Đến nội dung chính

Chương 123: Ngoại Truyện Kỳ Nhiên 5

admin 1.707 Chữ Cài Đặt

Lại thêm mấy ngày nữa, Nhã Kỳ hai hôm nay hiếm hoi không tới quán ăn như thường lệ mà đi đến quán bar quen thuộc.

Nhân viên ở cửa vừa thấy cô nàng liền niềm nở đón tiếp cứ như thần tài của quán này. Cũng phải thôi, Nhã Kỳ tới đây luôn đăng ký gói VIP, ra vào đều tip đậm cho nhân viên, ai mà không chào đón nhiệt tình.

Quản lý vừa thấy cô nàng cũng lập tức sai người dọn chỗ cho phòng bao Nhã Kỳ thường ngồi. Sau lần cô nàng mang An Nhiên đi liền không thấy quay lại nữa, ông ta còn tưởng vị “quan gia” này bị câu mất rồi chứ.

“Ai dà! Khách quý hôm nay dùng gì đây ạ. Lâu quá mới gặp lại nha.” Tên quản lý cười híp cả mắt.

“Như cũ đi.” Nhã Kỳ lạnh nhạt đáp rồi đi thẳng vào trong.

“Được! Được! Có ngay đây.” Hắn ta lập tức sai phục vụ đi chuẩn bị gấp.

Chẳng mấy chốc, một chai Macallan 25 được đem tới cùng đĩa hạt nhỏ. Nhân viên cẩn thận mời cô nàng kiểm tra nhưng Nhã Kỳ chỉ phất tay. Cậu phục vụ hiểu ý, mở sẵn rồi rót vào ly đá được gọt tỉa kỹ càng.
“Em cảm ơn!” Cậu ta nhận lấy tờ tiền mệnh giá lớn từ Nhã Kỳ cúi đầu rồi rời khỏi.

Nhã Kỳ lại gần chiếc ghế đơn hay ngồi, châm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ. Tiếng nhạc ồn ào cùng rượu mạnh được đưa vào cổ họng mang theo vị mát lạnh của bạc hà từ khói thuốc.

Nhã Kỳ lặp lại động tác vừa rồi, cuối cùng không kìm được mà dập mạnh điếu thuốc xuống bàn.

“Chết tiệc! Không phải cảm giác này.” Cô nàng gầm lên đầy tức giận.

Có lẽ Nhã Kỳ vẫn chưa nhận ra, bản thân đã rất lâu không tới trường đua xe, đã rất lâu không một mình uống rượu.

Bấy giờ trong đầu cô nàng, những thứ xa xỉ từng quen thuộc này đều hóa thành xấp tiền mặt rồi tự quy đổi thành bao nhiêu phần cơm ở quán lề đường, bao nhiêu tiền học phí hay lương tháng của An Nhiên.
“Cảm giác này là yêu sao?” Nhã Kỳ lẩm bẩm rồi lắc đầu.

Cô nàng biết bản thân vì cái gì mà rung động, nếu dáng người của An Nhiên không giống người kia thì chuyện đó sẽ chẳng phát sinh. Nhã Kỳ cũng sẽ không vì vậy mà dằn xé đến mức này.

“Phải! Là mình còn áy náy thôi. Phải rồi.” Cô nàng tự trấn an bản thân.

Một ly rồi lại một ly được rót ra, chai rượu bằng tiền lương cả năm của An Nhiên chẳng mấy chốc đã vơi đi một phần.

Quả thật tửu lượng của Nhã Kỳ đã sắp luyện thành thần. Năm, sáu ly bị cô uống cạn trong chưa đầy nửa giờ, vậy mà cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu say.

Ngồi thêm một lúc đã hơn mười một giờ, lúc này cái dạ dày trống rỗng của cô nàng bắt đầu náo loạn. Nhiều ngày không ăn uống đàng hoàng, hôm nay còn không ăn gì mà uống rượu mạnh, đúng thật là muốn mạng.
Nhã Kỳ nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, vừa vào đã nôn sạch sẽ những thứ trong dạ dày. Bấy giờ, cồn mới thật sự ngấm, cô nàng nôn đến mức trời đất sắp đảo lộn.

Cho đến khi tiếng giày da vang lên bên ngoài, giọng đàn ông nói chuyện vọng vào, Nhã Kỳ mới biết mình đã đi nhầm nhà vệ sinh nam.

Cô nàng cố vịn vào tường cho bớt cơn chóng mặt rồi lẩm bẩm chửi bản thân quá bất cẩn. Định bụng chờ họ đi hết mới ra ngoài ngồi một lát cho tỉnh rượu rồi về.

“Chậc! Dùng cả loại này à? Tôi thấy con bé đó còn non lắm. Ông không sợ chơi chết người à?”

“Ha ha! Nhìn nó là biết mấy đứa nít ranh cứng đầu rồi. Lần trước cũng có một đứa như vậy, tôi cho nó một liều là ngon ngay. Cả đêm ấy tôi nói thật với ông… Chậc! Tuyệt vời.”

“Thuốc kích dục loại này mà voi uống phải cũng phải ngã chứ nói gì mấy đứa đấy. Tôi cũng mong chờ lắm đây ha ha.”

Tiếng trò chuyện rôm rả bên ngoài dần xa, đến khi không còn tiếng bước chân nữa cô nàng mới bước ra từ buồng vệ sinh. Nhã Kỳ rửa mặt qua loa cho tỉnh táo rồi men theo hành lang về lại phòng bao.

Lúc này, cô nàng nghe thấy tiếng hai tên đàn ông lúc nãy trong một căn phòng không đóng kín. Hình như đang trêu chọc, bắt một cô gái nào đó rót rượu cho mình. Lời nói khiếm nhã khiến Nhã Kỳ chẳng muốn ở lại lâu, dù sao đây cũng là cảnh thường ngày ở quán.

Cho đến khi Nhã Kỳ đi được một đoạn, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau lưng.

Cô nàng quay đầu, đập vào mắt là hai tên đàn ông đang kẹp một cô gái ở giữa, dùng tay bịt miệng mà lôi lên cầu thang. Người kia ra sức vùng vẫy nhưng lại càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi cả ba khuất bóng sau ngã rẽ thì cô gái đã hoàn toàn xụi lơ.

Nhã Kỳ phải mất thêm một phút mới hoàn hồn, dáng người vừa nãy rất giống với An Nhiên.

Cô nàng lắc lắc đầu, nghĩ rằng mình say quá hóa rồ cho đến khi nhìn thấy vật gì đó lấp lánh rơi trên nền gạch. Nhã Kỳ lại gần, cúi xuống nhặt lấy.

Là móc khóa điện thoại.

“Mẹ kiếp!” Cô nàng chửi thề rồi lập tức chạy như bay lên tầng lầu.

Cũng may chỗ này chỉ có tầng ba là phòng nghỉ dành cho khách VIP đặt trước. Chỉ có bốn phòng lớn được cách âm tốt và bảo mật tuyệt đối.

Nhã Kỳ vừa lên tới đã bị vệ sĩ chặn lại, yêu cầu kiểm tra thẻ phòng.

“Tôi là khách VIP. Thẻ thành viên đây, cậu đặt giúp tôi đi.” Nhã Kỳ gấp gáp đưa thêm cho cậu ta vài tờ tiền mệnh giá lớn.

Nhìn thái độ của cô nàng, vệ sĩ từ chối nhận: “Quý khách thông cảm! Có thể nhờ người mang thẻ phòng hoặc gọi quản lý xác nhận giúp.”

Thấy không qua được, Nhã Kỳ một chiêu đá thẳng vào hạ bộ người này rồi bồi thêm một cú sau gáy. Dù có được đào tạo chuyên nghiệp tới đâu thì cậu ta cũng không ngờ lại bị một cô gái đánh lén chỗ hiểm như vậy.

Nhã Kỳ nhanh chóng chạy đến từng phòng đập cửa. Phòng đầu tiên không có ai, cô nàng dễ dàng dùng sức mở cửa.

Đến phòng thứ hai thì cửa đã mở sẵn, chưa kịp sang phòng số ba, Nhã Kỳ đã bị một lực đạp mạnh từ phía sau. Tên vệ sĩ nén đau bấm nút gọi cứu viện rồi dùng sức muốn đánh ngất cô nàng.

Nhã Kỳ vẫn còn choáng vì mấy ly rượu kia, ăn thêm một đòn này suýt nữa thì ngất thật.

“Làm cái gì mà ồn ào vậy?” Phòng số ba mở cửa, là tên đàn ông trung niên vừa nãy.

Trên tay hắn là một số dụng cụ khiếm nhã, áo ngoài đã không thấy đâu. Vừa nhìn đã biết hắn sắp định làm gì.

Nhã Kỳ đỏ mắt, đạp vệ sĩ phía sau một đòn rồi lao vào tên kia. Không biết sức lực từ đâu có, những cú đấm đá rơi như mưa lên người tên đàn ông. Hắn còn chưa kịp cảm nhận hết đau đớn đã ngất đi, hạ bộ cơ hồ bị phế bỏ.

Tên vệ sĩ lúc này mới phản ứng, định lao vào can ngăn thì bị giọng nói phía sau kéo lại.

“Này! Dừng lại.” Quản lý hối hả chạy đến.

Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt mà hít vào một hơi khí lạnh.

“Đừng đụng vào cô ấy. Đi gọi bác sĩ.” Hắn ta quát lớn.

“Dạ. Không gọi cảnh sát ạ?” Cậu ta ấp úng.

“Không biết cô ấy là ai à mà gọi. Nhanh lên.”

“Dạ. Dạ.” Vệ sĩ gật đầu rồi chạy biến.

Trong căn phòng, tên còn lại thấy bạn mình bị đánh đến sống chết không rõ trong chưa đầy một phút liền sợ đến mức tè cả ra quần. Hắn ta vừa tắm xong, trên người chỉ mặc độc một chiếc khăn tắm.

Nhã Kỳ như La Sát bò lên từ địa ngục, mặc kệ tên quản lý đang lảm nhảm gì đó bên ngoài mà xông vào túm áo tên kia.

“Em ấy đâu? Mấy người làm gì em ấy rồi? Nói.” Cô nàng gầm lên.

“Dạ. Tôi. Bọn tôi chưa làm… Chưa làm gì… Bên… Bên kia… A.”

Hắn chưa nói hết đã bị Nhã Kỳ đấm một cú vào mặt, ngất rồi còn bị bồi thêm một đòn vào hạ bộ.

Cô nàng theo hướng hắn chỉ, một bóng dáng nhỏ nhắn bị đặt trên ghế tình yêu ở góc phòng. Nhã Kỳ lại gần, kiểm tra cô bé không chút xây xát liền bế người rời khỏi.

Tên quản lý cũng lờ mờ nhận ra gì đó, bấy giờ chỉ dám yên lặng nép vào góc mà xử lý hai tên bị đánh này. Dù sao cũng là hắn vừa dụ vừa dọa An Nhiên, nếu thật sự hai người có quan hệ gì thì hắn là người đầu tiên bị Nhã Kỳ tính sổ.

Nhã Kỳ bế được người lên xe cũng đã mồ hôi nhễ nhại. Vết thương sau lưng cũng mặc kệ mà chỉ quan tâm người kia thế nào.

An Nhiên từ lúc bị bế còn muốn đẩy người ra, đến khi nghe tiếng quát quen thuộc từ Nhã Kỳ mới yên lặng một chút. Bấy giờ lại uốn éo trên xe, tháo dây an toàn mà dính lấy Nhã Kỳ.

“Đừng làm loạn.” Cô nàng nghiến răng tập trung lái xe.

“Em. Nóng. Khó chịu quá a.” An Nhiên dán mặt vào vai cô nàng.

Sức nóng từ cô bé nhanh chóng lây sang người kia, không biết có phải vì rượu hay không mà Nhã Kỳ cũng theo đó nóng bức.