? Cô ngoại tình đúng không? Người đàn ông kia là tình nhân của cô sao?
“Không… tôi không biết…” Cô vô lực lắc đầu, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Đỗ Hiểu Mị chen vào đám đông, giả vờ che chắn giúp cô, đoạn khéo léo nhét chìa khóa xe vào tay Phương Bình An, thì thầm: “Mau đi đi, để chị cản họ lại!”
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Phương Bình An chỉ kịp ném cho cô ta một ánh mắt cảm kích rồi vội vã lên xe, nổ máy rời khỏi hiện trường. Thế nhưng vừa ra đến đường lớn, cơn choáng váng lại ập tới. Tay lái lảo đảo, trước mắt cô tối sầm lại. Cô cố đạp phanh nhưng đã quá muộn, chiếc xe lao thẳng vào cột đèn ven đường với một tiếng động kinh hoàng.
Một cơn đau buốt từ trán xộc thẳng vào đại não, rồi cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, ánh nắng trưa gay gắt đã chiếu qua khung cửa sổ. Đập vào mắt cô là gương mặt của Đỗ Hiểu Mị đang ngồi bên mép giường.
“Bác sĩ nói em bị chấn động não, phải nằm theo dõi vài ngày.” Cô ta nhìn cô, khóe môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy vẻ quái dị.
Phương Bình An gượng sức ngồi dậy, căn phòng bệnh vắng lặng đến đáng sợ, ngoài Đỗ Hiểu Mị ra thì không còn một ai khác.
“Thiên Thần và ba em không tới đâu.” Khóe môi Đỗ Hiểu Mị cong lên đầy đắc ý: “Ảnh nóng tối qua đã bị phát tán khắp mạng xã hội rồi. Ba em xem xong thì lên cơn đau tim, đưa vào viện không kịp nữa… Còn Thiên Thần, anh ấy đang thay ba em xử lý đống hỗn loạn ở công ty.”
“Chị… chị nói cái gì?” Phương Bình An bàng hoàng, hơi thở nghẹn lại.
Đỗ Hiểu Mị ghé sát tai cô, hạ thấp giọng nói điều gì đó. Phương Bình An càng nghe, hai bàn tay càng run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung vì uất hận.