“Đợi cô ấy về thì máu tôi chảy cạn rồi, giúp tôi đi mà, đơn giản lắm, A Vân thông minh thế này chắc chắn học một lần là biết ngay.”
Nhan Triều tha thiết nhìn Tiêu Vân, đôi mắt đen láy sáng rực như tinh tú, không cười cũng chứa ba phần tình. Tiêu Vân định từ chối lần nữa thì Nhan Triều đã dính lấy, cánh tay bị cô ôm chặt, nhiệt độ cơ thể đối phương truyền qua lớp thịt mềm mại khiến cả cánh tay Tiêu Vân tê dại.
Nhất định phải trần như nhộng thế này mà nói chuyện với tôi sao? Nói thì thôi đi, sao còn lại gần thế này? Nhịp tim Tiêu Vân nhanh hơn vài phần, muốn rút tay ra mà không được, đành bị ép phải đồng ý.
Vết thương trên lưng Nhan Triều rất dài, chiếm gần hai phần ba vây lưng. Vết thương này do liên tục đóng vảy rồi lại rách ra, viêm nhiễm mưng mủ, xung quanh mọc lên một vòng thịt lồi, trông vô cùng xấu xí và đáng sợ.
Tiêu Vân dùng giấy lau vết máu, lúc bôi thuốc tay Tiêu Vân không kìm được mà run lên.
Nhan Triều đau đến mức nghiến chặt răng hàm, vậy mà còn cố rặn ra tiếng để an ủi Tiêu Vân: “Không sao đâu, cô cứ mạnh dạn mà làm, tôi không yếu đuối thế đâu.”
Tiêu Vân khẽ vuốt ve làn da mịn màng, hỏi cô: “Bị thương từ lúc nào?”
Lúc trước khi Nhan Triều trong kỳ phát tình Tiêu Vân đã thấy rồi, lúc đó Tiêu Vân cố ý phớt lờ, nhưng giờ không thể không hỏi. Bị thương từ sớm như vậy, chắc chắn không phải ở trên cạn, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất thôi sao?
Đáp án đã quá rõ ràng, tim Tiêu Vân thắt lại nhưng cũng nảy sinh chút xao động. Tiêu Vân cũng không biết tâm trạng mình lúc này là gì, chỉ thấy lồng ngực bí bách khó chịu, hơi thở có chút dồn dập.
Nhan Triều cứ ngỡ Tiêu Vân biết cô bị thương, không ngờ đã thân mật đến mức đó rồi mà Tiêu Vân vẫn không phát hiện ra. Quả nhiên, trong mắt người không yêu mình, mình có thắt cổ người ta cũng chỉ tưởng mình đang đánh đu.
Nhan Triều thất vọng rũ mắt, đôi mắt sáng ngời bỗng tối sầm lại. Vết thương trên lưng dường như đau hơn, đau đến mức khiến lòng cô nhói lên như bị một cây kim châm vào.
“Vào cái ngày chúng ta lạc mất nhau ấy, tôi bị cá voi cắn một phát. Sau đó mải tìm cô nên không có thời gian xử lý vết thương, để lâu quá nên bị viêm.”
Tiêu Vân không nói gì thêm, im lặng quấn gạc, lực tay lại nhẹ đi vài phần, đầu ngón tay lướt qua lưng Nhan Triều, làn da dưới lòng bàn tay Tiêu Vân đang khẽ run rẩy.
“Đây không phải là kể công đâu nhé, cô hỏi thì tôi mới nói đấy.” Nhan Triều nhỏ giọng giải thích.
Tiêu Vân vẫn im lặng như cũ. Nhan Triều không nhìn thấy mặt Tiêu Vân nên chẳng biết Tiêu Vân đang có biểu cảm gì, trong lòng thấy hơi bất an: “Thật đấy, tôi… xuýt!”
Cô đột ngột quay đầu lại, không phòng bị nên làm động tới vết thương, đau đến mức hít một hơi lạnh, ngũ quan tinh tế đều vặn vẹo cả lại.
“Đừng cử động lung tung.” Tiêu Vân khẽ mắng, thấy dáng vẻ đáng thương của Nhan Triều lại không nỡ: “Đau lắm à?”
“Ừ, đau lắm. Nếu A Vân hôn tôi một cái, chắc là sẽ đỡ hơn một chút đấy.”
Nhan Triều buông lời thả thính, chuẩn bị sẵn tinh thần bị Tiêu Vân lườm nguýt. Nhưng giây tiếp theo, mắt cô bị Tiêu Vân che lại, trong bóng tối mịt mờ, đôi môi bị một thứ gì đó mềm mại bao phủ, liếm láp ướt át.
Nhan Triều định hôn đáp lại nhưng lại sợ làm Tiêu Vân hoảng sợ, đành dựa vào ý chí kinh người mà nhẫn nhịn. Cô thầm cảm thán, thời nay hạng người hiền triết đứng trước mỹ sắc mà không hề lay động như cô, đúng là nên được thưởng một người vợ hiền lành.
Mà nhân ngư trước mặt này cũng được đấy chứ, hung dữ thì có hung dữ một chút, nhưng mỹ nhân mà không có cá tính thì sao được?
Với lại “đánh là thương, mắng là yêu” mà, cô lại thích kiểu này.
Mỗ cá mập đang đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình mà không nhận ra Tiêu Vân đã rời khỏi môi cô từ lâu.
Nhìn cái miệng đang chu ra của cô, Tiêu Vân cạn lời hỏi: “Cô đang mơ mộng cái gì đấy?”
Nhan Triều bấy giờ mới thấy môi mình lành lạnh, vội mở mắt nhìn Tiêu Vân, thấy đối phương khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đạm mạc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô chạm tay lên môi, thầm thì: “Tôi vừa mới mơ một giấc mơ, mơ thấy có người dịu dàng hôn tôi, cô có biết là chuyện gì không?”
Tiêu Vân càng cạn lời hơn, giọng nói lạnh như máy móc: “Không biết.”
“Tôi cũng chẳng biết nữa, chắc là mất máu nhiều quá nên nảy sinh ảo giác rồi.” Nhan Triều nằm bẹp xuống giường, trông như một con chó không cướp được khúc xương.
Tiêu Vân nghe vậy hơi bất mãn, ngón tay chọc vào vết thương của cô.
“Chó cá mập” lập tức nảy dựng lên như bị điện giật, nhìn Tiêu Vân bằng ánh mắt đầy ủy khuất.
“Còn ngủ nghê gì nữa, trời sáng rồi.” Tiêu Vân nói một cách đầy lý lẽ, chẳng có chút áy náy nào.