Đến nội dung chính

Chương 39

admin 979 Chữ Cài Đặt

Chu Thời Niên chú ý thấy Dương Tam đi ra ngoài. Không bao lâu sau, bên ngoài nhà truyền vào tiếng đánh nhau.

Dương Hy Viên và Chu Thời Niên liếc nhau, cùng đứng dậy đi ra.

Chỉ thấy Dương Tam đang đánh nhau với một thiếu niên. Nói là đánh nhau cũng không đúng, rõ ràng là Dương Tam đơn phương áp đảo đối phương.

Mãi đến khi thiếu niên mệt đến mức ngã xuống đất, không còn sức đứng dậy, Dương Tam mới lấy từ trong ngực ra năm đồng tiền, đưa tới trước mặt hắn.

“Như đã hứa.”

Thiếu niên nhìn thấy tiền đồng, hai mắt lập tức sáng lên. Hắn vươn đôi tay khô nứt nhận lấy, sau đó nhanh chóng chạy trở về nhà.

Chu Thời Niên không hỏi Dương Tam định làm gì.

Đêm đó mọi người nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, đoàn người chuẩn bị lên đường.

Dương Hy Viên ngồi trên xe trượt tuyết, ôm nhi tử vào lòng. Nàng không nhìn thấy Dương Tam, liền hỏi: “Dương Tam chạy đi đâu vậy?”
Chu Thời Niên hừ một tiếng: “Chẳng phải đã tới rồi sao.”

Dương Hy Viên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Dương Tam đang đi tới, phía sau còn dẫn theo thiếu niên hôm qua.

Trong lòng nàng đã có suy đoán, đến lúc này rốt cuộc cũng được chứng thực.

Dương Tam nhe răng cười: “Tẩu tử, thức ăn của tên này ta phụ trách.”

Dương Hy Viên nhìn thiếu niên đang có vẻ khép nép. Trên mặt hắn xanh một mảng tím một mảng, hiển nhiên hôm qua Dương Tam khảo nghiệm hắn không hề nương tay.

“Ừ.”

Ngô Sơn nhìn thấy tình cảnh này, khẽ cau mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.

Ánh mắt Chu Thời Niên sâu thẳm. Thấy Dương Tam mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của mình, hắn mới lên tiếng:

“Khởi hành.”

Do tuyết lớn phủ kín núi, tốc độ đi đường không nhanh. Mất tròn năm ngày, đoàn người mới ra khỏi Hân Châu.

Trong năm ngày ấy, ngay cả Dương Hy Viên cũng phải bội phục chính mình. Năm ngày không tìm được một thôn xóm để nghỉ chân, ban đêm hoặc ngủ giữa núi rừng hoang vắng, hoặc trú trong sơn động. Đến mức hiện giờ nàng cũng không dám đưa tay chạm lên mặt mình, vừa đau vừa ngứa, khó chịu vô cùng.
Ra khỏi Hân Châu, Chu gia tìm một trấn gần đó để nghỉ ngơi. Năm ngày này, đừng nói đến nữ nhân và hài tử, ngay cả nam nhân cũng đã có chút chịu không nổi.

Hai nhà thuê một tiểu viện trong khách điếm. Chu Thời Niên còn cùng Ngô gia thương lượng ở lại thêm mấy ngày. Nữ nhân và hài tử trong hai nhà thật sự không chịu nổi cảnh tiếp tục lên đường.

Dương Hy Viên nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trên mặt, cùng Chu tiểu muội quét dọn trong viện.

Tiểu viện có sáu gian phòng, vừa đủ cho hai nhà mỗi nhà ba gian.

Chu Thời Niên ra ngoài một chuyến. Khi trở về, trong tay mang theo bút, mực và giấy, đều là loại rẻ nhất. Hắn muốn viết chính tả Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn.

Đến khi Dương Hy Viên dọn dẹp xong nhà ở, Chu Thời Niên vẫn chưa viết xong.

Nàng nhìn đống giấy trên bàn, hỏi: “Viết cho Vương thợ săn sao?”
Chu Thời Niên vừa viết vừa đáp: “Ừ. Vương thợ săn tận tâm như vậy, đây là thứ hắn nên có.”

Dương Hy Viên ngồi xuống nghỉ một lát.

Sách vở ở thời đại này quả thực rất đắt, sách vỡ lòng lại càng không phải gia đình nào cũng mua nổi. Nàng nhìn hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm khái.

May mà nàng là người từng sống ở hiện đại rồi mới chuyển thế đến cổ đại. Nếu không, chỉ riêng chuyện học lại chữ nghĩa cũng đủ khiến nàng đau đầu.

Khoảng một khắc sau, Dương Hy Viên nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Nàng đoán Chu tiểu đệ mua củi đã trở về.

Thuê một tiểu viện riêng quả nhiên thuận tiện, trong viện có cả phòng bếp nhỏ, có thể tự mình nấu nướng. Chỉ tiếc Chu gia phải ăn chay, không thể mua thịt để bồi bổ thân mình.

Buổi trưa, Dương Hy Viên làm mì sợi, nấu trứng gà với tương. Tương mua từ khách điếm, một vò nhỏ đã mất ba mươi văn, nhưng nếu tiết kiệm một chút thì cũng đủ dùng đến hai tháng.

Đáng tiếc trong trấn không bán đậu hủ. Muốn ăn chỉ có thể đợi đến sáng mai.

Chu gia có ba gian phòng.

Dương Hy Viên và Chu Thời Niên mang theo Tử Hằng ở một gian. Diệp thị và Chu tiểu muội ở một gian. Chu tiểu đệ, Dương Tam và Lý Tranh ở chung một gian.

Lý Tranh vốn tên là Lý Sơn Tử, là cái tên Dương Tam đặt lại cho hắn.

Sau khi ăn cơm trưa, Dương Hy Viên dỗ nhi tử ngủ trưa. Nàng vẫn còn tinh thần, còn Chu Thời Niên tiếp tục viết chính tả.

Dương Hy Viên lấy tiền đồng và bạc vụn ra, nói: “Ta đi cửa hàng vải.”

Chu Thời Niên không yên tâm để tức phụ đi một mình. Trời tuyết đường trơn, rất dễ trượt chân. Hắn xoay xoay cổ tay, đứng dậy nói:

“Ta đi cùng nàng.”

Dương Hy Viên vốn định dẫn Chu tiểu muội đi cùng, nghe vậy liền hỏi: “Chàng viết chính tả xong rồi sao?”

Chu Thời Niên đáp: “Cũng gần như vậy.”

Dương Hy Viên đương nhiên sẽ không từ chối hắn đi cùng, lập tức nói: “Được, vậy chàng đi cùng ta đi.”

Hai vợ chồng nhờ Chu tiểu muội trông Tử Hằng, rồi cùng nhau ra phố.

Trong trấn có không ít cửa hàng, Dương Hy Viên vừa đi vừa quan sát, nhìn thấy rất nhiều hàng hóa bày bán trên phố, không khỏi nói: